22/05/2021 - 08:01

Bảo đảm an toàn tuyệt đối hoạt động bầu cử 

Ðến thời điểm hiện nay, công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) đã được Công an TP Cần Thơ chuẩn bị kỹ lưỡng, với cấp độ bảo vệ cao nhất, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ðảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ xác định đây là mục tiêu quan trọng hàng đầu của lực lượng Công an và đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ quán triệt đến công an các đơn vị, địa phương nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn ngày bầu cử.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, ngay từ năm 2020, Công an thành phố đã xây dựng, quán triệt đến tất cả cán bộ, chiến sĩ nắm, thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) phục vụ bầu cử. Kế hoạch triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm, như: phòng, chống cháy, nổ; huy động lực lượng, phương tiện; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; bảo đảm thông tin liên lạc; bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ hoạt động tiếp xúc cử tri trên toàn thành phố… Trong quá trình triển khai công tác, Công an thành phố chủ động tham mưu, đề xuất Thành ủy, UBND thành phố, Ủy ban bầu cử thành phố và chỉ đạo Công an đơn vị, địa phương toàn diện các mặt công tác như: thành lập Tiểu ban ANTT (thuộc Ủy ban Bầu cử thành phố), tổ giúp việc, phân công nhiệm vụ thành viên. Ðến nay, Công an thành phố ban hành thêm 9 kế hoạch, phương án và nhiều văn bản chỉ đạo khác có liên quan cuộc bầu cử.

Công an 9 quận, huyện và Công an 83 xã, phường, thị trấn đã thành lập Tiểu ban ANTT, Tiểu ban bảo vệ; phân công rõ trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp thực hiện với Ủy ban bầu cử cùng cấp. Với vai trò Trưởng Tiểu ban ANTT thuộc Ủy ban Bầu cử thành phố, Công an thành phố đã ban hành kế hoạch phân công nhiệm vụ thành viên phối hợp nắm tình hình, đánh giá vụ việc để kịp thời tham mưu, xử lý từ sớm, từ cơ sở, không để xảy ra điểm nóng, hoạt động tập trung đông người gây mất ANTT ảnh hưởng cuộc bầu cử. Công tác phối hợp thuận lợi, chưa phát sinh vướng mắc, tình hình ANTT trên địa bàn thành phố bảo đảm ổn định.

Thời gian qua, Công an thành phố tăng cường nắm tình hình dư luận liên quan công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử; thu thập thông tin, xác minh. Ðầu năm 2021 đến nay, lực lượng đã bắt tạm giam, khởi tố, điều tra 6 đối tượng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân (1 đối tượng đã xét xử). Những đối tượng này có hoạt động lâu dài trước khi khởi tố, bắt, điều tra và không liên quan đến công tác bầu cử. Tuy nhiên, đơn vị luôn chủ động nắm chắc tình hình trên không gian mạng để kịp thời phát hiện đối tượng trên địa bàn có hành vi vi phạm. Ðồng thời, phối hợp tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; phản bác thông tin sai trái, thù địch...

Công an thành phố còn chủ động trao đổi thông tin với đơn vị liên quan để kịp thời rà soát, điều chỉnh, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi gây mất ANTT; tuyệt đối không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ. Công tác này được triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn, theo phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ). Theo kế hoạch, trong ngày bầu cử, Công an thành phố sẽ tăng cường lực lượng đến Công an cơ sở, trực tiếp tại từng tổ bầu cử để chủ trì, phối hợp thành viên tổ bầu cử bảo đảm ANTT. Ðồng thời, bố trí lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông bảo đảm thông suốt, phục vụ nhân dân, cử tri thành phố tham gia bầu cử một cách dân chủ, công khai, công bằng theo đúng quy định pháp luật.

Trong bối cảnh tình hình chính trị, dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, quán triệt tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố, Công an thành phố chủ trì, phối hợp thực hiện thủ tục nhập cảnh các chuyến bay quốc tế đưa công dân về nước phòng, tránh dịch bệnh. Ðồng thời, thường xuyên chỉ đạo Công an cơ sở không được lơ là, mất cảnh giác, để nắm, phòng, chống hoạt động nhập cảnh trái phép và phát hiện sớm nguồn lây nhiễm trong cộng đồng. Lực lượng Công an phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế và các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở, xử lý trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch bệnh và thực hiện “phương án ứng phó với các tình huống phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trước, trong và sau ngày bầu cử”; bảo đảm môi trường thực sự an toàn, thuận lợi để nhân dân, cử tri thành phố tham gia cuộc bầu cử.

Ngày 5-5, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường đã ban hành công văn gửi các cơ quan, ban, ngành về việc phối hợp với lực lượng Công an thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT, bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (từ ngày 15-4 đến 23-6-2021). Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm, phát động mạnh mẽ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; lực lượng Công an tăng cường các mặt công tác, thực hiện tốt đợt cao điểm. Ngày 12-5, đồng loạt với Công an cả nước, Công an thành phố triển khai các nội dung ra quân bảo đảm ANTT ngày bầu cử (23-5).

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ nhấn mạnh: “Toàn lực lượng sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp thực hiện có hiệu quả các phương án, kế hoạch, quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử”.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết