Thời gian gần đây, trên địa bàn TP Cần Thơ đã xảy ra một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với hình thức “bắt cóc online”. Các đối tượng nhắm vào giới trẻ, học sinh, sinh viên, dùng thủ đoạn tinh vi, giả danh cơ quan tư pháp, hù dọa để thao túng tâm lý “con mồi”, chiếm đoạt tiền. Từ tháng 7-2025 đến nay, Công an TP Cần Thơ giải cứu nhiều trường hợp liên quan. Qua các vụ việc, công an khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa loại tội phạm này.

Công an TP Cần Thơ tổ chức tuyên truyền phòng, chống lừa đảo trực tuyến cho sinh viên Đại học Cần Thơ. Ảnh: Công an TP Cần Thơ
Thủ đoạn tinh vi
Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ vừa phối hợp giải cứu K, 19 tuổi, ngụ phường Hưng Phú, là sinh viên. Tại cơ quan công an, K trình bày, chiều 6-9, nhận được cuộc điện thoại từ số lạ nói có đơn hàng cần kiểm chứng, người này kết bạn Zalo, đưa giấy tờ tùy thân của K và bịch ma túy nói K là đồng phạm trong vụ án đang điều tra, yêu cầu tham gia nhóm Zalo với ngân hàng, nhà mạng xác minh sự trong sạch. Các đối tượng mang sắc phục... công an, liên tục gọi điện yêu cầu K giữ bí mật cuộc nói chuyện.
Hôm sau, các đối tượng tiếp tục gọi điện hù dọa K nếu chống đối sẽ bị bắt đi tù và “xã hội đen” truy lùng… Quá hoảng sợ, K nghe lời thuê phòng khách sạn ở, không liên lạc gia đình, tự quay phim thể hiện sự run sợ gởi và chuyển 6 triệu đồng vào tài khoản đối tượng cung cấp. Sau đó, nhóm này lấy hình ảnh chuyển cho gia đình K đòi 300 triệu đồng tiền chuộc. Sợ con ảnh hưởng tính mạng, mẹ K báo cơ quan chức năng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 7-9, lực lượng công an tìm được K tại khách sạn ở phường Tân An trong sự hoang mang, hoảng loạn. Cán bộ, chiến sĩ động viên tinh thần, giải thích thủ đoạn của kẻ gian cho gia đình và K hiểu, không sập bẫy lừa đảo.
Trước đó, trong tháng 7-2025, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp giải cứu 2 nạn nhân là N, 18 tuổi, ở trọ tại phường An Bình và L, 21 tuổi, ngụ phường Cái Răng, đều bị kẻ gian giả danh công an gọi điện bảo liên quan tội phạm ma túy, rửa tiền, hù dọa sẽ đi tù. N, L bị thao túng tâm lý, nghe lời thuê phòng ở, đóng giả bị bắt cóc, chụp hình, quay clip chuyển cho đối tượng. Có hình ảnh, các đối tượng gởi cho gia đình N và L đòi tiền chuộc từ 50-100 triệu đồng… Gia đình N và L trình báo công an, sau đó cơ quan chức năng nhanh chóng tìm ra nạn nhân.
Trong tháng 8-2025, Công an phường Tân An phối hợp giải cứu 1 trường hợp bị các đối tượng lừa đảo “bắt cóc online” cũng với thủ đoạn gọi điện hù dọa như trên. Đáng tiếc, trong cơn hoảng loạn, L bị kẻ xấu dẫn dắt, mang tài sản gia đình cầm cố, nộp tiền vào tài khoản do đối tượng chỉ định gần 500 triệu đồng để chứng minh “sự trong sạch”…
Theo Công an TP Cần Thơ, thủ đoạn tội phạm trên không gian mạng ngày càng tinh vi, đối tượng không xuất hiện nhưng lên kịch bản và có thể điều khiển bị hại và buộc phải làm theo yêu cầu để chiếm đoạt tài sản. Thực tế từ nhiều vụ lừa đảo “bắt cóc online” gần đây cho thấy, các đối tượng liên tục đưa ra kịch bản khác nhau gây áp lực tâm lý, ép nạn nhân vào khu vực vắng người, cắt đứt liên lạc với bên ngoài, gia đình, yêu cầu tự quay clip và dùng chính clip đó để đe dọa nạn nhân, buộc người nhà chuyển tiền chuộc.
Chung tay phòng, chống lừa đảo online
Công an TP Cần Thơ khuyến cáo, khi có người điện thoại thông báo bị khởi tố, có lệnh bắt… người dân cần bình tĩnh, không hoảng sợ; không cung cấp thông tin cá nhân, không cung cấp mật khẩu tài khoản Zalo, Facebook, tài khoản ngân hàng... Đối với gia đình khi nhận thông tin con em bị bắt cóc thì cần liên hệ cơ quan công an để phối hợp và được hướng dẫn, không làm theo yêu cầu của đối tượng.
Nhằm góp phần giữ gìn an ninh trật tự, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Cần Thơ thường xuyên tổ chức tuyên truyền thủ đoạn tội phạm lừa đảo để mọi người cảnh giác, phòng ngừa. Mới đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố tổ chức tuyên truyền về bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và phòng, chống lừa đảo trực tuyến cho sinh viên Đại học Cần Thơ. Nội dung cụ thể cung cấp tình huống, phân tích, hướng dẫn các bạn trẻ nhận diện, phòng ngừa các phương thức, thủ đoạn lừa đảo phổ biến, như mạo danh cơ sở giáo dục đào tạo lừa đăng ký học bổng, tham gia trại hè; giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án hướng dẫn cập nhật VNeID, đe dọa “bắt cóc online”; mạo danh cán bộ cơ quan pháp luật để thu hồi vốn bị lừa đảo; lừa đảo thanh toán dịch vụ trực tuyến, giả mạo giao dịch mua bán và du lịch online; lừa đảo tình cảm chiếm đoạt tài sản và đầu tư trên nền tảng giả mạo… Ngoài ra, sinh viên còn được giới thiệu và hướng dẫn truy cập, tải về cẩm nang trực tuyến “Chung tay phòng, chống lừa đảo online”, cùng những tính năng bảo mật, phòng, chống lừa đảo trực tuyến trên các ứng dụng công nghệ, góp phần nâng cao “hệ miễn dịch số” và khả năng tự bảo vệ trước những chiêu trò lừa đảo tinh vi trên không gian mạng…
KIỀU CHINH