08/09/2019 - 08:51

Chung sức xây dựng giao thông 

Đảng ủy, UBND xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh đã tập trung huy động sức dân hoàn thành nhiều công trình giao thông, gắn với tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông (ATGT). Qua đó, từng bước hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông và đảm bảo ATGT trên địa bàn.

Bà con nhân dân xã Vĩnh Trinh tích cực đóng góp ngày công lao động, xây dựng nhiều công trình giao thông trên địa bàn. Ảnh: CTV

Bà con nhân dân xã Vĩnh Trinh tích cực đóng góp ngày công lao động, xây dựng nhiều công trình giao thông trên địa bàn. Ảnh: CTV

Theo ông Chung Phước Sòng, Phó Chủ tịch UBND xã, được sự quan tâm, đầu tư của Huyện ủy, UBND huyện Vĩnh Thạnh, xã xây dựng, nâng cấp, sửa chữa nhiều công trình giao thông nông thôn. Tuy nhiên, trên địa bàn xã vẫn còn một số cầu, đường chưa được bê tông hóa và nhiều công trình giao thông xuống cấp do quá trình sử dụng đã lâu. Ông Chung Phước Sòng cho biết: “Từ đầu năm 2019 đến nay, xã đã khởi công xây dựng 4 cây cầu giao thông: cầu T2, So Đũa, Một Ngàn và cầu Chợ Đình, thực hiện theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm với tổng trị giá 1,2 tỉ đồng. Hiện nay, xã đang chuẩn bị khởi công bê tông hóa và mở rộng tuyến Bắc Cái Sắn (ấp Vĩnh Lân) dài 1.000 mét; sửa chữa tuyến đường Trâu (ấp Vĩnh Phụng) dài 1.400 mét... Ngoài ra, huyện cũng đang có kế hoạch đầu tư 3 tuyến đường trên địa bàn xã, gồm: nâng cấp tuyến đường Rạch Ngã Chùa dài 4.000 mét; bê tông hóa tuyến T5 dài 2.500 mét; làm mới tuyến đường Thắng Lợi 2 dài 3.000 mét”. 

Thời gian qua, nhiều công trình giao thông được hoàn thành chính nhờ sự chung sức đóng góp tiền của của nhân dân, đặc biệt là sự đồng lòng của bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trên địa bàn. Ông Mai Thanh Phong, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo xã Vĩnh Trinh, chia sẻ: “Ban Trị sự đã vận động bà con đồng đạo góp sức xây dựng các công trình giao thông. Bình quân mỗi năm, bà con ủng hộ khoảng 200 triệu đồng để cùng xã xây dựng các công trình cầu, đường. Gần đây nhất, bà con cũng góp ngày công lao động để thực hiện cây cầu T2, góp phần giúp nhân dân trên địa bàn giao thương thuận tiện”.

Bên cạnh đó, UBND xã Vĩnh Trinh cũng tích cực triển khai công tác đảm bảo trật tự ATGT, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, như: tuyên truyền qua đài phát thanh; lực lượng Đoàn thanh niên và công an tuyên truyền tại 7 điểm trường học. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng thường xuyên kiểm tra ATGT đường thủy tại 2 bến đò Kênh 15 và Bốn Rưỡi. Qua đó, nhắc nhở cho các chủ đò chấp hành nghiêm các luật lệ về giao thông đường thủy, chở đúng tải và đúng quy định…

Hồng Vân

Chia sẻ bài viết