04/04/2023 - 09:16

Cần nêu cao ý thức tự phòng, tự quản và tự bảo vệ tài sản 

Bài, ảnh: HIỂN DƯƠNG

Thời gian qua, chính quyền các cấp và cơ quan chức năng trên địa bàn TP Cần Thơ đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, bên cạnh vai trò, trách nhiệm của cơ quan chức năng, người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác với phương châm tự phòng, tự quản và tự bảo vệ tài sản để kẻ gian không có cơ hội ra tay.

Phiên tòa xét xử 2 bị cáo Q và T của Tòa án Nhân dân quận Ô Môn.

Chây lười lao động lại có lối sống thích hưởng thụ, Bùi Thanh Q và Ngô Ðan T (cùng sinh năm 2005, ở quận Ô Môn) đã vướng vào con đường phạm pháp. Ðể có tiền tiêu xài, 2 đối tượng này trộm cắp tài sản của người dân. Mới đây, Tòa án Nhân dân quận Ô Môn đã tuyên xử Q 1 năm tù giam; T 9 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thới Lai, vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Diệp Tiểu C (sinh năm 2004, ngụ xã Phú Hữu, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 26-2-2023, C chăn vịt thuê, chạy đồng đến ở xã Trường Thắng, huyện Thới Lai. Ngày 7-3-2023, lợi dụng lúc nhà anh Dương Tuệ Tính (ấp Trường Hòa, xã Trường Thắng) không ai trông giữ, C dùng chìa khóa mở công tắc, trộm và điều khiển xe gắn máy về Sóc Trăng. Ðến khoảng 19 giờ cùng ngày, Ðội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thới Lai bắt giữ C cùng tang vật. 

Nguyên nhân phần lớn các vụ trộm cắp là do người dân chủ quan trong việc quản lý tài sản, khiến lực lượng chức năng gặp không ít khó khăn trong việc điều tra, phá án… Trước tình hình trên, công an các quận, huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với công an cơ sở tăng cường biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản. Trong đó, gắn trách nhiệm với địa bàn phụ trách; đồng thời, thường xuyên cập nhật kịp thời tình hình trộm cắp, phân tích, đánh giá phương thức, thủ đoạn để có biện pháp đấu tranh có hiệu quả. Ðại tá Nguyễn Văn Tám, Trưởng Công an huyện Thới Lai, cho biết: “Nhằm phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật nói chung và hành vi trộm cắp tài sản nói riêng, chúng tôi đã chủ động thực hiện công tác tuyên truyền, phát động phong trào phòng, chống tội phạm trong quần chúng nhân dân, để mọi người đề cao cảnh giác và chung sức cùng lực lượng công an giữ gìn ANTT, bảo vệ tài sản của chính mình”.

Theo Thượng tá Nguyễn Phú Thương, Trưởng Công an quận Ô Môn, thời gian qua, quận mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn. Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an quận Ô Môn tổ chức tuyên truyền 22 cuộc; đồng thời, kết hợp phát trên 1.500 tờ rơi tại các cuộc họp dân, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng ngừa, tố giác tội phạm trộm cắp, chứa chấp, tiêu thụ tài sản. Anh Trần Văn Khải, người dân ở phường Long Hưng, quận Ô Môn, cho biết: “Tôi thường tham dự các buổi tuyên truyền, phát động Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” do Công an phường tổ chức. Qua đó, tôi nắm rõ và tuyên truyền các thủ đoạn hoạt động của các đối tượng trộm cắp tài sản để bà con cùng nâng cao nhận thức, chung sức cùng địa phương giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn”.

Công an TP Cần Thơ khuyến cáo, bên cạnh vai trò của cơ quan chức năng trong công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm trộm cắp tài sản, người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tự phòng, tự quản và tự bảo vệ tài sản. Bà con cần chủ động trang bị hệ thống chống trộm cho xe máy; đối với nhà ở, nên lắp đặt hệ thống cửa kiên cố, trang bị hệ thống camera an ninh, khi vắng nhà lâu ngày, nên nhờ người thân, hàng xóm trông coi.

 

Chia sẻ bài viết