06/05/2019 - 11:56

Bảo đảm trật tự an toàn giao thông 

Phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt là địa bàn có nhiều tuyến giao thông quan trọng, đặc biệt là có quốc lộ 91, lưu lượng phương tiện giao thông nhiều. Những năm trước đây, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn phường diễn biến phức tạp, mỗi năm xảy ra 4-5 vụ tai nạn giao thông gây chết người.

Việc phường Tân Hưng đề nghị lắp trụ đèn tín hiệu giao thông tại điểm giao giữa quốc lộ 91 với đường vào 3 trường học đã góp phần bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh. Ảnh: ANH DŨNG

Việc phường Tân Hưng đề nghị lắp trụ đèn tín hiệu giao thông tại điểm giao giữa quốc lộ 91 với đường vào 3 trường học đã góp phần bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh. Ảnh: ANH DŨNG

Theo ông Nguyễn Hoàng Bá, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Đảng ủy, UBND phường Tân Hưng chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân sinh sống, buôn bán dọc hai bên các tuyến đường, nhất là trên tuyến quốc lộ 91 không bày bán hàng hóa, đậu xe, cơi nới nhà cửa, biển, bảng quảng cáo lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Đồng thời, thường xuyên tổ chức ra quân phát quang cây cối che khuất tầm nhìn trên các tuyến đường; phối hợp tổ chức tuần tra, nhắc nhở người dân không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Bà Lê Thị Xuân, tiểu thương cạnh quốc lộ 91, khu vực Tân Lợi 2, nói: “Tôi bán tạp hóa, trước đây đặt biển hiệu, bày hàng hóa lấn chiếm vỉa hè. Hơn 1 năm nay, tổ công tác phương tuyên truyền, nhắc nhở, tôi đã tự giác đặt biển hiệu và kệ hàng đúng nơi quy định, bảo đảm an toàn giao thông”.

Các đồng chí lãnh đạo phường cho biết thêm, phường có 3 trường học gồm: Trường THCS Tân Hưng, Trường Tiểu học Tân Hưng và Trường Mẫu giáo Tân Hưng. Cả 3 trường tọa lạc cách quốc lộ 91 khoảng 100m. Năm 2018, phường đã đề nghị cơ quan chức năng lắp trụ đèn tín hiệu giao thông tại điểm giao giữa quốc lộ 91 với đường dẫn vào 3 trường học này nên đã bảo đảm an toàn cho học sinh và phụ huynh. Phường cũng đã huy động các nguồn lực nâng cấp, mở rộng 4.000m đường giao thông và bắc 3 cây cầu mặt rộng 4m; lắp đèn chiếu sáng hơn 5.000m đường giao thông; lắp đặt 18 camera an ninh nhằm giám sát các phương tiện giao thông...

Ông Nguyễn Hoàng Bá khẳng định: với nỗ lực của các ban, ngành, đoàn thể phường, tai nạn giao thông trên địa bàn đã được giảm xuống. Năm 2018, trên địa bàn phường chỉ xảy ra 2 vụ, làm chết 2 người. 4 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn phương chưa xảy ra tai nạn giao thông.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết