22/06/2020 - 10:12

Công an viên góp sức phân luồng, hướng dẫn giao thông 

Suốt hơn 1 năm qua, ở khu vực cầu Phong Điền (cầu Tây Đô) phía bờ xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, có người đàn ông trạc tuổi lục tuần rất nhiệt tình, năng nổ trực tiếp phân luồng, hướng dẫn các phương tiện lưu thông qua lại. Ông là Bùi Văn Sánh, ở ấp Nhơn Thọ 1A, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, là Công an viên phụ trách ấp Nhơn Thọ 1A. Ông Sánh đã không quản ngại nắng mưa, tự nguyện phân luồng, hướng dẫn giao thông, góp phần ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) khu vực cầu Tây Đô cũng như giảm ùn tắc giao thông trên cầu.

Ông Bùi Văn Sánh trực tiếp phần luồng, điều tiết giao thông khu vực cầu Tây Đô, thuộc xã Nhơn Ái.

Cầu Tây Ðô nối liền tuyến huyết mạch giữa thị trấn Phong Ðiền với đường tỉnh 926 vào Khu Di tích lịch sử Chiến thắng Ông Hào, sang đường Bốn Tổng Một Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang... Do vậy, lưu lượng phương tiện giao thông trên tuyến đường này khá cao, trong khi cầu Tây Ðô quá hẹp. Vào giờ cao điểm, dốc cầu Tây Ðô (phía bờ xã Nhơn Ái) thường xuyên bị kẹt xe. Mặc dù có hệ thống đèn tín hiệu giao thông ở hai đầu cầu, nhưng một bộ phận người tham gia giao thông không tuân thủ.

Trước tình hình trên, đầu năm 2019, Công an huyện Phong Ðiền chỉ đạo lực lượng Công an xã Nhơn Ái và Công an thị trấn Phong Ðiền tham gia điều tiết, hướng dẫn giao thông khu vực hai bên cầu Tây Ðô. Công an xã Nhơn Ái đã bố trí 10 Công an chính quy và Công an viên trực tiếp phân luồng giao thông tại khu vực cầu Tây Ðô, phía bờ xã Nhơn Ái, mỗi ngày 2 buổi: sáng từ 6 giờ đến 7 giờ 30, chiều từ 16 giờ 30 đến 17 giờ 30... Bà Nguyễn Thị Lệ, ở ấp Nhơn Thọ 1, xã Nhơn Ái, cho biết: “Khoảng 1 năm nay, nhờ lực lượng Công an viên và Xã đội xã Nhơn Ái trực tiếp phân luồng, hướng dẫn giao thông nên hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông. Trong đó, tui thấy chú Bùi Văn Sánh nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm cao. Ngày nào cũng vậy, chú là người đến rất sớm, có ngày một mình chú trực tiếp phân luồng. Khi xe từ bờ thị trấn Phong Ðiền sang, phía bờ xã Nhơn Ái lên cầu bị kẹt xe, chú Sánh phải chạy tới, chạy lui rất vất vả, nhưng chú không nề hà. Trong thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thấy người tham gia giao thông không mang khẩu trang, chú cũng nhắc nhở...”.

Ngoài việc phân luồng và hướng dẫn giao thông tại dốc cầu Tây Ðô, thấy xe ba gác mua phế liệu hoặc xe chở rác lên dốc cầu chậm, dễ gây ùn tắc giao thông, ông Sánh còn phụ đẩy xe. Ông Sánh cho biết: “Với tinh thần, trách nhiệm của người đảng viên, giúp được gì cho dân, cho nước là tôi sẵn sàng. Ðầu năm 2019, thấy cầu Tây Ðô thường bị ùn tắc giao thông trên cầu, tôi tự nguyện tham gia điều tiết, hướng dẫn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự và trật tự ATGT khu vực dốc cầu Tây Ðô. Quan trọng là giúp học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức và người lao động không bị trễ giờ học, giờ làm... do kẹt xe tại cầu này”.

Thiếu tá Phùng Thanh Thời, Trưởng Công an xã Nhơn Ái, huyện Phong Ðiền, cho biết: “Cầu Tây Ðô thường bị ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm do xe đông, mặt cầu hẹp, ngay dốc cầu là nút thắt cổ chai nên các phương tiện di chuyển chậm. Ðầu năm 2019 đến nay, đồng chí Bùi Văn Sánh, là Công an viên phụ trách ấp Nhơn Thọ 1A, tình nguyện đứng chốt ngày 2 buổi tại dốc cầu này để trực tiếp phân luồng, hướng dẫn giao thông, giúp mọi người lưu thông an toàn, hạn chế ùn tắc giao thông. Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy Công an xã cũng phân công 1 đồng chí Công an viên ấp phụ tiếp ca trực cùng đồng chí Sánh. Ðồng chí Sánh tham gia công tác trong lực lượng Công an xã rất nhiều năm, gia cảnh đơn chiếc nhưng vẫn đảm bảo công việc của cơ quan và sự phân công của Ban Chỉ huy. Sự nhiệt tình, năng nổ của đồng chí Sánh đã góp phần giảm tình trạng ùn tắc giao thông trên cầu và khu vực dốc cầu Tây Ðô”. 

Ghi nhận tinh thần của ông Sánh, cuối năm 2019, Công an huyện Phong Ðiền đã đề xuất Thường trực Ban ATGT TP Cần Thơ khen thưởng ông về thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2019. Hằng năm, ông Bùi Văn Sánh đều được bình xét hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được các ngành, các cấp tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen khác; 5 năm liền ông Sánh đều đạt danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến.

Bài, ảnh: Xuân Đào

Chia sẻ bài viết