28/05/2021 - 19:41

Công an TP Cần Thơ và Bộ Tư lệnh Cảnh vệ ký kết Quy chế phối hợp 

(CT) - Ngày 28-5, Công an TP Cần Thơ và Bộ Tư lệnh Cảnh vệ ký kết Quy chế phối hợp trong thực hiện công tác cảnh vệ. Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Ðảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; Thiếu tướng Trần Hải Quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ… dự lễ ký kết.   

Công an TP Cần Thơ và Bộ Tư lệnh Cảnh vệ ký kết Quy chế phối hợp.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, để làm tốt công tác cảnh vệ, Công an thành phố đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh vệ thường xuyên duy trì việc trao đổi thông tin,  xây dựng, triển khai các phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho các đối tượng cảnh vệ đến hoạt động tại Cần Thơ. Từ năm 2018 đến nay, đơn vị đã phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn cho 327 lượt đối tượng cảnh vệ đến làm việc tại Cần Thơ và Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ để đi làm việc tại các địa phương vùng Tây Nam bộ. Trong việc ký kết Quy chế phối hợp, với chức năng nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ sẽ hỗ trợ lực lượng Công an thành phố về nghiệp vụ công tác cảnh vệ. Ðồng thời, thường xuyên thông tin về tình hình có liên quan, chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai các phương án, nhiệm vụ công tác cảnh vệ, tăng cường sự giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau để Công an thành phố thực hiện chặt chẽ, tốt hơn công tác này.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường nhấn mạnh việc ký kết Quy chế phối hợp giữa Công an thành phố và Bộ Tư lệnh Cảnh vệ là việc làm rất cần thiết, ý nghĩa, không chỉ đối với lực lượng Công an mà còn với cấp ủy, chính quyền TP Cần Thơ. Thành phố đang trong quá trình phát triển về mọi mặt, công tác đối ngoại diễn ra sôi động, thường xuyên, lãnh đạo thành phố rất quan tâm công tác cảnh vệ, bảo vệ an ninh, an toàn cho các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước và khách quốc tế đến hoạt động trên địa bàn. Chủ tịch thành phố mong rằng, trên cơ sở việc ký kết Quy chế phối hợp, 2 đơn vị sẽ tăng cường mối quan hệ, đoàn kết, gắn bó, phối hợp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự toàn xã hội trên địa bàn thành phố. UBND thành phố sẽ tạo điều kiện thuận lợi để 2 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an, yêu cầu 2 đơn vị nhanh chóng triển khai  thực hiện Quy chế, làm tốt công tác nắm tình hình, thường xuyên đánh giá trong quá trình hoạt động để bổ sung cho phù hợp với thực tiễn...

Tin, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết