Sức ép với HLV Roberto Mancini ngày càng lớn khi Manchester City gặp Fulham vào Chủ nhật này. Các cổ động viên rất thất vọng sau chuỗi trận vừa qua, sẽ so sánh trực tiếp khả năng chuyên môn của Mancini với HLV trưởng Mark Hughes của Fulham - một HLV phải nhường chỗ cho Mancini. Một thời gian khá dài dưới thời Mancini, phong độ của Manchester City hầu như chẳng được cải thiện...
 |
|
hlv Mancini đang “khó ở” với Manchester City... Ảnh: Reuters |
Manchester City vừa bị Birmingham cần hòa 0-0. Đáng nói là Birmingham từng thua Manchester City với tỷ số 1-5 ở cuối mùa giải năm ngoái. Năm nay, đội hình Birmingham vẫn vậy với tổng trị giá khoảng 22 triệu bảng Anh. Trong khi đó, Manchester City vốn đã mạnh lại được đầu tư thêm 140 triệu bảng Anh đưa về nhiều ngôi sao như: Toure, Silva, Milner, Boateng, Kolorov. Đây là trận thứ 3 liên tiếp trên sân nhà, dàn sao thượng thặng của Manchester City không ghi nổi một bàn thắng. Qua 13 trận, Manchester Ciy chỉ ghi được 13 bàn thắng - một tỷ lệ khá “khiêm tốn”. Chưa nói đến việc Manchester City còn bị Sunderland, Arsenal đánh bại.
Khi đến Manchester City với giá chuyển nhượng và mức lương “khủng”, hầu như chẳng cầu thủ nào chấp nhận dự bị. Để làm hài lòng tất cả, HLV Mancini phải xoay tua đội hình, thay đổi sơ đồ chiến thuật liên tục. Hậu quả là lối chơi của đội bóng rời rạc hơn; một số “công thần” bất mãn mỗi khi bị thay ra. Muốn được lòng tất cả nhưng cuối cùng HLV Mancini không được lòng cầu thủ, đội bóng thiếu động lực, thiếu bản sắc trong lối chơi.
HLV Mancini còn bị chỉ trích trong cách dùng người khi ông không phát huy được khả năng săn bàn của Adebayor - cựu ngôi sao của Arsenal - và dự tính để ngôi sao này ra đi vào kỳ chuyển nhượng tới. Tiền đạo xuất sắc trong mùa giải năm ngoái - Bellamy - thì bị cho CLB Cardiff mượn. Hậu vệ Onuoha là một trong những cầu thủ tỏa sáng nhất trong đội hình Sunderland thắng đương kim vô địch Chelsea 3-0 từng bị Manchester City “đẩy” đi...
Cũng phải thừa nhận HLV Mancini chịu áp lực phải mang đến thành công trong thời gian ngắn. Nhưng nhiều người cho rằng HLV này không phù hợp với Manchester City. Chuyện ra đi của Mancini chỉ là vấn đề thời gian. Có lẽ, dàn sao của “Man xanh” cần một HLV có uy cỡ Jose Mourinho của Real Madrid. Nhưng điều cơ bản là họ cần một chiến lược tốt, một đội hình, lối chơi ổn định, dài hơi thay vì dùng sức mạnh đồng tiền.
L.H.G (Tổng hợp báo nước ngoài)