09/05/2023 - 10:55

Chung sức giữ gìn bình yên thành phố 

KIỀU CHINH

Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh chính trị nội bộ (ANCTNB) luôn mưu trí, sáng tạo, vượt mọi khó khăn, thách thức, lập nhiều chiến công xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ Ðảng, đảm bảo an ninh quốc gia, góp phần tô điểm truyền thống anh hùng của Công an Nhân dân Việt Nam. Góp vào thành tích chung, lực lượng ANCTNB Công an TP Cần Thơ luôn chung sức, đồng lòng cùng cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an thành phố giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy,  Giám đốc Công an TP Cần Thơ, chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đại hội đảng bộ các cấp. Ảnh: Công an TP Cần Thơ 

Theo Thượng tá Nguyễn Hoàng Phúc, Trưởng Phòng ANCTNB Công an TP Cần Thơ, thời gian qua, CBCS đã trực tiếp tham gia bảo vệ an toàn hàng ngàn lượt đồng chí lãnh đạo Trung ương, khách nước ngoài đến thăm và làm việc tại Cần Thơ và hàng chục ngàn các sự kiện tổ chức trên địa bàn. Ðơn vị chủ động tham mưu cấp ủy và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác bảo vệ ANCTNB, không để các thế lực thù địch lôi kéo; đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, nâng cao ý thức cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng và tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội… Song song đó, lực lượng củng cố Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự (ANTT), duy trì thực hiện tốt 2 mô hình Dân vận khéo tại các trường đại học, cao đẳng. Tham mưu về công tác đảm bảo ANTT trong học sinh, sinh viên và các kỳ thi tốt nghiệp THPT, các kỳ thi được tổ chức trên địa bàn...

Bên cạnh đó, Phòng ANCTNB đã phối hợp làm tốt công tác quản lý nhà nước, chủ động phát hiện, làm rõ, đề xuất xử lý nhiều vụ vi phạm pháp luật trong nội bộ và trên các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, thông tin truyền thông, các đối tượng sử dụng mạng xã hội tung tin giả, tin xấu độc... Phòng đã chủ động tham mưu Thường trực Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước TP Cần Thơ và Công an thành phố ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trên địa bàn và trong Công an thành phố thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng và ban hành quy chế, nội quy, phân công cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; xây dựng và triển khai các kế hoạch thực hiện, mở nhiều lớp tập huấn về nghiệp vụ bảo vệ bí mật Nhà nước.

Trong năm 2022, Phòng ANCTNB phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối 91 lượt đoàn là lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Chính phủ, đoàn khách nước ngoài thuộc đối tượng Cảnh vệ đến làm việc tại Cần Thơ và đảm bảo ANTT 30 sự kiện lớn tổ chức trên địa bàn. Phòng tham mưu thực hiện tốt công tác tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, tổ chức 4 đợt tập huấn cho hơn 470 cán bộ, lãnh đạo, CBCS trực tiếp làm công tác này tại các sở, ngành. Ðồng thời, phát hiện 43 trường hợp đăng tải, tin, bài viết, video clip, bình luận có nội dung sai sự thật, xuyên tạc lực lượng chức năng, xúc phạm uy tín lãnh đạo Ðảng, Nhà nước và TP Cần Thơ hoặc có nội dung nhạy cảm, phức tạp, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến ANTT… xử lý nghiêm theo quy định, được đánh giá cao.

Với những thành tích xuất sắc trong công tác và chiến đấu, lực lượng ANCTNB Công an TP Cần Thơ được Ðảng, Nhà nước, chính quyền các cấp và lãnh đạo ngành Công an ghi nhận, tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, như Huân chương Chiến công hạng Nhất; nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục An ninh, các Cục nghiệp vụ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố, các bộ, ngành Trung ương… Tổng kết năm 2022, Phòng ANCTNB Công an TP Cần Thơ vinh dự được Bộ Công an tặng Bằng khen.

Chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng, Phòng ANCTNB thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về cộng đồng. Ðơn vị vừa phối hợp trao 50 suất học bổng (trị giá 50 triệu đồng) cho con CBCS, công đoàn viên Công an thành phố vượt khó trong học tập. Trước đó, phối hợp tổ chức các hoạt động về nguồn, giao lưu văn hóa, thể thao, tổ chức nhiều cuộc khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà gia đình chính sách, vận động chi phí hỗ trợ xây dựng nhà đồng đội, nhà tình nghĩa, nhà Ðại đoàn kết cho CBCS và người dân.... góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an Nhân dân vì dân phục vụ.

Theo Thượng tá Nguyễn Hoàng Phúc, dù trong điều kiện, hoàn cảnh nào, các thế hệ CBCS đơn vị vẫn luôn giữ vững lập trường, đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Phát huy truyền thống anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, CBCS quyết tâm tiếp tục thi đua lập nhiều thành tích, phối hợp bảo vệ vững chắc ANCTNB, an ninh tư tưởng, văn hóa, an ninh thông tin truyền thông, bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần giữ gìn bình yên thành phố.

Chia sẻ bài viết