24/01/2022 - 15:01

Chăm lo Tết cho người lao động 

Năm 2021, nhiều công ty, doanh nghiệp và người lao động (NLÐ) đã trải qua sự biến động khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh và mọi mặt đời sống. Nhằm góp phần chăm lo cho đoàn viên công đoàn, NLÐ, dịp Tết Nguyên đán 2022, các cấp công đoàn TP Cần Thơ tập trung triển khai nhiều chương trình, hoạt động thiết thực.

Bà Lê Thị Sương Mai tặng quà Tết cho đoàn viên công đoàn, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Vĩnh Thạnh.

Từ những ngày đầu tháng Chạp, cán bộ công đoàn các cấp trên địa bàn TP Cần Thơ đã tất bật chuẩn bị trao quà Tết cho đoàn viên, NLÐ có hoàn cảnh khó khăn. Theo bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch LÐLÐ TP Cần Thơ, ngay từ rất sớm, Ban Thường vụ LÐLÐ TP Cần Thơ đã xây dựng kế hoạch chăm lo Tết với chủ đề "Tết Sum vầy - Xuân Bình an"; chỉ đạo các cấp công đoàn nắm tình hình lương, thưởng Tết cho công nhân tại các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn trực thuộc. Ðồng thời, tích cực đẩy mạnh vận động xã hội hóa để tặng quà đoàn viên công đoàn, NLÐ, đặc biệt là NLÐ có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập do dịch COVID-19.

Có mặt tại buổi trao quà "Tết Sum vầy - Xuân Bình an" do LÐLÐ TP Cần Thơ tổ chức tại huyện Vĩnh Thạnh, chúng tôi cảm nhận rõ niềm vui, sự phấn khởi của đoàn viên công đoàn, NLÐ. Trong khuôn khổ chương trình "Tết Sum vầy - Xuân Bình an" và Tết Quân dân 2022, LÐLÐ TP Cần Thơ tặng 100 phần quà cho đoàn viên công đoàn, NLÐ có hoàn cảnh khó khăn; mỗi phần trị giá 500.000 đồng, được trích từ nguồn kinh phí công đoàn. Từ nguồn vận động xã hội hóa, LÐLÐ TP Cần Thơ tặng 200 bình oxy cho Bệnh viện Ða khoa huyện Vĩnh Thạnh với tổng trị giá 10 triệu đồng; trao 2 suất học bổng cho các em có cha, mẹ mất vì dịch COVID-19 trong chương trình "Tình thương cho em" do Báo Người lao động khởi xướng và thực hiện (mỗi suất trị giá 5 triệu đồng). Ðồng thời, LÐLÐ TP Cần Thơ còn phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ tặng 5 xe đạp cho học sinh vượt khó học giỏi, bàn giao 2 "Mái ấm công đoàn".

Chị Trần Thị Thanh Thuận, ngụ tại ấp Tân Thạnh, xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh, xúc động kể: "Tôi làm bảo vệ tại Trường Tiểu học Thạnh Lộc 1, mỗi tháng được 2 triệu đồng. Chồng tôi làm tiếp thị nên thu nhập bấp bênh. Năm qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, vợ chồng tôi đều mất nguồn thu nhập. Dịp Tết năm nay, trong lúc gia đình còn gặp nhiều khó khăn thì nhận được phần quà Tết". Chị Lê Thị Mỹ Hồng Em ngụ tại ấp Qui Lân 1, xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh, cũng phấn khởi khi nhận được phần quà Tết. Chị Hồng Em tâm sự: "Tôi làm giáo viên, chồng tôi làm phụ hồ nên thu nhập không dư dả. Món quà Tết ý nghĩa, thiết thực cùng lời thăm hỏi của cán bộ công đoàn góp phần tạo động lực để tôi vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống".

"Thích ứng" với tình hình dịch bệnh, thay vì tổ chức những chương trình sôi nổi, tập trung đông NLÐ, Ban Thường vụ LÐLÐ thành phố đã tiến hành phân bổ quà về cơ sở. Tùy theo thực tế địa phương, các cấp công đoàn tổ chức hoạt động chăm lo Tết phù hợp trên tinh thần linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch, vừa mang lại nhiều ý nghĩa với NLÐ. Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, thông qua chương trình "Tết Sum vầy - Xuân Bình an", từ nguồn tài chính Công đoàn tích lũy, UBND TP Cần Thơ, Chi nhánh Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng tại Cần Thơ, LÐLÐ TP Cần Thơ tặng 3.400 phần quà cho đoàn viên công đoàn, NLÐ với trị giá 500.000 đồng/phần (bằng tiền mặt); thăm và tặng quà 30 doanh nghiệp, bệnh viện điều trị COVID-19, khu nhà trọ… (1 triệu đồng/phần); thăm 10 công nhân bị tai nạn lao động nặng (1 triệu đồng/phần). LÐLÐ thành phố phối hợp với Công đoàn Các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ tổ chức điểm "Phúc lợi đoàn viên - Xuân An lành năm 2022".

Các cấp công đoàn thành phố đã và đang tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống đoàn viên, NLÐ khó khăn; tổ chức các gian hàng 0 đồng, khuyến mãi, giảm giá các mặt hàng, sản phẩm thiết yếu… phục vụ đoàn viên công đoàn, NLÐ. Ðối với đoàn viên, NLÐ tại doanh nghiệp có đóng bảo hiểm xã hội, đóng kinh phí công đoàn đúng quy định, các đơn vị công đoàn cơ sở cân đối nguồn thu, chi trong năm và sử dụng tài chính công đoàn tích lũy hiện có để hỗ trợ, chăm lo Tết theo mức 300.000 đồng/người. Ðến thời điểm này, qua thống kê sơ bộ, các cấp công đoàn thành phố đã tặng trên 83.000 phần quà cho đoàn viên công đoàn, NLÐ khó khăn với trị giá trên 12 tỉ đồng.

Ban Thường vụ LÐLÐ thành phố cũng chỉ đạo các cấp công đoàn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về chế độ tiền lương, tiền thưởng; tổ chức các hoạt động đối thoại, thương lượng với doanh nghiệp về những nội dung chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đoàn viên công đoàn và NLÐ trong dịp Tết. Ðồng thời, linh hoạt tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn và NLÐ đón Tết, vui xuân tiết kiệm, an toàn, chấp hành các quy định của pháp luật, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

Bài, ảnh: HỒNG VÂN

Chia sẻ bài viết