12/07/2022 - 09:23

Ðấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy 

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 7-4-2017, của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn thành phố trong tình hình mới, các lực lượng, trong đó công an đóng vai trò nòng cốt, phối hợp thực hiện đồng bộ các giải pháp, làm tốt công tác phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn ma túy.

Lực lượng công an vận động người dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự, báo tin tố giác tội phạm qua đường dây nóng.

Để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, thành phố đã quan tâm chỉ đạo lực lượng công an và các sở, ban, ngành, đoàn thể tập trung thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống ma túy, phát động mạnh mẽ Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Bên cạnh đó, công tác phối hợp xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy, từng bước đi vào chiều sâu với nhiều mô hình hoạt động gắn liền với phong trào xây dựng xã, phường văn hóa, an toàn về an ninh trật tự, góp phần ngăn chặn tội phạm và người nghiện ma túy tại gia đình, khu vực, địa bàn khu dân cư. Việc kiểm soát, quản lý các loại tiền chất được thực hiện chặt chẽ, có sự phối hợp giữa các ngành có liên quan, không để sản xuất ma túy tổng hợp trên địa bàn thành phố. Công tác cai nghiện và quản lý người nghiện được thực hiện bằng nhiều hình thức, biện pháp quản lý thích hợp. Các ban, ngành, đoàn thể phối hợp hỗ trợ nhiều trường hợp vay vốn làm ăn; tư vấn, dạy nghề, giới thiệu, tạo việc làm cho 550 người, giúp hòa nhập cộng đồng, góp phần làm giảm đáng kể hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn.

Công tác tấn công, trấn áp tội phạm ma túy được quan tâm thực hiện từ cấp cơ sở. 100% công an các quận, huyện đều thành lập Ðội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chuyên trách, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong 5 năm qua, cơ quan chức năng đã mở 8 cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy; tổ chức triệt phá 68 chuyên án liên quan, bắt 337 đối tượng. Ngoài ra, phát hiện 1.857 vụ, bắt 2.896 đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy và trồng cây cần sa, thu giữ trên 293gr heroin, 18,5kg ma túy tổng hợp, trên 105gr cỏ Mỹ;... Qua đó, đã khởi tố 1.289 vụ với 1.851 bị can; xử phạt vi phạm hành chính 477 vụ, 875 đối tượng...

Với tinh thần chủ động tấn công, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã xóa sổ nhiều đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn. Ðiển hình là triệt phá băng nhóm vận chuyển ma túy do Lê Khương Truyền (ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cầm đầu vào giữa năm 2019, thu giữ gần 1,7kg ma túy cùng dao, mã tấu và nhiều tang vật khác; chặt đứt đường dây mua bán ma túy do Quách Thị Liên Hoa (quận Cái Răng) và đồng bọn phạm tội với số lượng hơn 453gr; một “chân rết” vận chuyển cộm cán là Trần Thanh Tòng (sinh năm 1972, ngụ quận Thốt Nốt) cũng bị bắt với gần 450gr ma túy… Giữa năm 2021, lực lượng triệt phá 3 điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và đánh bạc ở quận Ninh Kiều, với 51 đối tượng liên quan. Ðầu năm 2022, lực lượng tiếp tục chặt đứt đường dây vận chuyển ma túy từ TP Hồ Chí Minh về Cần Thơ, bán cho các con nghiện ở các tỉnh miền Tây…

Thời gian tới, lực lượng công an tiếp tục phát huy vai trò chủ lực, làm tốt hơn nữa công tác nắm tình hình, phòng ngừa, tăng cường công tác đấu tranh, điều tra khám phá án, hạn chế thấp nhất các tụ điểm mua bán và sử dụng ma túy trái phép trên địa bàn thành phố.

Chia sẻ bài viết