18/02/2021 - 11:06

Cựu chiến binh giúp nhau nâng cao đời sống 

Thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh (CCB) gương mẫu”, các cấp Hội CCB quận Cái Răng đã có nhiều biện pháp thiết thực hỗ trợ hội viên nâng cao đời sống, như: hỗ trợ vay vốn ngân hàng, xây dựng các tổ góp vốn xoay vòng, thành lập tổ hợp tác (THT) kinh tế… Bên cạnh đó, các cấp Hội thực hiện nhiều hoạt động nghĩa tình trong CCB, tham gia hoạt động hỗ trợ cộng đồng.

CCB Văn Đình Đức (ở khu vực Yên Bình, phường Lê Bình) chuẩn bị quà tặng người bán vé số.

CCB Văn Đình Đức (ở khu vực Yên Bình, phường Lê Bình) chuẩn bị quà tặng người bán vé số.

Khoảng 10 năm trước, CCB Văn Ðình Ðức, ở khu vực Yên Bình, phường Lê Bình, khởi nghiệp với công việc bán vé số. Hiện nay, ông Ðức phát triển thành đại lý vé số cấp 2. Công việc làm ăn thuận lợi nên hằng năm vào các dịp Tết Nguyên đán, Tết Trung thu, CCB Văn Ðình Ðức đều tặng quà cho người bán vé số ở địa phương. Tết Nguyên đán Tân Sửu năm nay, CCB Văn Ðình Ðức hỗ trợ 100 phần quà cho những người bán vé số, trị giá 20 triệu đồng. “Năm 2018, tôi cần vốn để mua vé số của công ty nhưng không biết xoay xở ở đâu. Hội CCB phường Lê Bình đã hỗ trợ tôi vay Ngân hàng Chính sách xã hội được 50 triệu đồng. 3 năm qua, tôi đều được hỗ trợ vay để phát triển kinh doanh. Nhờ vậy, việc làm ăn của tôi thuận lợi hơn. Tôi nghĩ khi có điều kiện kinh tế thì tích cực giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn và tham gia các hoạt động từ thiện xã hội như một sự đáp đền cho cộng đồng” - CCB Văn Ðình Ðức chia sẻ.

Nhiều năm qua, Hội CCB phường Lê Bình là Hội cơ sở tiêu biểu trong hỗ trợ hội viên CCB, cựu quân nhân (CQN) vay vốn phát triển sản xuất, thành lập THT kinh tế do CCB làm chủ. Năm 2020, Hội CCB phường xây dựng mô hình “Giúp hội viên CCB, CQN phát triển kinh tế nâng cao đời sống, xóa nghèo, cận nghèo và không tái nghèo”. Kết quả Hội CCB phường đã hỗ trợ 76 CCB vay hơn 3,4 tỉ đồng và 68 CQN vay hơn 2,5 tỉ đồng. Theo ông Nguyễn Văn Thẩm, Chủ tịch Hội CCB phường, Hội còn thành lập và duy trì hiệu quả Hợp tác xã Thương mại dịch vụ du lịch chợ nổi Cái Răng, với 7 thành viên. Ðồng thời xây dựng tổ góp vốn xoay vòng ở 9 chi hội, với tổng số tiền 645 triệu đồng, giúp được 132 hội viên. 

Nhằm giúp hội viên CCB, CQN nâng cao đời sống, năm qua, các cấp Hội CCB quận Cái Răng hỗ trợ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ 45,5 tỉ đồng, tăng 4,1 tỉ đồng so với năm 2019; xây dựng vốn xoay vòng không lãi hoặc lãi suất thấp được 1,3 tỉ đồng; củng cố, duy trì 5 THT, hợp tác xã làm kinh tế do CCB làm chủ... Các cấp Hội CCB quận còn vận động xây dựng mới và sửa chữa 4 căn nhà cho hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền 138 triệu đồng. Nhờ thực hiện đồng bộ biện pháp, đến nay, Hội CCB quận chỉ còn 4 hội viên thuộc diện hộ cận nghèo.

Các CCB, CQN quận Cái Răng luôn nêu cao tinh thần gương mẫu trong đời sống, công tác. Năm qua, hội viên CCB quận đã tham gia thực hiện 24 mô hình, công trình chào mừng đại hội đảng các cấp. Bên cạnh đó, các cấp Hội CCB quận thực hiện nhiều hoạt động nghĩa tình, như: huy động trong hội viên thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa được 271,3 triệu đồng; thăm và tặng 338 phần quà cho cán bộ, hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 114,5 triệu đồng; đóng góp 53 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ðặc biệt, trong đợt bão, lũ, sạt lở đất ở miền Trung, Hội CCB quận vận động trong cán bộ, hội viên đóng góp 32 triệu đồng để giúp bà con. Bên cạnh đó, các cấp Hội CCB quận tích cực phối hợp với các cơ quan quân sự, Công an, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ Quân sự, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; giáo dục truyền thống cho đoàn viên thanh niên, học sinh; đón quân nhân xuất ngũ trở về địa phương và giải quyết việc làm cho CQN… Ghi nhận những thành tích của CCB quận Cái Răng, năm 2020, Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào “CCB gương mẫu” cho Hội CCB quận.

Theo ông Nguyễn Văn Dưng, Chủ tịch Hội CCB quận, thời gian tới, các cấp Hội CCB quận tiếp tục đẩy mạnh mô hình phát triển kinh tế hộ, kết hợp với tuyên truyền vận động phát triển kinh tế tập thể, hình thức THT sản xuất trong hội viên; phối hợp giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho hội viên CCB, CQN; tích cực vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà Nghĩa tình đồng đội cho CCB có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Các cấp Hội CCB quận tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Ðảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; rà soát phát triển hội viên CCB, tập hợp CQN vào sinh hoạt các Tổ đoàn kết, Ban liên lạc CQN đúng theo yêu cầu chỉ tiêu đề ra…

Bài, ảnh: CHUNG CƯỜNG    

Chia sẻ bài viết