26/07/2026 - 15:23

“Bước đệm” hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo 

(CTO) - Ngày 26-7, Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo TP Cần Thơ (CASIC) tổ chức Lễ tốt nghiệp chương trình Ươm tạo khởi nghiệp Mekong Startup Incubator 2026. Sự kiện không chỉ vinh danh các dự án tiêu biểu, khích lệ tinh thần khởi nghiệp sáng tạo mà còn tạo dấu mốc chuyển tiếp quan trọng cho các dự án bước sang giai đoạn phát triển tiếp theo.

Ban tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo cho các dự án.

Chương trình ươm tạo khởi nghiệp Mekong Startup Incubator là một trong những hoạt động cụ thể hóa Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 31-1-2026 của UBND TP Cần Thơ về phát triển hoạt động đổi mới sáng tạo và hệ thống đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo TP Cần Thơ giai đoạn 2026-2030.

Khởi động từ tháng 5-2026, qua các vòng sơ loại, chương trình đã chọn 10 dự án xuất sắc nhất vào vòng ươm tạo. Theo đó, từ ngày 14 đến 23-7-2026, các dự án bước vào lộ trình huấn luyện giá trị: hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh; xây dựng chiến lược phát triển và tiếp cận thị trường; định giá quyền sở hữu trí tuệ; kỹ năng bán hàng trên sàn thương mại điện tử; kỹ năng gọi vốn.

Trải qua 10 ngày ươm tạo “cao điểm”, các dự án chính thức trải nghiệm chương trình Gọi vốn đầu tư. Qua kênh “gọi vốn” đã tạo cầu nối trực tiếp giữa các dự án khởi nghiệp tham gia chương trình Ươm tạo Mekong Startup Incubator 2026 với các nhà đầu tư, quỹ đầu tư, doanh nghiệp và tổ chức tài chính trong và ngoài khu vực. Từ đó, giúp các dự án khởi nghiệp có cơ hội tiếp cận nguồn vốn, đối tác chiến lược và các nguồn lực cần thiết, khởi đầu cho hành trình hiện thực hóa những ý tưởng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Theo chị Phùng Hồng Ngọc, đại diện Dự án Maris Snack da cá tuyết cao cấp, chương trình đào tạo vừa kết hợp giữa lý thuyết và kinh nghiệm thực chiến của chuyên gia, nhà đầu tư nên có thể nói là bước đệm cần thiết cho hành trình chuyển dự án từ ý tưởng sang thương mại hóa.

“Ngoài kiến thức, kỹ năng có được, tôi đã định hình được bước tiếp theo trong hành trình phát triển dự án. Thứ nhất, phải chuẩn hóa lại công nghệ chế biến, đảm bảo sản phẩm hướng đến đúng phân khúc ăn vặt cao cấp (premium seafood snack), tốt cho sức khỏe (healthy snack). Thứ hai, phải viết được câu chuyện thương hiệu chạm đến người tiêu dùng. Đây là những bước đi căn cơ, nền tảng để dự án từng bước khẳng định vị thế trong lòng người tiêu dùng trong nước và cả quốc tế ở tương lai” - chị Phùng Hồng Ngọc bộc bạch.

Các dự án quảng bá, giới thiệu sản phẩm tại trong khuôn khổ chương trình đào tạo.

Dịp này, Ban tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Ươm tạo khởi nghiệp Mekong Startup Incubator 2026 cho 10 dự án: Dự án Kombu Fruit - trà trái cây từ Kombucha; Dự án Greenshield Mekong; Dự án HydroGreen - Viên nén giữ nước sinh học từ lục bình; Dự án BSFL MEKONG - Giải pháp xử lý phụ phẩm nông nghiệp bằng sâu canxi; Dự án Hợp tác xã nông nghiệp Anh Ba Việt Nam; Dự án Hợp tác xã mây tre đan Thủy Tuyết; Dự án S2M - Mango Leather; Dự án Maris Snack da cá tuyết cao cấp; Dự án Nông App; Tổng hợp các dự án từ Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng (Dự án Tép rong ngũ vị - SVC, Dự án Lươn vàng một nắng hỏa vị - SVC, Dự án Chả cá rô phi rau củ - SVC, Dự án Bánh tôm).

Ông Vũ Minh Hải, Giám đốc CASIC, ghi nhận nỗ lực, sự trưởng thành và những kết quả cụ thể của các dự án khởi nghiệp sau quá trình tham gia đào tạo, huấn luyện và kết nối đầu tư. Mekong Startup Incubator không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ kiến thức mà mục tiêu xa hơn là hình thành một cộng đồng startup gắn kết tại khu vực miền Tây, nơi các doanh nghiệp trẻ có thể hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành chuỗi giá trị liên kết chặt chẽ. CASIC và các nhà đầu tư, chuyên gia sẽ tiếp tục hỗ trợ để các dự án hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ, nâng cao năng lực đội ngũ sáng lập và khả năng tiếp cận thị trường; kết nối mạng lưới đối tác, doanh nghiệp và nhà đầu tư, mở ra cơ hội hợp tác và gọi vốn trong giai đoạn tiếp theo.

Bài, ảnh: MỸ THANH

Chia sẻ bài viết