07/02/2023 - 10:04

Chung sức đấu tranh, phòng ngừa tội phạm 

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Theo Ban Chỉ đạo 138 TP Cần Thơ, công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) trên địa bàn đi vào chiều sâu và thực chất. Công an thành phố với vai trò nòng cốt, đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động thiết thực, phát huy tích cực vai trò người dân trong giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), góp phần kiềm chế hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Năm 2022, tội phạm về trật tự xã hội giảm trên 5% so cùng kỳ năm trước.

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, tặng Bằng khen UBND thành phố cho các đơn vị có thành tích trong Phong trào TDBVANTQ năm 2022.

Với phương châm phòng ngừa là chính, hướng về cơ sở, năm 2022, Công an thành phố phối hợp tổ chức hàng ngàn cuộc tuyên truyền pháp luật bằng nhiều hình thức đến người dân. Ngoài ra, tổ chức 25 lượt diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân, tiếp thu và khắc phục thiếu sót, góp phần nâng cao chất lượng công an cơ sở trong các mặt công tác. Qua tuyên truyền, vận động, bà con cung cấp 4.103 nguồn tin, trong đó có 2.647 tin có giá trị, giúp ngành chức năng triệt phá 1.131 vụ; giáo dục, bắt, xử lý 1.827 đối tượng (ÐT); bắt, vận động, thanh loại 54 ÐT truy nã... Bên cạnh đó, các đoàn thể phối hợp cảm hóa, giáo dục, giúp 1.282/2.168 ÐT được giao quản lý tiến bộ; đào tạo nghề và giới thiệu việc làm 114 ÐT. Lực lượng công an vận động nhân dân tham gia giáo dục 482 ÐT, có 318 ÐT tiến bộ, không tái phạm.

Thời gian qua, Công an thành phố phối hợp xây dựng nhiều mô hình Dân vận khéo trên lĩnh vực ANTT và bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, được người dân ủng hộ. Nổi bật là mô hình “Toàn dân tham gia tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội qua đường dây nóng”; “Camera an ninh”; “Cổng rào ANTT”; “Hộ gia đình an toàn phòng cháy chữa cháy”; “Tuần tra nhân dân”… Công an các đơn vị, địa phương đang nhân rộng các mô hình “Tuyên truyền cho người dân cách nhận biết về tiền giả; cảnh giác trước phương thức, thủ đoạn tội phạm và tích cực tham gia tố giác tội phạm làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả”; “Cơ sở giáo dục tích cực phòng, chống ma túy và bạo lực học đường”, "Ký túc xá an toàn về ANTT"… Theo Công an TP Cần Thơ, các mô hình đã tạo được hiệu ứng mạnh mẽ, phát huy tác dụng, góp phần nâng cao nhận thức người dân về công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm.

Phong trào TDBVANTQ được nâng lên còn nhờ sự đồng hành của các ban, ngành, đoàn thể. Hội Cựu chiến binh các cấp thường xuyên duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động 599 câu lạc bộ “6 không” (không tội phạm; không ma túy, không mại dâm; không vi phạm môi trường; không bạo lực gia đình; không khiếu kiện sai pháp luật; không vi phạm luật giao thông) với 13.950 thành viên. Năm 2022, các cấp Hội tham gia hòa giải thành 95/113 vụ mâu thuẫn trong nhân dân; phối hợp lực lượng tuần tra, canh gác 420 cuộc, có 2.885 lượt hội viên tham gia... Ðoàn Thanh niên tổ chức cho 100% cơ sở Ðoàn và thanh thiếu niên đăng ký cam kết thi đua thực hiện cuộc vận động “3 không với ma túy”, thành lập 159 câu lạc bộ “Thanh niên với pháp luật”, thực hiện phong trào xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn ANTT, an toàn xã hội...

Bà Võ Kim Thoa, Chủ tịch Hội LHPN TP Cần Thơ, chia sẻ: “Trong phối hợp thực hiện nghị quyết liên tịch về quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội, chúng tôi triển khai nhiều hoạt động cụ thể bảo vệ phụ nữ và trẻ em trước nguy cơ của tội phạm, tệ nạn. Bên cạnh tuyên truyền, Hội duy trì hoạt động 535 mô hình “Ðịa chỉ tin cậy” tại cộng đồng; xây dựng nhiều mô hình “Khu vực an toàn cho phụ nữ và trẻ em”. Ngoài ra, các câu lạc bộ “Phòng, chống bạo lực gia đình”, “Phụ nữ với pháp luật”, “Phụ nữ dân tộc chấp hành pháp luật” và các đội “Xã hội hóa tuần tra canh gác”, “Tổ phụ nữ giữ gìn ANTT”, “Giúp đỡ phụ nữ từng tham gia tệ nạn xã hội hoàn lương có việc làm ổn định”... hoạt động rất hiệu quả”.

Ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhận định: “Năm 2022, công tác xây dựng Phong trào TDBVANTQ được đẩy mạnh với nhiều nội dung, hình thức thiết thực, thu hút được sự tham gia tích cực, có hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân, góp phần quan trọng vào công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Thời gian tới, cần chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phát động phong trào phù hợp với yêu cầu bảo đảm ANTT trong tình hình mới, gắn với bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Quan tâm kiện toàn, củng cố các tổ chức quần chúng làm công tác ANTT, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc, phát huy sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm”.

Chia sẻ bài viết