Những năm qua, TP Cần Thơ là một trong những địa phương tiên phong trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo (KNST). Các cơ quan chức năng tại thành phố, đặc biệt là Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TP Cần Thơ đã quan tâm triển khai đồng bộ nhiều chương trình, dự án, hoạt động để thúc đẩy KNST và tăng cường các hoạt động kết nối, liên kết, hợp tác với các địa phương và đơn vị có liên quan nhằm huy động tốt các nguồn lực hỗ trợ KNST. Ðến nay, hệ sinh thái KNST của TP Cần Thơ đã có bước phát triển rất tích cực, rõ nét, tạo được nền tảng để phát triển vững chắc, hướng tới trở thành trung tâm KNST của vùng ÐBSCL.

Các đại biểu dự diễn đàn tổng kết hoạt động phát triển hệ sinh thái KNÐMST TP Cần Thơ giai đoạn 2021-2025.
Kết quả tích cực
Trong 5 năm qua, hệ sinh thái KNST tại Cần Thơ đã có những bước tiến vượt bậc, trở thành điểm sáng của khu vực ĐBSCL. Sự phát triển đột phá của hệ sinh thái khởi nghiệp Cần Thơ phải kể đến những nỗ lực và hành động cụ thể của chính quyền thành phố và các tổ chức liên quan. Cần Thơ đã chủ động xây dựng và triển khai các chính sách hỗ trợ phù hợp với đặc thù của địa phương, tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển. Thành phố kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch hành động nhằm cụ thể các nghị quyết, quyết định của Trung ương về hỗ trợ KNST và tạo đột phá phát triển KH,CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Đáng chú ý, UBND TP Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch 135/KH-UBND ngày 30-6-2021 về “Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái KNĐMST TP Cần Thơ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” và giao Sở KH&CN chủ trì thực hiện. Qua đó, nhằm thực hiện tốt Quyết định số 844/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025. Từ năm 2021 đến nay, đã có khoảng 30 ghi nhớ hợp tác giữa Sở KH&CN TP Cần Thơ với các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, tập đoàn, quỹ đầu tư nhằm phát huy lợi thế của các bên trong việc kết nối mạng lưới và khuyến khích các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo phát triển, thực hiện sứ mệnh vì cộng đồng KNST.
Theo Sở KH&CN TP Cần Thơ, hiện trên địa bàn thành phố đã có 23 tổ chức, đơn vị tham gia thực hiện các hoạt động hỗ trợ KNST, cơ sở ươm tạo công nghệ; trong đó có 5 không gian làm việc chung. Điển hình như, không gian hỗ trợ trưng bày và thương mại hóa các sản phẩm khởi nghiệp của các doanh nghiệp startup (khởi nghiệp) của Sở KH&CN đã giúp kết nối, quảng bá sản phẩm và thúc đẩy thương mại hóa nhiều sản phẩm khởi nghiệp của các đơn vị, doanh nghiệp ở Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL.
Sở KH&CN cũng đã hoàn thiện đề án thành lập Trung tâm KNST TP Cần Thơ - trung tâm đóng vai trò tổ chức đầu mối của thành phố, kết nối và khai thác các nguồn lực trong và ngoài thành phố cho KNST. Mới đây, Sở KH&CN TP Cần Thơ đã khánh thành Sàn giao dịch công nghệ Cần Thơ tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Cần Thơ (số 166 đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, An Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ). Đây là nơi tạo lập liên kết giữa hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ và vùng ĐBSCL. Sàn giao dịch công nghệ Cần Thơ cũng góp phần đẩy mạnh việc thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, hỗ trợ KNĐMST.
Những năm qua, Sở KH&CN thành phố đã hỗ trợ 500 sản phẩm của trên 100 nhóm dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp giới thiệu sản phẩm và kết nối với các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Những sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo Cần Thơ ngày càng được người tiêu dùng biết đến và đánh giá cao, không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn hướng tới thị trường quốc tế.
Thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với khát vọng bứt phá bằng nội lực sáng tạo. Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia không chỉ thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ mà còn đặt nền móng cho một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện, nơi khoa học được gắn với thị trường, công nghệ gắn với thực hiện tiễn và tri thức trở thành động lực tăng trưởng bền vững.

Sản phẩm khởi nghiệp của các startup tiêu biểu được trưng bày, quảng bá tại diễn đàn tổng kết hoạt động phát triển hệ sinh thái KNÐMST TP Cần Thơ giai đoạn 2021-2025 vừa được tổ chức ở Cần Thơ.
Ông Ngô Anh Tín, Giám đốc Sở KH&CN TP Cần Thơ, cho biết: “Triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 83-Ctr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, ngành KH&CN sẽ tham mưu Thành ủy Cần Thơ ban hành chương trình hành động cụ thể đối với các chính sách đặc thù cho hệ sinh thái KNST của TP Cần Thơ. Kết nối các ý tưởng khởi nghiệp với hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia, cũng như các startup có ý tưởng trong đào tạo, hỗ trợ tài chính bằng ngân sách nhà nước, kết nối với các hệ sinh thái khởi nghiệp quốc tế…”.
Tại diễn đàn tổng kết hoạt động phát triển hệ sinh thái KNĐMST TP Cần Thơ giai đoạn 2021-2025 do Sở KH&CN TP Cần Thơ vừa phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức, đại biểu đánh giá cao các kết quả Cần Thơ đã đạt được và rất kỳ vọng thời gian tới thành phố tiếp tục có những bước phát triển đột phá, sớm trở thành trung tâm KNST của vùng ĐBSCL. Để đạt mục tiêu đó, ngành chức năng thành phố cần quan tâm tháo gỡ kịp thời khó khăn, hạn chế và có thêm công cụ, giải pháp hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động KNST. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền và đào tạo nhằm hun đúc tinh thần KNST cho đối tượng sinh viên, học sinh.
Ông Lê Nguyễn Đoan Khôi, Trưởng Phòng Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Trường Đại học Cần Thơ, cho rằng: “Sinh viên khi ra trường thường chỉ có 2 lựa chọn, một là làm hồ sơ đi xin việc và thứ hai là ngồi đó để người khác đến xin việc mình, hay nói cách khác là khởi nghiệp tạo lập doanh nghiệp cho mình. Muốn thúc đẩy khởi nghiệp cho sinh viên, cần phải truyền thông, nâng cao tinh thần doanh nhân cho các sinh viên và phải trang bị các kiến thức cần thiết. Từ năm 2018, Trường Đại học Cần Thơ đã đưa môn học KNĐMST vào tất cả các ngành học của Trường”.
Theo ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ, thuộc Bộ KH&CN, những tư duy, sáng kiến và cách làm rất cụ thể của Cần Thơ rất đáng để các địa phương học tập, nhân rộng. Đặc biệt là sự quan tâm vào cuộc của chính quyền địa phương, của lãnh đạo TP Cần Thơ, các sở, ban ngành. Các thầy cô giáo, các chuyên gia, cố vấn, nhà đầu tư… cũng đã “chung tay” phát triển hệ sinh thái KNST và có các hỗ trợ thực chất, thiết thực cho phát triển những sản phẩm cụ thể. Tin rằng, tới đây Cần Thơ tiếp tục lan tỏa, phát triển hệ sinh thái KNST và có thêm nhiều nguồn lực, nhiều tấm gương, nhiều đột phá đi trước trong KNST, xứng đáng là trung tâm của vùng ĐBSCL, là điểm đến quan trọng của quốc gia và quốc tế.