10/01/2023 - 08:37

Ðẩy mạnh tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm 

Bài, ảnh: KIỀU CHINH 

Với phương châm phòng ngừa là chính, hướng về cơ sở, Công an TP Cần Thơ thực hiện hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền pháp luật, phương thức, thủ đoạn và biện pháp phòng ngừa các loại tội phạm, tệ nạn xã hội để người dân nắm, nâng cao tinh thần tự quản, tự phòng, tự bảo vệ. Những thông tin lực lượng cung cấp góp phần giúp người dân nâng cao hiểu biết, hợp sức cùng chính quyền địa phương giữ gìn an ninh trật tự.

Công an quận Ninh Kiều phát tờ rơi tuyên truyền thủ đoạn tội phạm để người dân cảnh giác, phòng ngừa.

Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (PV05) Công an TP Cần Thơ vừa phối hợp tuyên truyền pháp luật tại Trường Cao đẳng du lịch Cần Thơ (quận Ninh Kiều), nội dung về trật tự an toàn giao thông, phòng chống ma túy, mua bán người, bạo lực học đường, các kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn... Trung tá Doãn Lan Phương, Phó Ðội trưởng Ðội hướng dẫn phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ quan, doanh nghiệp, Phòng PV05, cho biết: “Phòng đã phối hợp tuyên truyền tại nhiều cơ sở giáo dục, mang lại hiệu quả tích cực, góp phần giúp học sinh, sinh viên có thêm kiến thức để phòng ngừa, tự bảo vệ bản thân trước các loại tội phạm và tệ nạn xã hội”.

Theo Công an TP Cần Thơ, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật được công an các đơn vị, địa phương thực hiện linh động, sáng tạo, nội dung đa dạng, tài liệu tuyên truyền biên soạn phù hợp từng đối tượng, địa bàn. Năm 2022, lực lượng công an các cấp phối hợp các ngành chức năng và chính quyền địa phương tổ chức 103.853 cuộc tuyên truyền thông qua nhiều hình thức, như họp tổ nhân dân tự quản, tiếp xúc cử tri, sinh hoạt dân chủ ra dân, qua Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”… Ngoài hình thức trực tiếp, lực lượng phổ biến văn bản quy phạm pháp luật qua các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng mạng xã hội. Bên cạnh các vấn đề liên quan phòng, chống tội phạm, cháy nổ, lực lượng tập trung tuyên truyền những lợi ích thiết thực của Ðề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” để người dân hiểu, thực hiện, tạo sự đồng thuận cao. Trong năm 2022, Ðảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố đã triển khai 36 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức 22 cuộc hội nghị, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ có liên quan đến các mặt công tác công an và lĩnh vực trên, góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền pháp luật đến người dân. 

Năm 2022, Công an quận Ninh Kiều phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền 1.088 cuộc bằng nhiều hình thức đến người dân. Qua vận động, bà con cung cấp 219 nguồn tin, trong đó có 145 tin giá trị, giúp lực lượng công an làm rõ 131 vụ, bắt và xử lý 223 đối tượng liên quan. Từ công tác nắm tình hình và hỗ trợ của người dân, lực lượng công an bắt 12 đối tượng và vận động đầu thú 1 đối tượng có lệnh truy nã. Ngoài ra, các  ban, ngành, đoàn thể và người dân phối hợp cảm hóa 154 đối tượng tiến bộ, hòa nhập tốt với cộng đồng.

Ở Bình Thủy, công tác tuyên truyền được chú trọng thực hiện. Công an quận phối hợp tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan bằng nhiều hình thức phong phú, phát thư kêu gọi và tổ chức cho chủ cơ sở kinh doanh, tiểu thương tại các chợ trên địa bàn quận ký cam kết không mua bán, tàng trữ các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ vật liệu nổ và pháo nổ trái phép. Qua đó, thu hồi 1 súng rulo, 11 công cụ hỗ trợ, 3 dao tự chế, 599 viên đạn các loại và 19 hộp đạn chì… Trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm, đơn vị kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ, tăng cường phổ biến pháp luật, cảnh báo thủ đoạn các loại tội phạm để người dân nắm, cảnh giác. Song song đó, phối hợp xây dựng nhiều mô hình Dân vận khéo, phát huy vai trò người dân trong giữ gìn an ninh trật tự. Ở cơ sở có nhiều cách làm hiệu quả như ứng dụng công nghệ thông tin, tuyên truyền lưu động, phát tờ rơi, bản tin đến từng hộ gia đình, rất được bà con ủng hộ. Năm 2022, nhiều loại tội phạm giảm sâu, 8/8 phường đều đạt 3 không (không tội phạm, không ma túy, không mại dâm)… 

Theo Công an TP Cần Thơ, từ việc đẩy mạnh tuyên truyền, người dân ngày càng nâng cao ý thức sống và làm việc theo quy định pháp luật. Qua đó, nhiệt tình tham gia Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chung sức đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, góp phần tích cực vào việc chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp, cùng nhau xây dựng đời sống văn minh đô thị.

Chia sẻ bài viết