Đạo đức cách mạng là “gốc”, là nền tảng tinh thần quyết định sức mạnh lãnh đạo và năng lực cầm quyền của Đảng.
Bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, việc triển khai đồng bộ Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 cùng các Nghị quyết Trung ương khóa XIV đặt ra yêu cầu cấp thiết: Chuyển hóa sâu sắc nhận thức chính trị thành hành động tự giác, siết chặt kỷ cương, kỷ luật và thắp sáng tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

1. Sự soi đường của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng “gốc” của người cán bộ
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Lời dạy bất hủ ấy khẳng định đạo đức cách mạng chính là nền tảng cốt yếu, là “gốc rễ” bảo đảm cho Đảng ta giữ vững bản chất giai cấp công nhân, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện và luôn là điểm tựa niềm tin vững chắc của nhân dân.
Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình với những cơ hội phát triển bứt phá đan xem không ít thách thức phức tạp, yêu cầu tu dưỡng đạo đức cách mạng đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên không hề giảm đi mà càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đạo đức cách mạng không phải là những khái niệm lý thuyết, mà hiện hữu cụ thể trong từng quyết sách, trong thái độ công phụng, sự liêm chính, tinh thần trách nhiệm và lòng tận tụy phục vụ Nhân dân.
2. Định hình chuẩn mực, nâng tầm bản lĩnh
Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã đặt ra nhiệm vụ trọng tâm: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn, tự đổi mới để Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh; nâng tầm và nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng”. Đây chính là kim chỉ nam cho việc định hình chuẩn mực đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong giai đoạn phát triển mới.

Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Đại hội XIV về đổi mới công tác cán bộ và thẩm định năng lực cán bộ.
Nghị quyết Đại hội XIV cùng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 xác định rõ: Chuẩn mực đạo đức cách mạng đòi hỏi người cán bộ không chỉ dừng lại ở sự tuân thủ quy định chuyên môn, mà phải thể hiện qua bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới sáng tạo, năng lực quản trị hiện đại và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đặc biệt, công tác cán bộ trong nhiệm kỳ mới tập trung đột phá vào khâu đánh giá, thẩm định cán bộ bảo đảm thực chất, khách quan, thực hiện nghiêm chủ trương “có vào, có ra”, “có lên, có xuống”. Việc siết chặt chuẩn mực đạo đức chính là thước đo phân loại cán bộ liêm chính, loại bỏ những cá nhân suy thoái, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.
3. Lấy liêm chính làm giá trị tự nhiên
Một trong những điểm nhấn quan trọng trong công tác xây dựng Đảng đầu nhiệm kỳ XIV chính là việc ban hành và tổ chức thực hiện quyết liệt các quyết sách chiến lược từ Ban Chấp hành Trung ương. Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TW (ngày 7-4-2026) về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Nghị quyết khẳng định công tác kiểm tra, giám sát phải gắn chặt với việc kiểm soát quyền lực, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, xử lý nghiêm minh vi phạm theo nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, đồng thời chuyển trọng tâm sang phòng ngừa, cảnh báo từ sớm, từ xa dựa trên dữ liệu.
Tiếp đó, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thông qua Nghị quyết số 17-NQ/TW (ngày 24-7-2026) ban hành các quy định then chốt về thi hành Điều lệ Đảng, Quy định về những điều đảng viên không được làm và Nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh. Sự kết hợp giữa Nghị quyết Trung ương 2 và Trung ương 3 (khóa XIV) tạo nên hành lang kỷ luật sắt trong văn hóa liêm chính.
Đạo đức cách mạng không thể duy trì nếu thiếu kỷ luật nghiêm minh; ngược lại, kỷ luật chỉ thật sự phát huy tác dụng khi thấu thấm vào nhận thức, trở thành ý thức tự giác “tự soi, tự sửa” của từng đảng viên.
4. Lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo
Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cuối cùng phải được kiểm chứng qua kết quả phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân. Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh quán triệt sâu sắc quan điểm “Dân là gốc”, lấy sự hài lòng, hạnh phúc của nhân dân làm thước đo và mục tiêu phấn đấu của mọi chủ trương, chính sách.
Tại TP Cần Thơ, tinh thần phụng sự nhân dân được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực: Đổi mới phương thức làm việc theo chủ trương mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, vận hành hệ thống dữ liệu cán bộ, đảng viên thống nhất, liên thông; rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính và nâng cao thái độ phục vụ tại các bộ phận. Mỗi cán bộ, công chức không chỉ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn mà phải thể hiện nét đẹp văn hóa công vụ - lịch sự, minh bạch, tận tụy, không nhũng nhiễu, phiền hà.
Thực hiện phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, Đảng bộ TP Cần Thơ chú trọng phát hiện, biểu dương và nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương cán bộ, đảng viên tiêu biểu trong thực hiện quy định nêu gương. Những hành động tử tế, tinh thần xả thân vì việc chung, thái độ ân cần với nhân dân chính là minh chứng sống động nhất cho thấy chuẩn mực đạo đức cách mạng đã thực sự đi vào đời sống.

Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới được Bộ Chính trị quy định cụ thể tại Quy định 144-QĐ/TW ban hành ngày 9-5-2024.
Chặng đường phát triển mới của đất nước và TP Cần Thơ đang mở ra những vận hội to lớn. Việc thực hành chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV, các Nghị quyết Trung ương của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp không phải là khẩu hiệu ngắn hạn, mà là hành trình tự rèn luyện, tự hoàn thiện suốt đời của mỗi cán bộ, đảng viên. Khi chuẩn mực đạo đức cách mạng được khơi dậy từ nhận thức chính trị sâu sắc, được bảo vệ bằng kỷ cương, kỷ luật nghiêm minh và thấu thấm vào từng hành động phụng sự nhân dân, Đảng ta sẽ luôn giữ vững bản chất cách mạng, thật sự “là đạo đức, là văn minh”. Đó chính là “gốc rễ” vững chắc nhất để Đảng bộ và nhân dân TP Cần Thơ đoàn kết một lòng, tự tin bứt phá, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.
NGUYỄN THÀNH QUÍ