Thời gian qua, các chương trình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh đã tiếp thêm động lực để hội viên, phụ nữ phường Cái Răng (TP Cần Thơ) phát triển kinh tế. Từ các mô hình phù hợp và ứng dụng chuyển đổi số trong kinh doanh, nhiều chị em không chỉ nâng cao thu nhập mà còn tạo việc làm tại chỗ và xây dựng sinh kế bền vững.
Nỗ lực khởi nghiệp
Trong chương trình “Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế” năm 2025, TP Cần Thơ có 6 dự án đạt giải ý tưởng khởi nghiệp tiêu biểu; trong đó, phường Cái Răng có 3 dự án của các chị Lương Thị Mỹ Khánh, Nguyễn Thị Hoài và Lê Thanh Vân. Mỗi dự án mang một màu sắc riêng nhưng có cùng điểm chung là phù hợp sản xuất tại nhà và không yêu cầu vốn đầu tư quá lớn, trực tiếp tạo cơ hội việc làm tại chỗ, cải thiện thu nhập cho phụ nữ.

Các chị Nguyễn Thị Hoài, Lương Thị Mỹ Khánh và Lê Thanh Vân (từ trái sang) giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp đến khách hàng.
Nối nghề làm bánh của mẹ và ngoại, chị Lương Thị Mỹ Khánh, hội viên phụ nữ khu vực Yên Hòa, phát triển dự án “Bánh dân gian”. Các loại bánh củ cải, ít trần, bánh tét… được chị Khánh chế biến thủ công, bảo đảm an toàn thực phẩm. Công việc này giúp chị chủ động thời gian, có thêm thu nhập khoảng 3 triệu đồng/tháng.
Còn chị Nguyễn Thị Hoài, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu vực Yên Hạ A, phát triển dự án “Tổ đan dây nhựa nghệ thuật”. Chị Hoài tận dụng dây nhựa để làm móc khóa, giỏ xách… với giá bán 30.000-70.000 đồng/sản phẩm. Theo chị Hoài, dù thu nhập chưa cao, nhưng mô hình bước đầu giúp chị em mở ra hướng phát triển việc làm tại chỗ.
Cùng tham gia chương trình, chị Lê Thanh Vân, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu vực Yên Hòa, phát triển dự án “Gà nòi thả vườn truyền thống”. Ngoài cung cấp nguồn gà sạch, chị còn chế biến thêm các món: gà ủ muối, cháo gà, gỏi gà… Từ mô hình này, chị Vân có thêm thu nhập khoảng 5 triệu đồng/tháng. Khi có đơn hàng lớn, chị thuê hội viên phụ nữ gần nhà đến chế biến, tạo việc làm thời vụ cho chị em.
Sau khi các dự án được ghi nhận, chị Vân tận dụng mặt tiền nhà hỗ trợ chị Khánh và chị Hoài giới thiệu, quảng bá sản phẩm, tiếp cận khách hàng. Từ những mô hình riêng lẻ, các chị liên kết, hỗ trợ nhau trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, tạo thêm việc làm tại chỗ.
Đồng hành cùng phụ nữ phát triển kinh tế
Theo chị Ngô Tố Linh, Chủ tịch Hội LHPN phường Cái Răng, Hội xác định hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh và giải quyết việc làm là nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Hội chú trọng hỗ trợ vốn vay, tập huấn kiến thức, xây dựng mô hình kinh tế, tổ hợp tác và giới thiệu việc làm phù hợp cho phụ nữ...
Giai đoạn 2021-2025, Hội LHPN phường hỗ trợ 45 chị khởi sự kinh doanh, phát triển nhiều ngành nghề phù hợp, với tổng số tiền hơn 3 tỉ đồng; phối hợp giúp 285 hộ nghèo, hộ cận nghèo có phụ nữ tiếp cận vốn vay, kiến thức làm ăn; phối hợp tạo điều kiện cho hơn 330 lượt chị là quản lý tổ hợp tác, chủ hộ kinh doanh được tham gia các lớp tập huấn nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh. Hội đã thành lập mới 1 tổ hợp tác, xây dựng 5 mô hình phát triển kinh tế.
Bên cạnh xây dựng mô hình kinh tế, Hội LHPN phường duy trì hiệu quả 31 tổ hùn vốn, nhóm phụ nữ tiết kiệm với gần 1.700 thành viên, số tiền góp hơn 2,4 tỉ đồng, giúp khoảng 870 lượt chị em vay vốn để mua bán nhỏ, chăn nuôi, sản xuất. Hội còn phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện chương trình ủy thác với 36 tổ tiết kiệm và vay vốn, gần 1.680 hộ vay, tổng dư nợ hơn 105 tỉ đồng; hướng dẫn hội viên sử dụng vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả nguồn vay...
Công tác tư vấn, dạy nghề, giới thiệu việc làm tiếp tục được Hội LHPN phường quan tâm. Giai đoạn 2021-2025, Hội giới thiệu việc làm cho hơn 1.500 phụ nữ; trong đó, hơn 1.200 phụ nữ có việc làm ổn định. Ngoài ra, Hội LHPN phường tích cực hỗ trợ chị em tham gia các hội thi, hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp do thành phố tổ chức, góp phần quảng bá sản phẩm, kết nối "đầu ra" cho các mô hình kinh tế.
Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, giai đoạn 2021-2025 có 95 hộ có phụ nữ thoát nghèo, cận nghèo. Điều đó đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Bài, ảnh: KIẾN QUỐC