30/09/2025 - 06:20

Chủ động trong cuộc chiến với “giặc lửa” 

Trong công tác phòng cháy, chữa cháy, nguồn nước luôn là yếu tố then chốt. Ngoài lượng nước dự trữ trên các phương tiện chuyên dụng, khi xảy ra sự cố hỏa hoạn, lực lượng chữa cháy cần nhanh chóng xác định vị trí nguồn nước kịp thời, chính xác để triển khai nhiệm vụ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Cần Thơ khảo sát, thu thập dữ liệu tại bể chứa nước chữa cháy của 1 doanh nghiệp.

Thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an TP Cần Thơ đã tiến hành tổng rà soát, cập nhật dữ liệu nguồn nước lên Ứng dụng thu thập thông tin phục vụ chữa cháy. Ứng dụng cài đặt trên thiết bị di động, tạo bước đột phá trong chuyển đổi số, hình thành cơ sở dữ liệu chuyên biệt tích hợp bản đồ số, phục vụ công tác chỉ huy, điều hành chữa cháy, CNCH.

Thượng tá Nguyễn Thanh Phong, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Cần Thơ, cho biết việc cập nhật dữ liệu nguồn nước là điểm mới trong Luật PCCC&CNCH năm 2024. Theo đó, từ trụ nước đô thị, ao hồ, sông, suối, kênh, rạch… đều được đơn vị khảo sát, nhập liệu lên hệ thống dữ liệu toàn quốc.

Nhờ vậy, lực lượng làm nhiệm vụ có thể tra cứu nhanh nhất, tìm nguồn nước gần nơi xảy ra cháy, rút ngắn thời gian xử lý, hạn chế cháy lan, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, Nhà nước, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.

Không chỉ dừng lại ở các trụ nước trên đường phố, hệ thống dữ liệu còn cập nhật nguồn nước từ bể chứa ngầm của doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh hay từ sông, kênh, rạch. Tất cả được kiểm tra, đánh giá nhằm bảo đảm phương tiện chữa cháy tiếp cận thuận lợi, an toàn.

Khi hệ thống dữ liệu hoàn thiện, công tác chỉ huy chữa cháy sẽ nhanh chóng xác định điểm tiếp nước gần nhất, hiệu quả nhất, rút ngắn “thời gian vàng” trong xử lý hỏa hoạn. Dữ liệu còn hỗ trợ việc lập kế hoạch, dự báo, huấn luyện về PCCC&CNCH một cách bài bản, khoa học.

Thiếu tá Bùi Quốc Thái, cán bộ Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 1, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Cần Thơ, chia sẻ: “Cơ sở dữ liệu nguồn nước đang trong giai đoạn đầu, tôi nhận thấy sẽ hỗ trợ rất nhiều cho công tác thực tế. Khi hoàn thiện, chúng tôi không mất nhiều thời gian tìm nguồn nước và có thể triển khai ngay nhiệm vụ, giảm thiệt hại khi xảy ra cháy nổ”.

Để hệ thống dữ liệu phát huy hiệu quả, sự đồng hành của doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh là rất quan trọng. Đây là những nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ, tập trung đông công nhân, người lao động và khách đến ăn uống, lưu trú. Do đó, yêu cầu đặt ra không chỉ là tuân thủ quy định pháp luật, mà còn phải chủ động xây dựng giải pháp phòng cháy, trong đó đặc biệt chú trọng bảo đảm nguồn nước tại chỗ.

Ông Phạm Tấn Oai, Giám đốc điều hành khách sạn Mường Thanh Cần Thơ, khẳng định: “Công tác PCCC luôn được chúng tôi đặt lên hàng đầu để đảm bảo an toàn cho khách hàng và cho chính cơ sở kinh doanh. Chúng tôi duy trì thường xuyên việc bảo dưỡng, diễn tập phương án, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng để nâng cao ý thức, kỹ năng cho nhân viên trong công tác PCCC”.

Thượng tá Nguyễn Thanh Phong cho rằng sự phối hợp của doanh nghiệp và người dân trong việc cung cấp thông tin, hỗ trợ cập nhật dữ liệu nguồn nước, trụ nước phục vụ công tác PCCC&CNCH rất đáng ghi nhận. Đây là yếu tố quan trọng giúp Công an thành phố hoàn thành nhiệm vụ, đóng góp vào hệ thống dữ liệu quốc gia, phục vụ tốt hơn công tác nghiệp vụ.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chức năng và cộng đồng đã tạo nên bức tường vững chắc bảo vệ sự bình yên cho thành phố. Mỗi giọt nước được chuẩn bị, mỗi quy trình được tuân thủ là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, sự chung tay xây dựng một thành phố an toàn, phát triển.

Bài, ảnh: HẢI ĐĂNG

Chia sẻ bài viết