19/12/2023 - 16:05

Chung sức giữ gìn an ninh trật tự 

Năm 2023, Công an thành phố và Hội Người cao tuổi (NCT) TP Cần Thơ phối hợp triển khai nhiều hoạt động hiệu quả, phát huy tích cực vai trò NCT trong phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội tại cơ sở.

Các tập thể, cá nhân người cao tuổi có nhiều đóng góp trong phong trào TDBVANTQ được lãnh đạo quận Ninh Kiều khen thưởng.

Công an thành phố và Hội NCT các cấp tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ), thủ đoạn các loại tội phạm, vận động cán bộ, hội viên, người dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự (ANTT). Hội viên NCT tích cực thực hiện các phong trào “Tuổi cao - gương sáng”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; vận động con cháu, hội viên ký cam kết thân nhân gia đình không vi phạm pháp luật, không vi phạm an toàn giao thông; nhiệt tình hưởng ứng các mô hình Dân vận khéo về giữ gìn ANTT tại địa phương, như: “Cổng rào ANTT”, “5 trong 1 về giữ gìn ANTT”, “Treo đèn trước ngõ”…

Theo Ban đại diện Hội NCT TP Cần Thơ, Hội có 3.345 người tham gia công tác trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Trong đó, có 457 người tham gia Tổ an ninh nhân dân; 565 người tham gia công tác hòa giải... Hội NCT các xã, phường, thị trấn đã nhận cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ nhiều đối tượng tiến bộ, hòa nhập tốt. Bên cạnh đó, tích cực phối hợp xây dựng xã, phường, thị trấn, đạt tiêu chuẩn “3 không” (không tội phạm, không ma túy, không mại dâm), an toàn về ANTT...

Cùng với việc quan tâm công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, Hội NCT ở nhiều địa phương đã có những hình thức, biện pháp hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó, xây dựng 40 câu lạc bộ (CLB) phòng chống tội phạm, 80 CLB pháp luật, CLB ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo… Bà Nguyễn Thị Phượng, 80 tuổi, ở phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, chia sẻ: “Tôi thường xuyên nhắc nhở con cháu trong gia đình chăm lo làm ăn, chấp hành đúng quy định pháp luật, đóng góp thực hiện công tác an sinh xã hội, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Gia đình tôi có kinh doanh nhà trọ nên có lắp camera, trang bị bình chữa cháy để đảm bảo an toàn, làm tốt việc đăng ký tạm trú. Tôi hay tham gia các buổi tuyên truyền pháp luật do chính quyền địa phương tổ chức, sau đó phổ biến lại các thủ đoạn tội phạm để người ở trọ cảnh giác, bảo vệ tài sản cá nhân”.

Tại quận Thốt Nốt, Hội NCT phối hợp hiệu quả với Công an quận trong chương trình hành động phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm; phối hợp Ủy ban MTTQVN cùng cấp trong thực hiện phong trào TDBVANTQ trong tình hình mới. Trong năm 2023, Hội NCT tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia phong trào TDBVANTQ, xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Quận có 120 cụ tham gia tổ an ninh nhân dân, 52 cụ tham gia tổ hòa giải, đã hòa giải thành nhiều vụ việc về tranh chấp đất đai, mâu thuẫn gia đình, góp phần giữ gìn ANTT tại cơ sở. Hội còn trực tiếp quản lý, cảm hóa giúp 6 đối tượng tiến bộ. Hội thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, quan tâm, chăm sóc NCT, hỗ trợ hội viên vay vốn làm ăn, ổn định kinh tế gia đình, góp phần kéo giảm tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Ở quận Ninh Kiều, 11/11 cơ sở Hội kết hợp Công an các phường tiếp tục xây dựng phong trào NCT tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, mại dâm và HIV/AIDS, xây dựng khu dân cư “3 không”, “4 không”; thực hiện mô hình tự quản các tuyến hẻm “3 không” (không hát karaoke sai quy định, không xả rác và không lấn chiếm lòng đường vỉa hè); tham gia mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” và “Điểm chữa cháy công cộng” ở địa phương, NCT các phường tích cực tham gia lực lượng bảo vệ dân phố, tuần tra; tham dự và đóng góp nhiều ý kiến thiết thực trong các buổi diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân… Trong năm, NCT trên địa bàn đóng góp 130 triệu đồng nâng cấp, sửa chữa camera an ninh; cung cấp nhiều nguồn tin giá trị hỗ trợ lực lượng xử lý nhiều vụ tệ nạn xã hội, tụ tập đêm khuya gây mất ANTT…

Theo Ban đại diện Hội NCT TP Cần Thơ, thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục gắn kết, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với lực lượng công an trong tuyên truyền, xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, nhất là các mô hình tự phòng, tự quản, tự hòa giải tại cơ sở... góp phần thực hiện tốt phong trào TDBVANTQ.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết