23/09/2010 - 22:43

Cảm ơn những tấm lòng vàng

Từ đầu tháng 8-2010 đến ngày 23-9-2010, Báo Cần Thơ nhận được tổng số tiền 33.750.000 đồng từ các bạn đọc gởi giúp cho các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ. Đó là các nhà hảo tâm: Chị Ánh, bà Hoàng Thị Minh Thư, ông Nguyễn Hạnh Hiền, chị Vân, anh Bảo, chị Tuyết, chị Ngọc, chú Tư -cán bộ hưu trí phường Xuân Khánh, bé Vân-bé Tú, bạn đọc T.C.N, cô Vương Ngọc Mai, bạn đọc Liên Tuyết Nghi, cô Trần Thị Thanh Loan, một bạn đọc Báo Cần Thơ yêu cầu không nêu tên, ông Phạm Văn Kỉnh, bà Bùi Thị Phấn, bạn đọc Ngọc Hải-Ngọc Chơn, ông La Minh Triết, bạn đọc Nguyễn Quốc Linh, chị Điệp Cần Thơ, một bạn đọc ở quận Bình Thủy (đề nghị không nêu tên), Chùa Ông, Vựa ve chai Thành Nguyên, tiệm vải Nghĩa Thắng, Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Hòa Bình, ở TP Cần Thơ; ông Phạm Quốc Khanh ở tỉnh Tiền Giang, chị Nguyễn Thị Hoài An ở tỉnh Bình Dương, cô Phạm Thị Kim Chi ở TP Hồ Chí Minh, nhóm bạn đọc Việt kiều Mỹ (Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thế Kim, Nguyễn Phi Hùng, Hai Maun, Janet Maun, Luisa Maun và Ben Maun), bà Hồ Phương (Việt kiều Canada).

Xin cảm ơn các nhà hảo tâm, bạn đọc gần, xa đã tích cực giúp đỡ các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ thời gian qua, rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của quý vị.

TÒA SOẠN BCT

Chia sẻ bài viết