19/04/2019 - 09:39

Đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền 

Thực hiện Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT)  giai đoạn 2019-2022”, từ đầu năm đến nay, tuổi trẻ cả nước đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về ATGT trong đoàn viên, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

Đoàn viên, thanh niên TP Cần Thơ thi vẽ tranh tuyên truyền về ATGT. Ảnh: P.LAM

Nổi bật là Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phát động cuộc thi sáng tác ca khúc với chủ đề: “Thanh niên với văn hóa giao thông”, thi vẽ tranh “Chất kích thích đối với lái xe” và tổ chức 3 ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn cũng thường xuyên tập huấn kỹ năng lái xe an toàn cho tài xế, tập huấn nâng cao kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ tuyên truyền viên về ATGT.

Riêng ở TP Cần Thơ, Thành đoàn đã ra mắt đội hình thanh niên tham gia xử lý tình huống bất thường của giao thông tại 9 quận, huyện, đồng thời, triển khai nhiều công trình, phần việc góp phần đảm bảo ATGT, như: Ra quân phát quang các bụi rậm che khuất tầm nhìn, san lấp mặt bằng, đắp taluy, các tuyến đường; lập lại trật tự kỷ cương đô thị, góp phần cùng chính quyền địa phương xây dựng tuyến đường an toàn-sáng-xanh-sạch-đẹp.

Các công trình, phần việc tiêu biểu như: Quận đoàn Bình Thủy và Cái Răng lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng tuyến rạch Mương Khai tại phường Long Tuyền (quận Bình Thủy) và phường Tân Phú (quận Cái Răng), với tổng chiều dài 3,5km, tổng giá trị gần 100 triệu đồng. Tuổi trẻ các quận, huyện: Ninh Kiều, Ô Môn, Cờ Đỏ tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, xóa trắng quảng cáo trái phép, tuyên truyền, hướng dẫn bà con mua bán không lấn chiếm lòng lề đường, lặp lại trật tự đô thị và trật tự ATGT trên địa bàn. Hay như Quận đoàn Thốt Nốt, các cấp bộ Đoàn duy trì ra quân đứng chốt giao thông trên nút giao thông tuyến tránh quốc lộ 91 với đường Nguyễn Thị Lưu và đường Nguyễn Trọng Quyền trong giờ cao điểm.

Theo anh Nguyễn Hồ, Phó Bí thư Đoàn phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, tuổi trẻ phường chú trọng nâng chất phong trào Ngày thứ Bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh với các phần việc gắn với điều kiện thực tế tại địa phương. Trong đó, có đội giặm vá đường giao thông, phát quang bụi rậm tạo tầm nhìn thông thoáng, phối hợp tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa tại các trường học. Qua các chương trình truyền thông, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của thanh thiếu niên khi tham gia giao thông.

Từ nay đến cuối năm, tuổi trẻ thành phố tiếp tục nhân rộng mô hình Cổng trường ATGT, Bến đò an toàn, đồng thời huy động các nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, nhất là trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè sắp tới. Qua đó, phát huy vai trò của tuổi trẻ trong tham gia đảm bảo ATGT, xây dựng một xã hội giao thông thân thiện.

Q. THÁI

Chia sẻ bài viết