19/07/2019 - 10:44

Đa dạng hình thức tuyên truyền văn hóa giao thông 

Từ đầu năm đến nay, công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật được các cấp bộ Đoàn TP Cần Thơ đổi mới nội dung và hình thức triển khai, trong đó có các hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông (ATGT). Qua đó, tuổi trẻ thành phố đã tổ chức tuyên truyền về ATGT thông qua nhiều hình thức, như: Phát tờ rơi, lồng ghép tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ trong các buổi sinh hoạt Đoàn - Hội, ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông...

Học sinh quận Bình Thủy được lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tặng nón bảo hiểm trong dịp sinh hoạt hè.

Cụ thể, Thành đoàn đã tặng 500 nón bảo hiểm cho các bạn trẻ; phối hợp tổ chức ngày hội lái xe an toàn, thay nhớt xe miễn phí. Đặc biệt, trong dịp hè, từ cuối tháng 5, các cấp bộ Đoàn còn tiếp nhận học sinh tham gia sinh hoạt hè tại địa bàn cư trú. Mỗi cơ sở Đoàn đều tổ chức ít nhất 1 hoạt động tuyên truyền về văn hóa giao thông, tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng chống tai nạn thương tích, nhằm giúp học sinh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, đồng thời tuyên truyền cho phụ huynh thực hiện tốt các quy định về ATGT.

Tiêu biểu như: Quận đoàn Ninh Kiều, mỗi Đoàn phường tổ chức ít nhất 1 hoạt động tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ hoặc tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh. Em Nguyễn Công Trắc, học sinh Trường THCS An Hòa 2 (quận Ninh Kiều) chia sẻ: Các hoạt động tìm hiểu về ATGT được các anh chị tổ chức rất hấp dẫn, như: Thi đố vui, tiểu phẩm hoặc các trò chơi vận động. Nhờ vậy, chúng em dễ nhớ và hiễu rõ hơn các quy định về ATGT. Theo chị Trần Thị Yến Nhi, Phó Bí thư Quận đoàn Ninh Kiều, tuần qua, Quận đoàn cũng đã tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng chống tai nạn thương tích cho hơn 200 đoàn viên, thanh niên và học sinh. Mục tiêu của lớp tập huấn khi xảy ra sự cố về tai nạn giao thông, các bạn trẻ biết cách tự sơ cấp cứu hoặc giúp người bị tai nạn sơ cấp cứu, từ đó kịp thời cứu chữa khi đến cơ sở y tế, đảm bảo an toàn tính mạng.  

  Các cơ sở Đoàn trên địa bàn thành phố còn thực hiện nhiều công trình, phần việc góp phần đảm bảo ATGT. Nổi bật là Quận đoàn Bình Thủy, Cái Răng, lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng, với tổng chiều dài 3,5km, trị giá gần 100 triệu đồng; Quận đoàn Ninh Kiều, Ô Môn và Huyện đoàn Cờ Đỏ tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, xóa trắng quảng cáo trái phép, trồng cây xanh, làm cột cờ, dọn dẹp vệ sinh, tuyên truyền, hướng dẫn bà con mua bán không lấn chiếm lồng lề đường, lập lại trật tự đô thị và trật tự ATGT. Chỉ tính 6 tháng đầu năm, tuổi trẻ thành phố đã hoàn thành được 12 cầu Hy Vọng thuộc Dự án xây dựng 100 cầu giao thông, giai đoạn 2018-2020 của Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên TP Cần Thơ.

Bài, ảnh: THÁI HỒ

Chia sẻ bài viết