02/05/2020 - 19:32

Chỉnh trang đô thị, bảo đảm an toàn giao thông 

Thị trấn Cờ Đỏ là trung tâm kinh tế - văn hóa - xã hội của huyện Cờ Đỏ. Trên địa bàn thị trấn có nhiều tuyến giao thông quan trọng đi qua, như: tuyến Bốn Tổng - Một Ngàn dài 3km; đường tỉnh 921, dài 3km; tỉnh lộ 922, dài 3km; tuyến thị trấn Cờ Đỏ - xã Thới Xuân, dài 2km; tuyến thị trấn Cờ Đỏ - xã Thới Đông, dài 2km và nhiều tuyến nội thị. Nhằm bảo đảm an toàn giao thông (ATGT), những năm qua, hệ thống chính trị thị trấn đã tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATGT đường bộ và bảo vệ hành lang ATGT đường bộ.

Các tuyến đường ở thị trấn Cờ Đỏ được sơn kẻ vạch quy định giới hạn khu buôn bán, 
đậu xe cho người dân.

Anh Huỳnh Phú Vinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn, cho biết: Đảng ủy và UBND thị trấn chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, quy định về hành lang ATGT, trật tự đô thị; tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị, các hộ kinh doanh treo biển quảng cáo, biển hiệu theo đúng quy định. Thị trấn thành lập Ban trật tự kỷ cương đô thị để vận động nhân dân thực hiện công tác giải tỏa hành lang ATGT, vệ sinh môi trường, tháo dỡ mái che, biển quảng cáo, phát quang cây cối che khuất tầm nhìn. Đồng thời, vận động nhân dân không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè kinh doanh, buôn bán hay làm việc khác để các tuyến đường luôn thông thoáng, sạch đẹp. Các lực lượng công an, bảo vệ dân phố của thị trấn thường xuyên tuần tra, kiểm soát việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tổ chức cho các hộ dân dọc hai bên các tuyến đường ký kết không lấn chiếm hành lang lộ giới để kinh doanh, buôn bán và các mục đích khác...

Song song đó, thị trấn Cờ Đỏ đã huy động nhiều nguồn lực để xây dựng, nâng cấp nhiều công trình giao thông. Trong 5 năm qua, thị trấn đã vận động nhân dân đóng góp 2,9 tỉ đồng và hàng ngàn ngày công bắc 6 cây cầu bê tông và nâng cấp, tráng bê tông gần 7.000m đường. Tiêu biểu như tuyến đường ấp Thới Bình dài 3.200m, mặt rộng 3,5m; tuyến đường ấp Thới Trung dài 1.000m, mặt rộng 3,5m và tuyến đường ấp Thới Hiệp dài 1.500m, mặt rộng 3,5m. Ông Nguyễn Văn Hậu, người dân ấp Thới Bình, nói: "Vừa qua, địa phương tổ chức vận động bà con hiến đất và đóng góp tiền để mở rộng, tráng bê tông tuyến đường trong ấp. Riêng gia đình tôi hiến 20m2 đất, đóng góp 2 triệu đồng để làm đường. Bây giờ, đường sá rộng rãi, sạch đẹp, lưu thông an toàn".

Anh Huỳnh Phú Vinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn, khẳng định: Nhờ thực hiện nhiều giải pháp bảo đảm ATGT, 5 năm qua, trên địa bàn thị trấn chỉ xảy ra một số vụ va quẹt nhỏ, không xảy ra tai nạn giao thông gây chết người. Trong thời gian tới, thị trấn phấn đấu thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị để đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV, đạt chuẩn văn minh đô thị và huy động nguồn lực để nâng cấp, mở rộng, tráng bê tông các tuyến đường mặt rộng từ 3,5m-4m, nhằm bảo đảm ATGT trên địa bàn.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết