21/01/2019 - 17:06

Bí thư Thành ủy chúc Tết, tặng quà nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019 

(CT)- Sáng 21-1, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Đại tá Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an thành phố đến chúc Tết, tặng quà 80 gia đình chính sách tiêu biểu ở quận Ô Môn, mỗi phần quà 700 ngàn đồng, từ ngân sách thành phố và chúc Tết, trào quà 100 gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ cận nghèo ở phường Phước Thới, quận Ô Môn, mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng, do Bí thư Thành ủy vận động một doanh nghiệp ở TP Hà Nội tài trợ.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy tặng qùa gia đình đồng chí Lê Hai, quận Ô Môn. Ảnh: ANH DŨNG

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy tặng quà đồng chí Trần Thị Miên, quận Ô Môn. Ảnh: ANH DŨNG

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP Cần Thơ, đồng chí Trần Quốc Trung chúc các gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và đón Tết Kỷ Hợi vui tươi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm. Bí thư Thành ủy thông tin về công tác chăm lo đời sống của các cấp, các ngành, đoàn thể thành phố đối với hơn 35.000 đối tượng chính sách, có công với nước của thành phố thời gian qua. Đồng thời, ghi nhận và đánh giá cao sự cống hiến, hy sinh của các gia đình trong quận Ô Môn đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Bí thư Thành ủy mong muốn các gia đình phát huy truyền thống cách mạng, ra sức xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc và quê hương giàu đẹp.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy tặng quà gia đình chính sách quận Ô Môn. Ảnh: ANH DŨNG

Dịp này, đồng chí Bí thư Thành ủy đã đến chúc Tết, tặng quà gia đình đồng chí Lê Hai, nguyên Bí thư Huyện ủy Ô Môn, nguyên Chánh Thanh tra tỉnh Cần Thơ, ở phường Thới Hòa và đồng chí Trần Thị Miên, thương binh, nguyên cán bộ giao liên công khai Tỉnh ủy Cần Thơ, ở phường Châu Văn Liêm.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy tặng quà gia đình đồng chí Trần Phước Hưng, quận Bình Thủy. Ảnh: ANH DŨNG.

* Chiều cùng ngày, đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy và đồng chí Lê Tấn Thủ, Bí thư Quận ủy Bình Thủy đến chúc Tết gia đình đồng chí Trần Phước Hưng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ, ở phường Long Tuyền và chúc Tết, tặng quà 200 gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và hộ khó khăn ở phường Long Hòa, mỗi phần quà trị giá gần 400 ngàn đồng, do Bí thư Thành ủy vận động các mạnh thường quân tài trợ.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy tặng quà gia đình chính sách, hộ nghẻo ở phường Long Hòa. Ảnh: ANH DŨNG

Bí thư Thành ủy chúc các gia đình đón Tết và hưởng một mùa xuân vui tươi, đầm ấm. Bí thư Thành ủy mong muốn các gia đình ở phường Long Hòa tiếp tục cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn, nâng cao đời sống. Đồng thời, lưu ý các cấp, các ngành địa phương có giải pháp giúp hộ các gia đình phát triển kinh tế để vươn lên trong cuộc sống.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết