30/03/2023 - 05:52

An Giang: Dựng hiện trường giả mất trộm tài sản để khất nợ

(CT) - Ngày 29-3, Công an huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, cho biết vừa điều tra, xác minh làm rõ việc Lê Văn Tùng, 39 tuổi, ở xã An Tức, huyện Tri Tôn, tạo hiện trường giả bị trộm tài sản trị giá 250 triệu đồng, rồi điện báo Công an nhằm mục đích chậm trả nợ.

Sáng 26-3, Tùng điện thoại đến Công an xã An Tức báo bị kẻ gian cắt dây xích khóa cửa kho trộm số thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trị giá 250 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã An Tức tiến hành xác minh, đồng thời báo cáo Công an huyện chỉ đạo lực lượng hình sự xuống hiện trường phối hợp điều tra, xác minh. Qua khám nghiệm hiện trường, kết hợp lời trình bày của Tùng, Công an nhận định nhiều khả năng đây là vụ dựng hiện trường giả bị mất trộm. Sau thời gian ngắn, trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, xác minh, Tùng đã thừa nhận hành vi tạo hiện trường giả, dùng kềm cắt dây xích khóa kho chứa thuốc BVTV, cắt lưới B40 trước cửa sân nhà và đèn chiếu sáng, sau đó gọi cho Công an báo bị mất trộm nhằm mục đích khất nợ (trả chậm) do trước đó đã mua thuốc BVTV của công ty nhưng chưa trả tiền. Hiện Công an huyện Tri Tôn đang hoàn tất các thủ tục để xử lý Tùng theo quy định.

Việc báo tin giả, sai sự thật không chỉ gây tâm lý hoang mang, bất an trong nhân dân, mất an ninh trật tự tại địa phương, mà còn làm mất thời gian, công sức của Công an khi phải huy động lực lượng, phương tiện để điều tra vụ việc. Công an khuyến cáo mọi người không được báo tin giả đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, vì hành vi báo tin giả, sai sự thật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

MINH ANH

Chia sẻ bài viết