28/08/2017 - 09:17

Cùng thanh niên khởi nghiệp 

Với sự hỗ trợ thiết thực, Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) Thanh niên TP Cần Thơ đang là địa chỉ tin cậy của nhiều bạn trẻ mong muốn đưa ý tưởng khởi nghiệp của mình trở thành hiện thực.

Góc làm việc của Nhóm tranh gạo Tấn Bửu tại Trung tâm DVVL Thanh niên TP Cần Thơ. Ảnh: Mỹ Tú

Trung tâm DVVL Thanh niên TP Cần Thơ đang hỗ trợ 3 nhóm khởi nghiệp: Tranh gạo Tấn Bửu; Đất sạch hữu cơ Taho và Nấm sạch Nấm Thọ. Trong văn phòng khởi nghiệp tại Trung tâm, 3 nhóm được chia hẳn góc làm việc. Được miễn phí nơi làm việc, các bạn khá thoải mái trong việc sắp xếp nghiên cứu thị trường, sản xuất sản phẩm ngoài thực địa hoặc tiếp xúc đối tác, tìm thêm tài liệu nghiên cứu, cải tiến sản phẩm.

Bạn Nguyễn Đức Thọ, chủ ý tưởng khởi nghiệp nấm sạch đã phát triển sản phẩm với thương hiệu Nấm Thọ, nói: “Không chỉ hỗ trợ văn phòng làm việc, lãnh đạo Trung tâm DVVL Thanh niên hỗ trợ tôi rất nhiều. Từ đóng góp ý tưởng thiết kế bao bì, nhãn mác; chi phí in tờ bướm, tờ rơi, danh thiếp đến trực tiếp giới thiệu sản phẩm của tôi với nhiều khách hàng tiềm năng”.

Hôm chúng tôi ghé thăm văn phòng này, Nhóm khởi nghiệp tranh gạo Tấn Bửu đang say mê làm việc. Vào top 10 một hội thi sáng tạo khởi nghiệp dành cho sinh viên năm 2016, ý tưởng làm tranh gạo của bạn Khưu Tấn Bửu được anh Nguyễn Duy Phúc, Giám đốc Trung tâm DVVL Thanh niên TP Cần Thơ và nhiều cán bộ Đoàn, Hội ủng hộ. Để hỗ trợ nhóm phát triển ý tưởng, Trung tâm DVVL Thanh niên là “cầu nối”, giới thiệu nhóm tham gia nhiều cuộc triển lãm, hội nghị, hội thảo… để trưng bày, giới thiệu sản phẩm.

Bửu cho biết: “Trung tâm hỗ trợ nhóm tuyên truyền, quảng bá sản phẩm và nơi làm việc miễn phí. Nhờ vậy, tôi tiết kiệm chi phí thuê mặt bằng”. Qua đó, Bửu yên tâm phát triển nhóm, tạo việc làm cho nhiều thành viên hơn, trong đó, nhiều bạn trẻ đang là cán bộ đoàn trường hoặc địa phương. Khoảng nửa năm nay,

Bửu mày mò, thử nghiệm thành công nhuộm màu gạo từ rau củ. Mỗi ngày, nhóm đều đặn đến văn phòng khởi nghiệp của Trung tâm để làm tranh gạo. Người mới hướng dẫn người cũ, ai cũng có thu nhập. Bửu khoe: “Nhóm phát triển thành công sản phẩm phụ kiện: bóp da, túi xách trang trí họa tiết bằng những hạt gạo nhuộm nhiều màu sắc. Sắp tới, nhóm dự định nhờ Trung tâm DVVL Thanh niên hỗ trợ tổ chức triển lãm, giới thiệu các sản phẩm của nhóm đến khách hàng”.

Anh Nguyễn Duy Phúc, Giám đốc Trung tâm DVVL Thanh niên TP Cần Thơ, phấn khởi cho biết, các nhóm khởi nghiệp đang phát triển khá tốt, với nhiều tín hiệu vui. Trong đó, ý tưởng khởi nghiệp đất sạch hữu cơ Taho của 2 bạn Nguyễn Hữu Hào và Phan Hồng Mức, vừa đoạt giải Nhì Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên (Start-up Student Ideas) lần thứ nhất do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức (Ga la trao giải diễn ra đêm 18-3-2017 tại Hà Nội).

Hồng Mức chia sẻ với chúng tôi về chuyến đi học tập, trải nghiệm thực tế tại Singapore (phần thưởng từ cuộc thi): “Trung tâm hỗ trợ nhóm chúng tôi rất nhiều từ văn phòng làm việc đến kết nối nhóm với những địa chỉ cần sản phẩm, hỗ trợ nhóm tham gia các kỳ hội chợ hoặc triển lãm liên quan. Anh Phúc thường xuyên hỗ trợ kinh nghiệm đưa sản phẩm ra thị trường và tìm kiếm quỹ đầu tư phát triển sản phẩm”.

Anh Nguyễn Duy Phúc cho biết thêm: “Chúng tôi hỗ trợ những việc thiết thực như: đóng góp để khắc phục những điểm dự án còn yếu, thiếu, đưa sản phẩm ra thị trường hiệu quả; cách tiếp cận, giới thiệu sản phẩm với khách hàng tiềm năng và thu thập ý kiến phản hồi; kinh nghiệm quảng bá thương hiệu, tính toán đảm bảo lợi nhuận…, để các bạn sống được với sản phẩm”.

Trung tâm DVVL Thanh niên thành phố đang hỗ trợ 4 nhóm khởi nghiệp mảng thực phẩm qua sơ chế và rau sạch đến công đoạn hoàn thiện quy trình sản xuất, bảo quản và tiếp cận khách hàng. Đồng thời, đón nhận tất cả bạn trẻ có ý tưởng khởi nghiệp tốt; sẵn sàng trao đổi, góp ý và tìm nguồn hỗ trợ từ kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn đến uy tín để tiếp sức, giúp các bạn khởi nghiệp thành công. 

Mỹ Tú

Chia sẻ bài viết