12/03/2024 - 10:34

Chung sức phòng, chống tội phạm 

Thời gian qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở quận Ô Môn ngày càng phát triển sâu rộng, thu hút đông đảo người dân tham gia, từ đó nâng cao tinh thần cảnh giác, tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản, đồng thời tích cực tố giác tội phạm. Những việc làm thiết thực của người dân góp phần rất lớn vào việc giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) ở địa phương.

Tranh thủ lúc rảnh rỗi, ông Phạm Thanh Bình đi làm thuê, kiếm thêm thu nhập, phụ giúp gia đình xoay xở cuộc sống.

Là Tổ trưởng Tổ dân phố, ông Phạm Thanh Bình, 50 tuổi, ở khu vực Thới Trinh, phường Phước Thới, quận Ô Môn, có lối sống giản dị, hòa đồng, gần gũi với người dân địa phương, nên nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của bà con. Nhờ vậy, thời gian qua, ông làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ông Bình bộc bạch: “Có sâu sát đời sống người dân mới hiểu hết những khó khăn mà họ gặp phải, để từ đó kịp thời hỗ trợ cũng như vận động, thuyết phục bà con đồng lòng ủng hộ các phong trào”.

Trong quá trình công tác, ông Bình thường đến từng nhà nhắc nhở các hộ gia đình giữ gìn ANTT, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh; vận động bà con giúp đỡ các hộ khó khăn khi gặp hữu sự... Ông Phạm Hoàng Thống, Bí thư, Trưởng khu vực Thới Trinh, cho biết: “Chú Bình tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương. Chú thường phối hợp cùng lực lượng công an, ban nhân dân, Ban công tác Mặt trận, các hội, đoàn thể phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Trong các buổi sinh hoạt đoàn thể, họp dân, chú đều lồng ghép tuyên truyền, thông tin về tình hình ANTT trên địa bàn để người dân nắm và nâng cao tinh thần cảnh giác phòng, chống tội phạm”.

Ngoài việc làm kinh tế giỏi, anh Phùng Vũ Bằng tích cực tham gia các hoạt động, phong trào do địa phương phát động.

Anh Phùng Vũ Bằng, 31 tuổi, ở khu vực Thới Lợi, phường Thới An, quận Ô Môn, luôn tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hai năm liền, anh được Chủ tịch UBND quận Ô Môn biểu dương, khen thưởng. Nhắc đến anh, người dân địa phương đều dành nhiều lời khen ngợi. Bởi anh Bằng không chỉ là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế mà còn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động do địa phương phát động.

Trước đây, trên địa bàn, tình trạng trộm cắp tài sản diễn ra thường xuyên. Khi thấy sự việc bất bình, anh không ngần ngại ra tay nghĩa hiệp, giúp đỡ người bị hại, tố giác tội phạm trộm cắp tài sản, góp phần giữ gìn sự bình yên ở địa phương. Anh Bằng bộc bạch: “Thấy chuyện bất bình trước mắt thì phải hành động để đẩy lùi cái xấu, cái ác. Tôi nghĩ đó là trách nhiệm chung của công dân, nhằm góp phần bảo vệ ANTT, đảm bảo an toàn cho chính mình và mọi người”.

Với suy nghĩ như vậy, anh Bằng nhiều lần tố giác tội phạm, ngăn chặn những đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng, giải tán nhiều trường hợp tụ tập đêm khuya, gây gổ đánh nhau… Ông Đặng Văn Phiên, Bí thư, Trưởng khu vực Thới Lợi, cho biết: “Những việc làm thiết thực của anh Bằng đã góp phần phát hiện, tố giác và cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị giúp lực lượng công an khu vực chủ động phòng, chống tội phạm, đem lại sự bình yên cho nhân dân. Những năm trở lại đây, tình hình ANTT trên địa bàn được cải thiện đáng kể. Nhiều vụ việc phức tạp đã được đẩy lùi. Từ đó, uy tín của anh Bằng ngày càng được nâng cao, bà con tín nhiệm”.

Bài, ảnh: HIỂN DƯƠNG

Chia sẻ bài viết