11/11/2025 - 06:30

Chung tay mở lối hoàn lương 

Công an phối hợp MTTQ và các đoàn thể xã Vĩnh Tường (TP Cần Thơ) triển khai thực hiện từ năm 2022 đến nay, mô hình “Hòa nhập cộng đồng” đã và đang chung tay mở lối hoàn lương qua việc trợ giúp những người có quá khứ lầm lỗi sớm ổn định cuộc sống.

Công an xã Vĩnh Tường thường xuyên quan tâm, động viên người có quá khứ lầm lỗi hòa nhập tốt với cộng đồng.

Với mục tiêu giúp đỡ những người có quá khứ lầm lỗi học nghề, tìm việc làm, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, Ban điều hành và Tổ giúp việc mô hình, gồm đại diện UBND xã, công an, MTTQ, đoàn thể và trưởng các ấp theo sát các trường hợp hòa nhập cộng đồng nhằm động viên, hỗ trợ. Theo đó, Ban điều hành và Tổ giúp việc mô hình tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện, giao lưu; vận động công ty, doanh nghiệp sẵn sàng nhận người hoàn lương vào làm việc.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân xóa kỳ thị, tạo điều kiện cho người có quá khứ lầm lỗi hòa nhập với cộng đồng được triển khai thường xuyên tại sinh hoạt chi bộ, tổ, nhóm... Trung tá Huỳnh Phan Diễn Phương, Phó Trưởng Công an xã Vĩnh Tường, cho biết: “Giúp những người có quá khứ lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng không chỉ là trách nhiệm mà còn là cách để giữ ổn định an ninh trật tự. Khi những người này có việc làm ổn định sẽ sống tích cực, không tái phạm, góp phần giảm tội phạm, đem lại bình yên cho địa phương”.

Từ khi ra mắt đến nay, mô hình đã tạo điều kiện cho 10 trường hợp vay vốn; hơn 20 người có việc làm, ổn định cuộc sống, trong đó có trường hợp anh C.T.T ở ấp Tân Long. Sau khi chấp hành xong án phạt tù vào năm 2023, trở về địa phương, anh T được chính quyền tạo điều kiện vay vốn để nuôi lươn, học lái xe.

Giờ đây, anh không chỉ thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi năm từ nuôi lươn, mà còn đang là nhân viên lái xe cho một công ty trên địa bàn. “Nếu không có chính quyền và bà con giúp đỡ, chắc tôi chẳng có cơ hội đứng dậy làm lại cuộc đời. Giờ được mọi người tin tưởng, tôi chỉ muốn làm ăn chân chính để chăm lo gia đình”- anh T chia sẻ.

Theo Công an xã Vĩnh Tường, từ khi triển khai mô hình, tỷ lệ tái phạm tại địa phương giảm rõ rệt. Người dân sẵn lòng "dang rộng vòng tay" đón nhận những người lầm lỗi trở về. Trung tá Huỳnh Phan Diễn Phương, Phó Trưởng Công an xã Vĩnh Tường, nhấn mạnh: "Thành công của mô hình nằm ở chỗ chúng tôi không chỉ cảm hóa bằng lời nói, mà còn bằng hành động cụ thể, giúp những người tái hòa nhập cộng đồng có việc làm, niềm tin vào cuộc sống".

Thời gian tới, Công an xã sẽ tiếp tục tham mưu UBND xã xem xét, tạo điều kiện cho những trường hợp chấp hành xong án phạt tù, hưởng đặc xá trở về địa phương có biểu hiện tốt được đào tạo nghề, tạo điều kiện vay vốn phát triển kinh tế; đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân hiểu, chia sẻ và đồng hành trong việc giúp đỡ, tạo điều kiện cho những người có quá khứ lầm lỗi hòa nhập cộng đồng.

Mô hình “Hòa nhập cộng đồng” không chỉ giúp những người từng lầm lỗi có cơ hội làm lại cuộc đời, mà còn khẳng định sức mạnh của lòng nhân ái và tinh thần cộng đồng. Khi xã hội mở rộng vòng tay, chính quyền quan tâm và nhân dân thấu hiểu thì con đường hoàn lương của những người có quá khứ lầm lỗi sẽ bớt gập ghềnh, góp phần xây dựng cộng đồng an toàn, văn minh và nghĩa tình.

Bài, ảnh: PHƯỚC THUẬN

Chia sẻ bài viết