09/02/2010 - 22:32

Xuất khẩu khởi đầu năm mới lạc quan?

Những tín hiệu tích cực của nền kinh tế trong tháng đầu năm 2010, tuy chưa thể khẳng định tình hình của cả năm, nhưng có thể cho chúng ta có cái nhìn lạc quan ngay từ đầu năm mới.

Xuất khẩu khởi sắc với kim ngạch tháng 1-2010 đạt 4,9 tỉ USD, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng đáng kể vào thời điểm kinh tế khó khăn hiện nay. Nhiều ngành sản xuất đã lấy lại đà tăng trưởng từ cuối năm 2009, với nhiều đơn hàng xuất khẩu cho năm 2010. Ví như, ở ngành dệt may trong tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 750 triệu USD, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2009. Một số mặt hàng xuất khẩu khác cũng có kim ngạch tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước như than đá 68,8%, trà 60%, tiêu 44,3%, gạo 50,6%...

Dệt may đóng góp lớn vào kim ngạch xuất khẩu. Ảnh: giaoducthoidai 

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) cũng có sự khởi đầu thuận lợi. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm trong tháng 1-2010 đạt 318 triệu USD, tăng 71,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có 40 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư, với tổng vốn đăng ký 285,1 triệu USD, tăng 78,2% so với cùng kỳ năm 2009. Đáng ghi nhận là vốn giải ngân trong thời gian này đạt 400 triệu USD, tăng 33,3% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, số liệu thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước trong tháng 1-2010 tăng tới 28,4% so với cùng kỳ 2009, và ước đạt 62.800 tỉ đồng. Một số sản phẩm công nghiệp đã phục hồi mức tăng trưởng cao, với sự đóng góp rất lớn của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Tính trong tháng 1-2010, kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp thuộc khu vực có FDI là 2,35 tỉ USD, tăng 87,8% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ trong tháng đầu năm, ước khoảng 5.800 doanh nghiệp đăng ký mới trên cả nước, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2009, với vốn đăng ký ước đạt 21.500 tỉ đồng. Sau đợt sụt giảm vào những tháng cuối năm 2009, thị trường chứng khoán có xu hướng tăng điểm trở lại vào đầu năm 2010 nhờ các thông tin tích cực như tăng trưởng GDP năm 2009 đạt 5,32%, Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên lãi suất cơ bản 8%/năm, cả nước tạo việc làm mới cho khoảng 136.000 người, trong đó xuất khẩu lao động 6.000 người...

Tập đoàn đầu tư tài chính Goldman Sachs của Mỹ vừa điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam từ 6,7% lên tới 8,2% trong năm 2010. Những số liệu thống kê và những dự báo lạc quan trên cho thấy sự phục hồi của nền kinh tế và các doanh nghiệp đã vượt qua khó khăn gia tăng sản xuất.

Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế cũng cảnh báo vẫn còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn đối với nền kinh tế nước ta. Tháng 1-2010, nhập siêu của Việt Nam lên tới 1,3 tỉ USD, tương đương 26,5% kim ngạch xuất khẩu. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 1,36%. Điều này cho thấy mục tiêu kiềm chế lạm phát dưới 7% trong năm nay sẽ khá căng thẳng. Trong khi đó, kinh tế phụ thuộc quá nhiều vào xuất khẩu chưa thật sự đảm bảo tăng trưởng bền vững, vì nhiều thị trường nước ngoài chưa phục hồi sau khủng hoảng. Bên cạnh đó, sản phẩm thô vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong kim ngạch xuất khẩu của nước ta.

N. MINH

Chia sẻ bài viết