30/05/2025 - 00:37

Chuẩn bị tâm thế khởi nghiệp 

Phong trào khởi nghiệp của tuổi trẻ diễn ra sôi nổi, từ đây hình thành những ý tưởng kinh doanh, dự án khởi nghiệp thành công. Tuy nhiên, hành trình khởi nghiệp chưa bao giờ là dễ dàng, vì vậy, người trẻ cần chuẩn bị tâm thế khởi nghiệp, từ kiến thức, kỹ năng đến tinh thần để vượt qua những thử thách trong quá trình kinh doanh.

 

 

 

 

Anh Khưu Tấn Bửu, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP Cần Thơ:

Trang bị cho bản thân kỹ năng cần thiết để khởi nghiệp

Tôi khởi nghiệp từ mô hình “Tranh gạo nghệ thuật” từ năm 2016. Đến nay, mô hình đã phát triển thành doanh nghiệp (Công ty TNHH Một thành viên Khưu Tấn Bửu). Đó là hành trình dài có sự hỗ trợ của các sở, ngành và Đoàn - Hội LHTNVN TP Cần Thơ. Điểm thuận lợi là tôi thường xuyên được cung cấp, cập nhật thông tin về những chính sách hỗ trợ về khởi nghiệp; được tham gia các cuộc thi, hoạt động truyền thông, giáo dục và đào tạo kỹ năng khởi nghiệp; hướng dẫn tìm hiểu thị trường, tiềm năng khởi nghiệp của địa phương.

Có thể thấy, một startup cần am hiểu được thị trường bên ngoài, rồi sáng tạo từ tài nguyên bản địa (hạt gạo) để tạo ra những giá trị mới là bí quyết thành công của sản phẩm “Tranh gạo nghệ thuật”. Từ kinh nghiệm của tôi, thiết nghĩ, để các startup trẻ phát triển cần sự trợ lực từ các cấp, các ngành; trong đó, quan trọng nhất là cơ hội tiếp cận vốn vay từ các tổ chức tín dụng và ngân hàng, bởi thực tế các công ty khởi nghiệp chưa có tài sản thế chấp và uy tín cũng chưa được khẳng định.

Các cấp bộ Đoàn - Hội cũng cần tổ chức tập huấn kỹ năng khởi nghiệp cho đoàn viên, sinh viên. Tuy nhiên, yếu tố then chốt vẫn là bản thân người trẻ cần chuẩn bị tâm thế, kỹ năng hoạch định chiến lược kinh doanh, tìm kiếm khách hàng tiềm năng; đi làm thêm để tích lũy kinh nghiệm thực tế. Mỗi thất bại của bạn đều phải trả bằng tiền, qua đó cho thấy người trẻ hiểu rõ bản chất, thử thách của khởi nghiệp, từ đó tự trang bị cho bản thân kỹ năng cần thiết để khởi nghiệp.

Anh Dương Minh Long, Phó Bí thư Quận đoàn, Chủ tịch Hội LHTNVN quận Bình Thủy:

Giúp thanh niên xác lập mục tiêu nghề nghiệp

Từ năm 2022 đến nay, các cấp bộ Đoàn - Hội quận đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tư vấn nghề và hướng nghiệp, nhằm giúp thanh niên xác lập mục tiêu nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu thị trường. Các cơ sở Đoàn - Hội chủ động phối hợp các ban, ngành, đoàn thể hướng dẫn, hỗ trợ các bạn trẻ vay vốn học nghề, sản xuất, kinh doanh. Quận đoàn phối hợp mở các lớp dạy nghề gắn với nhu cầu doanh nghiệp, đồng thời kết nối hỗ trợ nhiều mô hình khởi nghiệp của thanh niên, như mô hình trồng nấm Đông Trùng Hạ Thảo Fungi, “Ong nhà Trọng” và nhiều mô hình kinh tế khác, góp phần giải quyết lao động tại địa phương.

Bên cạnh sự đồng hành của cơ quan nhà nước và các đoàn thể, tôi nghĩ người trẻ cần tự trang bị cho bản thân về kiến thức và tâm thế khởi nghiệp. Bởi thực tế nhiều startup trẻ vẫn còn thiếu kinh nghiệm, kỹ năng, vì vậy người trẻ cần tự học, tự trau dồi kiến thức. Các hiệp hội, nhà trường và các đoàn thể cũng cần đổi mới hoạt động giáo dục kỹ năng khởi nghiệp, làm sao để người trẻ hiểu startup cần bán sản phẩm mà mình có thế mạnh nhưng phải xác định đúng nhu cầu thị trường.

Tổ chức Đoàn - Hội cũng cần phối hợp chặt chẽ với các trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp khởi nghiệp tăng cường công tác tư vấn hướng nghiệp, giáo dục kỹ năng khởi nghiệp cho người trẻ ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tạo nền tảng kiến thức và kỹ năng vững chắc giúp bạn trẻ tự tin trong hành trình lập thân, lập nghiệp.

Lâm Chí Trường - sinh viên ngành Quản trị kinh doanh (Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ):

Các cuộc thi về khởi nghiệp giúp sinh viên nâng cao kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp

Từng đạt giải khuyến khích cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp trong thanh niên TP Cần Thơ” do Thành đoàn - Hội LHTNVN thành phố tổ chức vào cuối năm 2024, với sản phẩm “Cocovimilk” (sữa dừa sáp), tôi cho rằng các cuộc thi về khởi nghiệp là hoạt động bổ ích, giúp sinh viên nâng cao kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp. Qua cuộc thi, tôi được các chuyên gia tư vấn, định hướng xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm, hoàn thiện phương án kinh doanh, cách thức tiếp thị sản phẩm.

Ngoài ra, tôi được một số doanh nghiệp, vườn ươm kết nối hỗ trợ để nghiên cứu, hoàn thiện sản phẩm để đáp ứng tiêu chuẩn kinh doanh. Sau khi tốt nghiệp, tôi dự định sẽ tập trung thương mại hóa sản phẩm “Cocovimilk”. Trước, trong và sau cuộc thi, đội ngũ chuyên gia, giảng viên trường và tổ chức Đoàn - Hội đã hỗ trợ tôi về nhiều mặt: nghiên cứu chế biến sản phẩm, kết nối hỗ trợ công nghệ, tập huấn kỹ năng và động viên về tinh thần. Đó là nền tảng vững chắc để tôi và các cộng sự tự tin khởi nghiệp trong tương lai.

Tôi nghĩ, nên tổ chức nhiều cuộc thi về ý tưởng khởi nghiệp và các hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, như giao lưu với các doanh nhân thành đạt, diễn đàn thanh niên khởi nghiệp và các khóa tập huấn kỹ năng khởi sự kinh doanh ngắn hạn, nhất là thương mại điện tử. Hay như các hoạt động kết nối các startup với nhà đầu tư nhằm hun đúc tinh thần khởi nghiệp, mở rộng cơ hội đầu tư, “biến” ý tưởng thành dự án khởi nghiệp hoàn chỉnh.

Q. THÁI (lược ghi)

Chia sẻ bài viết