06/08/2026 - 14:16

“Không gian Australia” - Nơi ươm mầm sáng kiến vì ĐBSCL bền vững 

Không gian Australia - Australia Corner vừa ra mắt tại Đại học Cần Thơ sẽ là nơi ươm mầm các sáng kiến đổi mới, kết nối các chuyên gia, nhà nghiên cứu và sinh viên cùng chung tay giải bài toán thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững ĐBSCL.

Sinh viên Đại học Cần Thơ tìm hiểu tại Không gian Australia.

Không gian Australia là sáng kiến đầu tiên thuộc chương trình Aus4Adaptation trị giá 75 triệu AUD - dự án trọng điểm nhằm hỗ trợ Việt Nam đẩy nhanh quá trình thích ứng với biến đổi khí hậu tại ĐBSCL. Không gian Australia được đặt tại cơ sở hàng đầu của khu vực về giáo dục, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Đại học Cần Thơ được tin tưởng đóng vai trò cầu nối giữa tri thức khoa học với nhu cầu thực tiễn của các địa phương, qua đó hỗ trợ xây dựng các mô hình thích ứng phù hợp với điều kiện của từng tỉnh, thành trong vùng.

Theo bà Anne Aly, Hạ nghị sĩ, Bộ trưởng các Bộ Phát triển quốc tế, Doanh nghiệp nhỏ và Các vấn đề đa văn hóa Australia, ĐBSCL đang đối mặt với nước biển dâng, xâm nhập mặn và nhiều hình thái thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu. Thực tế này đòi hỏi không chỉ dừng lại ở các nghiên cứu khoa học, mà quan trọng hơn là phải tăng cường hợp tác, đổi mới sáng tạo và nhân rộng những giải pháp đã được chứng minh hiệu quả.

Không gian Australia sẽ kết nối chuyên môn của Australia với tri thức và đổi mới sáng tạo của Việt Nam, chuyển hóa nghiên cứu thành các giải pháp thiết thực giúp cải thiện cuộc sống của người dân. Quan hệ đối tác này sẽ tạo thêm cơ hội cho các trường đại học, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp Australia, đồng thời củng cố một trong những mối quan hệ đối tác quan trọng nhất của Australia tại khu vực Đông Nam Á. Đây là hình mẫu của hợp tác phát triển quốc tế, cùng chung tay giải quyết những thách thức chung và mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia - bà Anne Aly chia sẻ.

Đánh giá cao ý nghĩa của dự án, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho rằng: Không gian Australia sẽ trở thành nơi truyền cảm hứng học tập, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo cho sinh viên. Đây là cầu nối để sinh viên tiếp cận nền giáo dục tiên tiến, các chương trình học bổng, trao đổi học thuật và những cơ hội hợp tác quốc tế. Đồng thời là nơi gặp gỡ, kết nối các nhà khoa học, giảng viên, sinh viên và doanh nghiệp của hai nước. Đặc biệt, trong bối cảnh Cần Thơ đang phấn đấu trở thành trung tâm giáo dục, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo của vùng ĐBSCL, thành phố tin rằng Đại học Cần Thơ sẽ tiếp tục phát huy vai trò là hạt nhân trong hợp tác quốc tế. Từ đó, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy chuyển giao tri thức phục vụ phát triển bền vững của vùng và cả nước.

Bài, ảnh: T. TRINH

Chia sẻ bài viết