04/03/2019 - 07:31

Ninh Kiều

Xử phạt hành chính 2.032 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông 

Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an quận Ninh Kiều vừa tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (từ ngày 16/11/2018-15/2/2019). 

CBCS Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an quận Ninh Kiều phân luồng, điều tiết giao thông trên Đại lộ Hòa Bình.

Trong cao điểm, Đội phối hợp tổ chức 12 cuộc tuyên truyền, giáo dục pháp luật và tuyên truyền bằng loa phóng thanh về các nội dung liên quan trật tự an toàn giao thông (TTATGT), hình thức xử phạt vi phạm về giao thông… tại nhiều trường học, chợ, bến phà; phát hàng ngàn tờ bướm, tờ rơi các loại… đến người dân, vận động mọi người nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi điều khiển phương tiện. Đơn vị tổ chức ra quân 427 cuộc, có 3.584 lượt cán bộ chiến sĩ (CBCS) tham gia tuần tra kiểm soát. Lực lượng phát hiện, lập biên bản 2.257 trường hợp vi phạm; tạm giữ 1.051 phương tiện; giữ 1.206 giấy phép lái xe; xử phạt hành chính 2.032 trường hợp với số tiền trên 2,8 tỉ đồng… Trong các trường hợp bị xử phạt, vi phạm về nồng độ cồn chiếm tỷ lệ cao nhất, kế đến là đi ngược chiều, vượt đèn đỏ… Bên cạnh xử lý nghiêm theo quy định, CBCS kết hợp tuyên truyền, giải thích, vận động người dân không tái phạm.

Một trong những hoạt động chủ lực, hiệu quả của Đội là xây dựng phương án, bố trí phân luồng, điều tiết giao thông tại các tuyến đường có lưu lượng phương tiện đông. Đội đã phân công hàng ngàn lượt CBCS túc trực, hướng dẫn giao thông tại các ngã ba, ngã tư, không để xảy ra sự cố ùn tắc. Ngoài ra, CBCS còn phối hợp công an các phường, các phòng nghiệp vụ giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện lễ hội diễn ra trên địa bàn, phòng chống tội phạm trên các tuyến giao thông, hỗ trợ giải quyết hiệu quả một số vụ gây rối trật tự công cộng. Lực lượng còn thực hiện hàng chục cuộc tuần tra khép kín trên các tuyến sông, kiểm tra, nhắc nhở các chủ phương tiện trang bị phao cứu sinh, cứu hộ đầy đủ trên đò ngang, đò dọc, các bến tàu khách, tàu du lịch… 3 tháng qua, quận xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông đường bộ, 7 vụ va chạm; không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy.

Trung tá Trần Hậu Giang, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an quận Ninh Kiều, cho biết: “Bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền, đơn vị tăng cường tuần tra trên các tuyến đường trọng điểm, phức tạp, tiếp tục thực hiện các chuyên đề, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm liên quan nồng độ cồn, chạy ngược chiều, vượt đèn đỏ… , nỗ lực kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn”.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết