19/08/2023 - 22:19

Ðồng Tháp sẽ tái hiện không gian “Chợ ma Ðịnh Yên”

(CT) - Theo thông tin từ UBND huyện Lấp Vò (tỉnh Ðồng Tháp), địa phương sẽ tái hiện không gian “Chợ ma Ðịnh Yên - Lấp Vò - Ðồng Tháp”, gắn với phát triển du lịch sẽ diễn ra vào đầu tháng 9 tới, sau đó sẽ tổ chức hằng tháng vào các ngày 14-10, 11-11, 9-12.

Chủ tịch UBND tỉnh Ðồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa vừa đến khảo sát tại Ðình Ðịnh Yên - Di tích lịch sử cấp quốc gia (thuộc xã Ðịnh Yên), nơi sẽ tái hiện không gian “Chợ ma Ðịnh Yên” (chợ chiếu vào lúc nửa đêm). Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo huyện Lấp Vò cùng với Ban tế tự Ðình Ðịnh Yên nhanh chóng hoàn thành các hạng mục chỉnh trang, đảm bảo về kiến trúc, cảnh quan. Với những hạng mục thuộc thực cảnh tái hiện “Chợ ma Ðịnh Yên”, phải đảm bảo thiết kế đẹp, phù hợp, thu hút, tạo được hiệu ứng trong cộng đồng dân cư để lưu giữ văn hóa truyền thống, nét đặc trưng riêng của chợ chiếu đêm tại huyện Lấp Vò, tỉnh Ðồng Tháp. Hiện nay, huyện Lấp Vò đang chỉnh trang khuôn viên di tích và các tuyến đường xung quanh, khu vực làng nghề và đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng thiết yếu phục vụ du lịch; đồng thời xây dựng kịch bản và tập dượt thực cảnh tái hiện “Chợ ma Ðịnh Yên”.

Làng nghề Dệt chiếu truyền thống ở xã Ðịnh Yên, Ðịnh An (huyện Lấp Vò) đã có trên 100 năm và được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia. Ðây là làng nghề có tính văn hóa độc đáo, mang đậm nét lịch sử và đã gắn bó với người dân từ bao đời nay. Trước đây, sau khi dệt xong, người dân mang chiếu đến chợ để bán nhỏ lẻ, nhưng thời thời điểm họp chợ diễn ra từ 23 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau. Chính vì những yếu tố đặc biệt đó nên chợ chiếu Ðịnh Yên còn được gọi là “chợ ma”. Nét đặc trưng của chợ chiếu đó là người mua chiếu thì ngồi tại chỗ, còn người bán thì mang chiếu đi lại rao bán.

ĐẠI DƯƠNG


 

Chia sẻ bài viết