11/07/2019 - 20:05

Chung tay đảm bảo an toàn giao thông 

Từ đầu năm 2019 đến nay, Ban Chấp hành (BCH) Xã đoàn Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, đã thực hiện nhiều công trình, phần việc nhằm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) tại địa phương, như: phát quang bụi rậm hơn 8.000m đường giao thông; cử lực lượng đoàn viên trong xã tham gia giúp sửa chữa 1 cây cầu giao thông ở ấp Nhơn Thuận 1 từ nguồn kinh phí vận động mạnh thường quân (42 triệu đồng); chỉ đạo các Chi đoàn Công an, Quân sự tổ chức 452 cuộc tuần tra giữ gìn an ninh trật tự, tuần tra giao thông với 2.224 lượt người tham gia… Bên cạnh đó, Xã đoàn tiếp tục củng cố tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - an toàn” dài 1.500m ở các ấp Nhơn Khánh, Nhơn Hưng A bằng các hoạt động vệ sinh môi trường, trồng hoa và vận động người dân tham gia đảm bảo ATGT trên tuyến đường.

Đoàn viên thanh niên xã Nhơn Nghĩa tham gia sửa cầu giao thông.

Anh Trương Chí Trung, Bí thư Xã đoàn Nhơn Nghĩa, cho biết: BCH Xã đoàn Nhơn Nghĩa còn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về ATGT trong các cuộc họp của Chi đoàn. Trong đó, các Chi đoàn vận động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, không điều khiển xe gắn máy khi đã uống rượu, bia; đăng tải và chia sẻ các bài viết có ý nghĩa về ATGT trên các mạng xã hội Zalo, Facebook... Đồng thời tổ chức cho ĐVTN đăng ký cam kết không vi phạm pháp luật giao thông. Bên cạnh đó, BCH Xã đoàn phối hợp với các trường học để tuyên truyền cho các học sinh về ý thức đảm bảo ATGT. Thời gian tới, BCH Xã đoàn sẽ tổ chức hoạt động thi tìm hiểu về ATGT cho ĐVTN, học sinh và xây dựng thêm các tuyến đường “Sáng-xanh- sạch-đẹp-an toàn” trên địa bàn xã.

Theo chị Hồ Thị Mộng Cầm, Phó Bí thư Huyện đoàn, từ đầu năm 2019 đến nay, các cấp bộ Đoàn của huyện đã duy trì 3 “Bến phà ATGT”, sửa và gắn mới 40 trụ đèn thắp sáng, phát quang 16km đường, sửa chữa 2.000m đường giao thông nông thôn... Thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện đoàn sẽ phối hợp với Công an huyện tổ chức hội thi tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ; tổ chức cho sinh viên tình nguyện ở các trường về hỗ trợ 3 xã Trường Long, Mỹ Khánh và Nhơn Nghĩa thực hiện các công trình, như: trồng 5.000 cây bần chống sạt lở bờ sông, sửa chữa 2.000m đường giao thông, phát quang 9.000m đường…

Bài, ảnh: Chung Cường

Chia sẻ bài viết