11/06/2026 - 06:08

“Cái nôi khởi nghiệp” của hàng loạt công ty Hàn Quốc 

Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST), trường đại học công nghệ lớn nhất đất nước, đang trở thành “cái nôi khởi nghiệp” và bệ phóng cho hàng loạt công ty tăng trưởng nhanh.

KAIST tổ chức hội chợ khởi nghiệp tại học khu chính Daejeon vào tháng 5. Ảnh: Nikkei Asia

Point2 Technology vinh dự là doanh nghiệp đầu tiên trên thế giới phát triển công nghệ sử dụng nhựa trong các loại cáp kết nối chip bán dẫn trí tuệ nhân tạo (AI) trong các trung tâm dữ liệu. Giáo sư Bae Hyeon-min tại KAIST, chuyên gia về bán dẫn truyền thông và sóng điện từ đã cùng các đồng nghiệp thành lập Point2 Technology vào năm 2016.

Trong khi đó, Rainbow Robotics - một công ty khởi nghiệp khác cũng “xuất thân” từ KAIST - thì vươn lên thành một doanh nghiệp chủ chốt trong ngành robot Hàn Quốc kể từ khi ra đời năm 2011.

Với sự hỗ trợ của KAIST, 574 công ty đã được thành lập kể từ năm 2021 và tỷ lệ trụ vững thị trường của các doanh nghiệp này lên tới 92%. Tỷ lệ này của các công ty khởi nghiệp dưới sự bảo trợ của Đại học Quốc gia Seoul, trường đại học hàng đầu tại Hàn Quốc, chỉ khoảng 25%. Cũng trong 5 năm qua, 24 công ty khởi nghiệp liên kết với KAIST đã thực hiện thành công các đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), với tổng vốn hóa thị trường đạt 20.000 tỉ won (12,8 tỉ USD).

Chính phủ Hàn Quốc thành lập KAIST vào năm 1971 nhằm đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ. Năm 2022, Hàn Quốc sửa đổi luật để bổ sung nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp vào sứ mệnh chính thức của trường này. Năm 2026, ngân sách của chính phủ dành cho hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp của KAIST đã tăng lên 12 tỉ won, gấp 4 lần so với năm ngoái. KAIST gắn kết chặt chẽ với chính sách công nghiệp của chính phủ và hợp tác với các doanh nghiệp. Trường cũng có một cơ sở hoạt động tại Thung lũng Silicon, Mỹ.

Từ năm nay, KAIST sẽ tập trung tìm kiếm và phát hiện nhân tài. Trường cũng đã triển khai Chương trình Solopreneurship, khóa đào tạo chuyên sâu dành cho các chuyên gia. Mỗi năm, chương trình sẽ tuyển chọn 50 cá nhân và cung cấp sự hỗ trợ toàn diện, từ đào tạo kỹ năng ứng dụng AI đến giúp huy động vốn tại Thung lũng Silicon.

MINH DŨNG (Theo Nikkei Asia)

Chia sẻ bài viết