06/03/2025 - 20:11

Cô giáo khởi nghiệp với mô hình làm tranh gạo 

Năm 2014, chị Trần Thị Hiền Triết, Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam bộ (phường Phước Thới, quận Ô Môn), bắt đầu khởi nghiệp với mô hình làm tranh gạo. Đến nay, mô hình đã giúp gia đình chị Hiền Triết tăng thu nhập, tạo việc làm cho nhiều học sinh (HS), sinh viên (SV)…

Chị Hiền Triết làm tranh gạo.

Hiện nay, gia đình chị Hiền Triết sống ở số nhà 91, đường Lộ Vòng Cung, phường Phước Thới, quận Ô Môn. 11 năm trước, chị Triết học cách làm tranh gạo từ những người bạn để giải trí. Những bức tranh gạo đầu tiên của chị chỉ đơn giản là xếp gạo vào những chữ thư pháp do mẹ chị viết. “Khi học làm tranh gạo, tôi nghĩ mình cần việc gì đó thư giãn sau những giờ làm việc. Một người bạn của tôi thấy những bức tranh đẹp nên chia sẻ trên mạng xã hội. Du khách nước ngoài thấy được những bức tranh của tôi trên mạng xã hội rồi nhờ hướng dẫn viên kết nối để mua. Từ đó, tôi chuyển sang làm tranh gạo chuyên nghiệp, bài bản hơn” - chị Hiền Triết nhớ lại.

Trước đây, chị Hiền Triết làm tranh gạo truyền thống về phong cảnh, chữ thư pháp… Đây là tranh được xếp từ những hạt gạo rang thủ công, có màu sắc đậm nhạt khác nhau. Hơn một năm nay, chị Triết nghiên cứu, học tập thêm cách làm tranh gạo bằng cách phun màu kỹ thuật số. Theo chị Hiền Triết, nhiều đơn vị, doanh nghiệp muốn có các logo, chữ trên tranh nên phun màu kỹ thuật số giúp bức tranh đẹp hơn, làm được chi tiết nhỏ, thời gian làm nhanh nhưng chất lượng vẫn ngang với tranh gạo truyền thống. Những bức tranh gạo do chị Triết làm có giá từ 175.000 đồng - 2,2 triệu đồng/bức, tùy theo độ tinh xảo, chất liệu…

Tranh của chị Hiền Triết được bán chủ yếu trên mạng xã hội. Nhiều khách hàng ở các nước liên hệ đặt mua. Chị Hiền Triết thường xuyên đến học tập nâng cao kỹ thuật làm tranh của bạn bè trong nghề, tự học thông qua Internet… để đáp ứng thị hiếu của khách hàng. Chị Triết đầu tư máy cắt khung tranh, liên kết để làm các công đoạn nhằm làm ra một bức tranh đẹp, bền. Hiện nay, chị Triết dành thời gian để về TP Hồ Chí Minh theo học các khóa hướng dẫn về bán hàng qua mạng xã hội, nâng cao hiệu quả kinh doanh thông qua sàn thương mại điện tử.

Trong vai trò Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam bộ, chị Hiền Triết đã tham mưu Ban Giám hiệu trường tổ chức các chương trình giao lưu, truyền cảm hứng cho HS, SV trong khởi nghiệp; phối hợp hỗ trợ các SV có ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp tham gia các ngày hội khởi nghiệp, chương trình giao lưu, trưng bày; tổ chức tham quan các mô hình kinh tế, khởi nghiệp… Song song đó, chị Triết dạy nghề làm tranh, tạo việc làm thêm cho một số HS, SV trên địa bàn quận Ô Môn. Em Trần Ánh Nguyệt, HS lớp 12, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Ô Môn, cho biết: “Khi biết em thích làm tranh gạo, cô Triết dành thời gian dạy em 4 buổi. Sau giờ học, em đến cơ sở của cô làm tranh hoặc mang về nhà làm, với tiền công khoảng 1 triệu đồng/tháng”.

Theo chị Hiền Triết, thời gian tới, chị sẽ tiếp tục tham mưu Ban Giám hiệu trường tổ chức hoạt động hỗ trợ nghề nghiệp, khởi nghiệp cho HS, SV của trường. Đồng thời đổi mới mô hình khởi nghiệp của gia đình bằng cách kinh doanh các vật liệu làm tranh kết hợp hướng dẫn người yêu thích tranh gạo tự làm tranh. Qua đó giúp người yêu tranh gạo có những trải nghiệm thú vị với những đường nét, màu sắc do bản thân tạo ra…

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết