31/10/2023 - 09:26

Chuyển biến ở phường điển hình 

Cuối năm 2022, Công an phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt được chọn thí điểm thực hiện mô hình “Phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự (ANTT) và văn minh đô thị”. Ðến nay, mô hình đã phát huy hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần giữ vững ANTT, được người dân đồng tình ủng hộ.

Nhiều tập thể, cá nhân phường Thuận Hưng tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, được Công an quận Thốt Nốt biểu dương, khen thưởng.

Phường Thuận Hưng có địa bàn rộng, dân cư đông, tiếp giáp với nhiều địa phương khác. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tuy nhiên cũng tiềm ẩn nhiều phức tạp về ANTT. Thực hiện mô hình “Phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị”, Công an phường luôn bám sát sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố và chính quyền địa phương, tập trung thực hiện có hiệu quả 22 tiêu chí của Bộ Công an. Đồng thời, chủ động tham mưu, phân công trách nhiệm cụ thể cho các lực lượng, thành phần, các tổ chức, cá nhân, đơn vị liên quan, nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia thực hiện.

Theo Trung tá Trịnh Xuân Sĩ, Trưởng Công an phường Thuận Hưng, Công an phường kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều kế hoạch, phương án đảm bảo ANTT. Trong đó, chú trọng làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm tình hình, tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn, nhất là vào ban đêm tại các tuyến đường, khu vực trọng điểm; thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bên cạnh đó, Công an phường tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT, nhất là việc quản lý nhân hộ khẩu, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Lực lượng cho 100% hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh ký cam kết thực hiện các quy định an toàn phòng cháy, chữa cháy. Đến nay, trên địa bàn không để xảy ra tình trạng tội phạm rất nghiêm trọng, không để hình thành băng nhóm tội phạm hoạt động dưới hình thức “xã hội đen” và tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội. Từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn phường Thuận Hưng xảy ra 4 vụ, 4 đối tượng phạm pháp hình sự, so với cùng kỳ năm 2022 trước khi thực hiện xây dựng mô hình giảm 2 vụ. Tình hình tệ nạn cờ bạc giảm 5 vụ, giảm 28 đối tượng…

Bằng những việc làm hiệu quả, thiết thực, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở phường Thuận Hưng từng bước ổn định, tội phạm được kéo giảm; lòng tin của quần chúng nhân dân đối với lực lượng công an và chính quyền địa phương ngày càng nâng cao. Ông Lê Thanh Vân, người dân khu vực Tân An, phường Thuận Hưng, nói: “Trước đây, trên địa bàn có tình trạng trộm cắp, cướp giật, tệ nạn xã hội… Tuy nhiên, gần đây, lực lượng Công an phường triệt phá nhiều điểm tệ nạn xã hội; thường xuyên đến từng hộ dân tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào của địa phương, đặc biệt là tham gia xây dựng phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT. Do vậy, tình hình ANTT đã ổn định hơn”.

Bản thân mỗi cán bộ Công an phường thường xuyên cải tiến lề lối làm việc, lấy phương châm “Khi dân cần, khi dân khó, có công an” làm mục tiêu trong quá trình công tác. Lực lượng thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, thực hiện nghiêm nguyên tắc ứng xử, lễ tiết, tác phong của người cán bộ, đảng viên, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính, tiếp xúc với nhân dân, góp phần xây dựng hình ảnh lực lượng công an phường trách nhiệm, tận tụy với công việc, vì nhân dân phục vụ.

Trung tá Trịnh Xuân Sĩ cho biết: “Sau thời gian triển khai thí điểm mô hình, bằng việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, đến nay, phường Thuận Hưng đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng “Phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và trật tự đô thị”. Việc xây dựng mô hình góp phần bảo đảm ANTT, phục vụ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân”.

Bài, ảnh: HIỂN DƯƠNG

 

Chia sẻ bài viết