23/06/2020 - 08:48

Chung sức giữ gìn an ninh trật tự 

Trong 4 năm qua, Công an thành phố (CATP) đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Qua đó, nâng cao nhận thức, khơi gợi các tầng lớp nhân dân đoàn kết chung sức đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cổng rào an ninh góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Vũ, Phó Trưởng Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), CATP luôn xác định công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” là biện pháp quan trọng trong việc vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, phòng, chống các loại tội phạm trên địa bàn thành phố với nhiều hình thức. Năm 2019 và các tháng đầu năm 2020, đã phối hợp tổ chức tuyên truyền 23.742 cuộc, với 1.398.396 lượt người dự. Quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an 2.039 tin có giá trị, giúp cho ngành chức năng triệt phá 1.495 vụ; giáo dục, bắt, xử lý 2.808 đối tượng; bắt, vận động đầu thú 61 đối tượng truy nã, góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Năm 2019, CATP đã chỉ đạo tổ chức 38 lượt diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, với gần 5.664 lượt người dự, đóng góp hơn 627 ý kiến cho lực lượng Công an. Đồng thời, tổ chức 22 “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” tại 20 xã, phường, thị trấn, 2 trường học thu hút trên 4.000 người dự. Thông qua Ngày hội và diễn đàn, đã biểu dương, khen thưởng 114 tập thể, 767 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” và phòng, chống tội phạm; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 4 nhà tình thương, nhà Đại đoàn kết, với tổng giá trị trên 200 triệu đồng; tặng hàng ngàn phần quà giá trị trên 1 tỉ đồng cho con em các lực lượng nòng cốt giữ gìn ANTT tại cơ sở, các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, học giỏi...

Công tác xây dựng mô hình “Dân vận khéo” trong phòng, chống tội phạm được CATP quan tâm chỉ đạo thực hiện. Qua đó, ngành đã phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể xây dựng 27 mô hình tiêu biểu. Cụ thể, mô hình “Camera phòng, chống tội phạm”, đã lắp đặt được 3.026 camera, với số tiền gần 23 tỉ đồng. Từ khi ra mắt mô hình (năm 2017) đến nay đã giúp lực lượng chức năng phát hiện 382 vụ, bắt, xử lý 462 đối tượng. Ông Nguyễn Văn Tỉnh, ở khu vực 8, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, cho biết: “Các cán bộ phường, khu vực vận động nhân dân đóng góp lắp đặt camera an ninh ai cũng đồng tình. Từ khi có hệ thống camera an ninh, tội phạm cũng ngán ngại, góp phần giữ vững an ninh ở khu dân cư”.

Trong mô hình “Cổng rào ANTT’’, xây dựng được 936 cổng rào; người dân đã đóng cổng bắt được trên 121 vụ (chủ yếu trộm xe, trộm cắp vặt…) giao cho lực lượng công an xử lý gần 200 đối tượng. Ông Lê Thanh Tùng, ở ấp Nhơn Lộc 1A, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, nói: “Nhờ cán bộ thị trấn, ấp vận động xây dựng các cổng rào ANTT, tình hình ANTT ở khu dân cư ổn định hơn. Các đối tượng trộm cắp vặt, trộm chó không dám hoạt động. Bà con được cung cấp số điện thoại của chủ hộ ở gần cổng rào, khi phát hiện đối tượng khả nghi, bà con điện cho chủ hộ đó đóng cổng ngay để cùng truy bắt”. Ngành Công an còn phối hợp xây dựng, nâng chất nhiều mô hình bảo đảm ANTT tại địa bàn cơ sở, như: mô hình “Xứ đạo, Họ đạo 3 không”, mô hình “Gia đình không có người phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội”, mô hình “6 không”…

Những hoạt động trên đã tạo điều kiện để tất cả 36 xã được thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 2 huyện được công nhận huyện nông thôn mới và 43/47 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. 

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết