25/10/2024 - 09:00

Bình Thủy "về đích" sớm trong "cuộc đua" thu ngân sách 

Năm 2024, quận Bình Thủy được giao dự toán thu thuế tổng nguồn là 396 tỉ đồng. Tính đến ngày 22-10, quận Bình Thủy đã đạt số thu trên 406,481 tỉ đồng, đạt 102,65% dự toán HÐND thành phố giao. Kết quả hoàn thành sớm dự toán ngân sách của Bình Thủy góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) của TP Cần Thơ trong năm 2024.

Cán bộ ngành Thuế hướng dẫn một hộ kinh doanh ở phường Trà An đăng ký tài khoản giao dịch điện tử và sử dụng eTax Mobile.

Dấu ấn thu ngân sách

Theo Chi cục Thuế Khu vực Bình Thủy - Ô Môn, việc về đích sớm chỉ tiêu thu ngân sách cho thấy sự nỗ lực vượt bậc của ngành Thuế quận, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của quận Bình Thủy. Trong đó quận Bình Thủy có 3 nguồn thu đạt và vượt dự toán năm từ tháng 9-2024 là thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế doanh nghiệp nhà nước và tiền sử dụng đất. Ðến ngày 22-10, nguồn thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt hơn 115,9% dự toán, tương ứng với số thu trên 5,218 tỉ đồng. Nguồn thu tiền sử dụng đất đạt 149,262 tỉ đồng, đạt gần 130% dự toán. Bên cạnh đó, nguồn thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh dù chưa đạt dự toán nhưng cũng là nguồn thu đóng góp lớn vào kết quả thu ngân sách của quận với số thu đến ngày 22-10 đạt 100,3 tỉ đồng... Trong đó, có các phường sớm đạt và vượt dự toán năm được giao như An Thới, Bình Thủy, Long Hòa, Long Tuyền, Trà An, Thới An Ðông. Công tác quản lý nợ, khoanh nợ, xóa nợ đạt kết quả cao. Công tác chống thất thu thuế trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản đạt hiệu quả tốt. Công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế được đẩy mạnh.

Theo ông Võ Minh Lương, Chi cục trưởng Chi cục Thuế Khu vực Bình Thủy - Ô Môn), để đạt được kết quả khả quan này, Chi cục Thuế khu vực đã bám sát sự chỉ đạo của Cục Thuế TP Cần Thơ, Quận ủy, UBND quận; chủ động nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý thuế; đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế...". Thành công về đích sớm về chỉ tiêu thu thuế của quận Bình Thủy còn nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các ban, ngành, đoàn thể và UBND 8 phường trên địa bàn quận, tham gia phối hợp đồng bộ, chủ động, sáng tạo trong công tác quản lý thuế và sự đồng thuận, ủng hộ của người nộp thuế. Bên cạnh đó, Chi cục Thuế khu vực Bình Thủy - Ô Môn đã triển khai đồng bộ các giải pháp thu thuế, tập trung vào công tác quản lý nợ, khoanh nợ, xóa nợ; chống thất thu thuế trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế.

Trong năm 2024, quận Bình Thủy cũng chú trọng cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thuế, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người nộp thuế. Ðối với địa bàn Bình Thủy, Chi cục Thuế khu vực cơ bản đã thực hiện rà soát đạt 100% hộ kinh doanh và đang triển khai cập nhật tọa độ bản đồ số hộ kinh doanh trên eTax Mobile. Tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn hộ kinh doanh đăng ký tài khoản giao dịch điện tử và sử dụng eTax Mobile. Theo ông Trần Minh Chiến, Phó Ðội trưởng Ðội Thuế Liên phường Trà Nóc, Trà An, Thới An Ðông, Ðội Thuế liên phường chủ động tuyên truyền đến các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn quản lý về đăng ký tài khoản giao dịch điện tử và sử dụng eTax Mobile. Việc chuyển đổi số trong lĩnh vực thuế sẽ giúp hộ kinh doanh cá thể tự kê khai và tự nộp thuế vừa thuận lợi cho công chức quản lý địa bàn thu khi quản lý thu thuế.

Quản lý nguồn thu

Trong quý cuối năm, Chi cục Thuế Khu vực Bình Thủy - Ô Môn sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý nợ, thu nợ xử lý và cưỡng chế nợ. Theo đó, các đội thuế tiếp tục triển khai các biện pháp thu hồi, xử lý nợ thuế, cưỡng chế nợ và tăng cường công tác quản lý nợ theo các văn bản chỉ đạo của Tổng cục Thuế và Cục Thuế. Tăng cường trách nhiệm công chức quản lý nợ, xử lý nợ, thu nợ và cưỡng chế nợ của doanh nghiệp, hộ kinh doanh ở bộ phận quản lý nợ, Ðội quản lý thuế liên phường, công chức quản lý địa bàn thu. Thực hiện cưỡng chế nợ thuế về hóa đơn, tài khoản theo quy định; đề nghị Sở Kế hoạch và Ðầu tư thành phố thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp nợ thuế theo quy định. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện đôn đốc các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh nộp thuế phát sinh đúng quy định, không để nợ phát sinh.

Theo đó, Chi cục Thuế Khu vực Bình Thủy - Ô Môn sẽ tiếp tục phối hợp triển khai các giải pháp đồng bộ để phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN năm 2024. Ðồng thời, tập trung đôn đốc các nguồn thu chưa đạt dự toán như thuế công thương nghiệp - ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân, phí lệ phí, thu khác ngân sách. Bên cạnh đó, Chi cục Thuế Khu vực Bình Thủy - Ô Môn cũng tăng cường hơn nữa công tác quản lý thuế liên phường để tranh thủ sự hỗ trợ của các phường trên địa bàn quận trong công tác thu ngân sách. Cụ thể là thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Tổng cục Thuế, Cục Thuế, Chi cục Thuế Khu vực trong công tác rà soát, lập bộ và quản lý hộ kinh doanh theo quy định. Tiếp tục phối hợp Ðội Kiểm tra Thuế thực hiện xử lý, rà soát, lập bộ thuế, truy thu thuế đối hoạt động thương mại điện tử và tăng cường quản lý thuế đối với lĩnh vực thương mại điện tử đối với hộ kinh doanh. Tiếp tục tăng cường thực hiện triển khai nộp thuế điện tử cá nhân qua ứng dụng thuế điện tử cho thiết bị di động (eTax Mobile) đối với hộ kinh doanh nhằm thực hiện tốt Ðề án 06. Tăng cường quản lý thuế và trách nhiệm của công chức quản lý địa bàn thu trong công tác chống thất thu hoạt động xây dựng vãng lai trong dân để tăng thu cho địa phương.

Ông Võ Minh Lương chia sẻ: Chi cục Thuế Khu vực sẽ tiếp tục tập trung vào một số giải pháp trọng tâm như nâng cao hiệu quả công tác quản lý nợ, thu hồi nợ đọng thuế; tăng cường công tác chống thất thu thuế, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản, thương mại điện tử. Ðẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác thuế, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho người nộp thuế. Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của người nộp thuế, tin rằng quận Bình Thủy sẽ tiếp tục đạt được những kết quả tốt hơn nữa trong công tác thu thuế, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của quận nói riêng và của TP Cần Thơ nói chung.

Bài, ảnh: MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết