26/08/2025 - 06:14

Cái giá phải trả cho hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản 

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Cần Thơ vừa tổ chức xét xử 2 vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tuyên phạt các bị cáo bản án thích đáng, qua đó để răn đe và phòng ngừa chung.

Tù tội vì... tham

Đó là trường hợp của ông Trần Trung Hiếu (42 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) phải nhận 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, từ tháng 4-2022, Hiếu là nhân viên hành chính nhân sự thuộc Công ty TĐ, trụ sở ở Cần Thơ. Đến cuối tháng 2-2024, Hiếu tự ý bỏ việc, bị công ty ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động. Trong quá trình làm việc tại đây, cuối năm 2023, Hiếu được phân công liên hệ tìm các đại lý, cửa hàng bán bia để nhận báo giá, tham mưu công ty ký hợp đồng mua bia làm quà tặng khách hàng dịp Tết.

Bị cáo Trần Trung Hiếu tại tòa.

Hiếu liên hệ với Công ty L, chuyên kinh doanh các loại bia trên địa bàn TP Cần Thơ, được báo giá tốt nhất nên ông tham mưu cho công ty ký hợp đồng mua 7.020 thùng bia. Sau đó, Công ty L giao cho Công ty TĐ 6.370 thùng bia và nhận số tiền hơn 2,1 tỉ đồng. Thời điểm này, do đang thiếu tiền của nhiều người nên Hiếu nảy sinh ý định chiếm đoạt bia của công ty L để bán lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Lợi dụng sự tin tưởng của Công ty L, Hiếu đưa ra thông tin gian dối là được sự phân công của Công ty TĐ đến mua thêm bia ngoài giá trị các hợp đồng đã ký, sau khi nhận bia sẽ bổ sung hợp đồng mua thêm sau và được công ty L đồng ý. Từ cuối tháng 12-2023 đến cuối tháng 1-2024, Hiếu nhiều lần gặp người đại diện Công ty L để lấy 1.800 thùng bia với giá trị bán sỉ gần 600 triệu đồng. Qua Tết, không thấy Hiếu bổ sung hợp đồng nên Công ty L liên hệ với Công ty TĐ hỏi về việc thanh toán đối với 1.800 thùng bia phát sinh thì được biết Hiếu đã nghỉ việc và công ty không phân công Hiếu mua thêm bia. Sau đó, Công ty L tố cáo sự việc đến cơ quan chức năng.

Trong phiên tòa ngày 15-8, Hiếu thừa nhận hành vi phạm tội, mong có mức án nhẹ để sớm được về với gia đình, sửa sai, làm lại cuộc đời. Theo Hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo thực hiện đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội tại địa phương, cần có hình phạt nghiêm để răn đe. Tòa tuyên phạt Hiếu 7 năm tù. Một cái giá quá đắt cho phút giây nông nổi. Tham cái lợi trước mắt, bị cáo phải trả giá bằng tương lai, danh dự của mình.

Làm giả giấy tờ - đi tù thật

Ông Huỳnh Văn Thành (55 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) là Giám đốc Công ty Đ (trụ sở tại Cần Thơ). Do tình hình kinh doanh khó khăn nên Thành vay tiền ngân hàng với hình thức thế chấp các quyền sử dụng đất (QSDĐ) và vay tiền từ đối tượng tên Sơn (không rõ nhân thân).

Bị cáo Huỳnh Văn Thành tại tòa.

Năm 2021, thấy Thành không có khả năng trả tiền, Sơn gợi ý với Thành nhờ người làm giả giấy chứng nhận QSDĐ để thế chấp cho người khác lấy tiền trả nợ. Sau đó, Thành liên hệ làm giả 4 giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đứng tên Thành với số tiền là 5 triệu đồng/giấy. Có các giấy chứng nhận QSDĐ giả, Thành đưa cho các ông P và ông S giữ làm tin để vay 975 triệu đồng, rồi chiếm đoạt tiền để trả nợ cho Sơn… Sau khi vụ việc bị phát giác, Thành bỏ trốn và bị bắt theo quyết định truy nã, tạm giam từ ngày 26-10-2024.

Vụ án được đưa ra xét xử vào đầu tháng 8-2025. Tại tòa, bị cáo bày tỏ sự hối hận, bào chữa do túng thiếu quá nên làm liều, khi thấm thía hậu quả thì sự việc đã rồi. Tòa đã tuyên phạt Thành 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; ghi nhận bị cáo đồng ý tự nguyện khắc phục 975 triệu cho bị hại… Giá như bị cáo biết suy nghĩ, không để tay nhúng chàm thì đâu ra nông nỗi. Đối với đối tượng tên Sơn và người làm giả các giấy chứng nhận QSDĐ, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh, xử lý sau.

Các vụ án trên không chỉ là bài học đắt giá cho các bị cáo mà còn là lời cảnh tỉnh, răn đe cho những ai có ý nghĩ kiếm tiền bằng con đường bất chính.

Hiện nay, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Trong đó, bọn chúng lừa xin việc, chạy án, huy động vốn mua bán bất động sản, chơi hụi, vay tiền qua app, thuê xe rồi mang đi cầm cố, giả danh công an yêu cầu chuyển tiền để điều tra vụ án... và hầu hết bị triệt phá. Để tránh trở thành nạn nhân, trong các mối quan hệ, giao dịch, làm ăn, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tìm hiểu kỹ các thông tin liên quan, không quá cả tin vào những lời đường mật mà mang họa vào thân. Khi phát hiện nghi vấn, hãy mạnh dạn tố giác tội phạm, hỗ trợ lực lượng chức năng triệt xóa, góp phần giữ ổn định tình hình an ninh trật tự địa phương.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết