Bài, ảnh: HIỂN DƯƠNG
Là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở, thời gian qua, Công an phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, đã phát huy tinh thần “khi dân cần, khi dân khó, có công an”. Từ đó, người dân luôn đồng lòng hỗ trợ lực lượng Công an phường làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo trật tự xã hội trên địa bàn.

Công an phường Thuận Hưng quan sát địa bàn thông qua mô hình “Camera an ninh”.
Ngay từ đầu năm, Công an phường Thuận Hưng đã tăng cường lãnh đạo xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tham mưu Đảng ủy và UBND phường về công tác đảm bảo ANTT. Đồng thời, chủ động nắm chắc tình hình ANTT trên địa bàn để rà soát, xác định những vấn đề trọng điểm, cần tập trung giải quyết. Lực lượng luôn quan tâm củng cố và đảm bảo các mô hình tự quản về phòng, chống tội phạm trên địa bàn hoạt động hiệu quả; đẩy mạnh thực hiện Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc… Nhờ đó, các mâu thuẫn nảy sinh trong nhân dân được giải quyết ngay từ cơ sở, không để hình thành các vụ việc phức tạp. Ông Lê Thanh Vân, người dân khu vực Tân An, phường Thuận Hưng, nói: “Thời gian gần đây, tình hình ANTT trên địa bàn rất ổn. Các thành viên trong tổ tuần tra nhân dân rất tích cực phối hợp các đoàn thể khu vực, chung sức tham gia tuần tra, canh gác; nhắc nhở, uốn nắn các trường hợp có biểu hiện vi phạm pháp luật”.
Công tác xây dựng và củng cố các tổ chức quần chúng làm công tác giữ gìn ANTT được phường Thuận Hưng quan tâm thực hiện. Phường có 1 Hội đồng bảo vệ ANTT, với 18 thành viên, 64 tổ tự quản, với 192 thành viên; 1 ban bảo vệ dân phố, 4 tổ bảo vệ dân phố, 4 tổ tuần tra nhân dân, với 140 thành viên… Nhiều năm nay, lực lượng bảo vệ dân phố phường Thuận Hưng luôn “kề vai sát cánh”, tích cực phối hợp cùng lực lượng Công an phường thực hiện tốt công tác giữ gìn ANTT, góp phần bảo vệ bình yên cho người dân. Ông Huỳnh Văn Nhân, Trưởng Ban Bảo vệ dân phố phường Thuận Hưng, đã gắn bó với công tác này trong nhiều năm liền, được quần chúng nhân dân tín nhiệm. Ông Nhân bộc bạch: “Năm 2009, tôi tham gia lực lượng bảo vệ dân phố. Do hoàn cảnh gia đình, tôi nghỉ 3 năm (2015-2017). Đến năm 2018, tôi tiếp tục công tác cho đến nay. Với vai trò Trưởng ban, tôi luôn nắm chắc nhân hộ khẩu, số lượng người đến lưu trú hoặc đi khỏi địa phương, nên khi trên địa bàn xảy ra các vụ việc liên quan đến tranh chấp, vi phạm hành chính, phạm pháp hình sự, mâu thuẫn trong khu dân cư, tôi đều kịp thời báo cáo Công an phường để có biện pháp giải quyết”.
Theo Trung tá Trịnh Xuân Sĩ, Trưởng Công an phường Thuận Hưng, bên cạnh việc chủ động triển khai hiệu quả đồng bộ các mặt công tác, chúng tôi đã tham mưu Đảng ủy, UBND phường triển khai thực hiện mô hình “Camera an ninh” từ năm 2015 đến nay; qua đó đã vận động lắp đặt 32 camera trên địa bàn; duy trì hoạt động ban bảo vệ dân phố, tổ tuần tra nhân dân… thường xuyên tuần tra, giữ gìn ANTT trên địa bàn. Từ sự đoàn kết, nỗ lực của lực lượng Công an phường đã nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT ở địa phương, từng bước kéo giảm tình hình vi phạm pháp luật, được người dân đồng thuận.
Ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch UBND phường Thuận Hưng, cho biết: “Thời gian qua, Công an phường đã tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả đối với lĩnh vực an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Qua đó, góp phần giữ vững thành tích phường nhiều năm liền không có trọng án xảy ra, tình hình ANTT trên địa bàn luôn được giữ vững”.