04/06/2014 - 14:47

Xử phạt nghiêm hành vi lái ô tô tránh, vượt sai quy định

Thời gian qua, khi có lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) làm nhiệm vụ trên các tuyến quốc lộ thuộc địa bàn TP Cần Thơ thì người tham gia giao thông chấp hành rất tốt Luật Giao thông đường bộ, như: điều khiển phương tiện đúng tốc độ quy định, chạy đúng phần đường, làn đường… Tuy nhiên, sau khi qua khỏi các trạm kiểm soát giao thông đến đoạn không có CSGT kiểm tra thì người điều khiển phương tiện lại phóng nhanh, vượt ẩu rất nguy hiểm, nhất là trên tuyến quốc lộ 91 và 80, thuộc các quận Ô Môn, Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh.

Tuyến quốc lộ 91 vừa hẹp, đang nâng cấp mở rộng, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, ô tô tránh vượt lấn làn rất nguy hiểm. Ảnh: X.ĐÀO

Ông Nguyễn Hữu Liêm (ở khu vực Qui Lân 1, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt), bức xúc nói: "Bà con nơi đây rất hoang mang khi chứng kiến cảnh ô tô phóng nhanh, vượt ẩu trên quốc lộ 91, nhất là ô tô tải và ô tô khách. Do tuyến đường này trước đây đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng, vì người điều khiển cẩu thả phóng nhanh, vượt ẩu đã lấn sang lề trái nên ép xe gắn máy chạy hướng ngược lại… làm người điều khiển xe gắn máy bị sụp lề, té bị thương, thậm chí ô tô đối đầu nhau gây TNGT, nhiều lần người dân nơi đây đưa nạn nhân cấp cứu. Tuy nhiên, khi có lực lượng CSGT bắn tốc độ hay tuần tra thì nhiều ô tô, mô tô chạy nối đuôi nhau rất trật tự".

Mới đây, ngày 15-5-2014, bản thân tôi đang chạy xe gắn máy trên tuyến quốc lộ 91 (từ quận Ninh Kiều, đến địa phận phường Phước Thới, quận Ô Môn) thì xe chở vật liệu xây dựng chạy hướng ngược lại bất ngờ vượt lên xe khách phía trước lấn làn đường, làm xe tôi sụp sát lề, suýt chút nữa là nguy hiểm đến tính mạng. Mặc dù thời gian qua, Ban ATGT TP Cần Thơ, các ngành chức năng đã nỗ lực tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và các quy định mới của Chính phủ liên quan đến lĩnh vực trật tự ATGT đường bộ để người tham gia giao thông nắm và chấp hành, nhất là tập trung tuyên truyền về đạo đức nghề nghiệp trong đội ngũ lái xe nhưng ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông chưa cao. Và theo Nghị định 171/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi điều khiển ô tô đi sai phần đường, làn đường bị xử phạt vi phạm hành chính từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng, nâng mức xử phạt nghiêm.

Để kiềm chế TNGT đến mức thấp nhất trong năm 2014 theo chỉ tiêu đề ra của Thường trực Ban ATGT, các ngành chức năng cần tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm trường hợp cố tình vi phạm trật tự ATGT đường bộ, cả đường thủy nội địa, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, để hạn chế thấp nhất TNGT xảy ra...

Trần Vũ Trọng

Chia sẻ bài viết