21/06/2019 - 11:02

Ðẩy mạnh tuyên truyền văn hóa giao thông cho giới trẻ 

Các bạn trẻ lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng ở khu vực Bình Dương B, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy. Ảnh do Quận đoàn Bình Thủy cung cấp.

Từ đầu năm đến nay, các cấp bộ Đoàn TP Cần Thơ đã có nhiều hình thức đa dạng trong tuyên truyền về văn hóa giao thông nhằm nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn giao thông (ATGT) trong đoàn viên, thanh niên (ĐVTN).

Theo anh Võ Lê Phol, Phó Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ, công tác giáo dục pháp luật được các cơ sở Đoàn chú trọng thực hiện, trong đó lồng ghép tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ. 6 tháng đầu năm 2019, đã có hơn 2.200 lượt ĐVTN và người lao động được tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, trong đó có các quy định về ATGT. Đoàn khối cũng đã vận động xã hội hóa 200 bao xi măng hỗ trợ Quận đoàn Bình Thủy và Huyện đoàn Thới Lai sửa chữa đường giao thông, phối hợp với Huyện đoàn Vĩnh Thạnh xây dựng tuyến đường sáng -  xanh - sạch - đẹp - an toàn. Qua đó, góp phần tạo điều kiện cho bà con lưu thông thuận lợi và an toàn. Anh Phol cho biết, trong tháng 7, Đoàn khối phát động chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” tại huyện Vĩnh Thạnh. Theo đó, tuổi trẻ Đoàn khối huy động nguồn lực, hỗ trợ xi măng cho địa phương, góp ngày công xây dựng cầu, đường giao thông và thực hiện 1 công trình “Thắp sáng đường quê”, nhằm góp phần đảm bảo ATGT.

6 tháng đầu năm, tuổi trẻ quận Bình Thủy cũng đã triển khai nhiều phần việc góp phần đảm bảo ATGT. Thông qua những việc làm cụ thể, giúp mỗi bạn trẻ là một tuyên truyền viên về văn hóa giao thông. Cụ thể, Quận đoàn ký kết kế hoạch phối hợp với Ban ATGT quận tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cử tình nguyện viên tham gia công tác giữ gìn trật tự ATGT, đồng thời phối hợp lực lượng công an, quân sự và các ngành tổ chức các buổi ra quân tuần tra canh gác trấn áp các loại tội phạm, tham gia tuần tra giao thông trên các tuyến đường vào các giờ cao điểm, tránh ùn tắc giao thông, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận. Từ đầu năm đến nay, tuổi trẻ quận cũng đã nâng cấp nhiều tuyến hẻm với tổng chiều dài hơn 2,6km; xây dựng 1 cây cầu giao thông tại phường Long Hòa; lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng với chiều dài 3,9km, với tổng trị giá 790 triệu đồng.

Phong trào “Ngày thứ bảy tình nguyện”,“Ngày Chủ nhật xanh” cũng được các cơ sở Đoàn quận Bình Thủy tích cực hưởng ứng. Trong đó, công tác tuyên truyền về ATGT gắn các hoạt động xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tiêu biểu như: Phát quang bụi rậm, dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường, trồng cây xanh, phát tờ rơi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, vận động bà con tiểu thương không buôn bán lấn chiếm lòng lề đường.

Dịp hè này, tuổi trẻ quận còn tiếp nhận hơn 4.000 học sinh về sinh hoạt hè tại địa bàn cư trú. Hàng tuần, các cơ sở Đoàn đều lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các quy định về ATGT, hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu, đội nón bảo hiểm đúng cách... Qua đó, giúp các em nâng cao kiến thức, kỹ năng và ý thức chấp hành các quy định về ATGT.

Q. THÁI

Chia sẻ bài viết