13/03/2023 - 20:34

An Giang có thêm di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

(CT) - Ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ký quyết định về việc đưa vào Danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Nghề dệt thổ cẩm của người Chăm (xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang), ở lĩnh vực nghề thủ công truyền thống.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Chăm trên địa bàn xã Châu Phong có từ rất lâu đời. Để dệt ra một sản phẩm đơn giản, bà con cũng phải trải qua hơn 10 công đoạn. Người thợ giỏi nghề mỗi ngày cũng chỉ dệt được chừng 2m xà rông của nữ hay 4m xà rông của nam. Một khung vải dài 15m, người làm nghề phải mất gần nửa tháng để hoàn thiện. Thổ cẩm của đồng bào Chăm Châu Phong được tạo nét hoa văn đặc trưng, khéo léo, đường chỉ mịn, đẹp... Chất liệu dệt thổ cẩm là tơ công nghiệp, được nhuộm màu thủ công từ nước nấu từ cây rừng. Những kỹ năng và tri thức dân gian đó đã làm nên di sản văn hóa phi vật thể độc đáo, được nhiều thế hệ đồng bào Chăm nơi đây gìn giữ và trao truyền.

Trước đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có quyết định đưa vào Danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia đối với tập quán xã hội và tín ngưỡng “Nghi lễ vòng đời của người Chăm Islam” ở thị xã Tân Châu và huyện An Phú, tỉnh An Giang.

DUY KHÔI

Chia sẻ bài viết