16/06/2019 - 21:41

XSKT Cần Thơ vẫn chưa có chiến thắng sau 3 vòng liên tiếp 

Nỗ lực lấy bóng của tiền đạo Đức Bốn (trái) của Cần Thơ. Ảnh: Nguyễn Minh

(CTO)- Chiều 16-6, trong khuôn khổ vòng 11 Giải hạng Nhất quốc gia LS 2019, đội XSKT Cần Thơ có trận đấu gay cấn với đội láng giềng Đồng Tháp trên sân nhà Cần Thơ.

Cơn mưa nhỏ ngay trước trận đấu làm không khí trên sân dịu mát, nhưng không vì vậy làm hai đội đẩy nhanh tốc độ của trận đấu được xem là derby vùng ĐBSCL. Khá thận trọng, đội khách Đồng Tháp chơi thấp bên phần sân nhà phòng ngự, chờ cơ hội phản công. Các cầu thủ Cần Thơ kiểm soát tốt khu trung tuyến, ép sân nhiều hơn.

Sự chủ động của đội bóng Tây Đô được cụ thể bằng bàn thắng mở tỷ số phút 19. Từ quả đá phạt cự ly khoảng 30m chếch bên trái khung thành thủ môn Thanh Nhã, tiền vệ đội trưởng Thanh Hiền sút bóng căng vào góc cao, tung lưới.

Cầu thủ và ban huấn luyện Cần Thơ mừng bàn thắng mở tỷ số của Thanh Hiền. Ảnh: Nguyễn Minh

Bị dẫn bàn, nhưng các cầu thủ Đồng Tháp vẫn không vội vàng mà tiếp tục chờ cơ hội. Phút 38, từ đường lên bóng đơn giản bên cánh phải của Đồng Tháp, bóng được tạt vào vòng cấm địa, thủ môn Minh Nhựt lao ra hụt bóng và Thiện Chí không bỏ lỡ cơ hội, san bằng tỷ số 1-1 cho Đồng Tháp.

Miệt mài tấn công, đội chủ nhà một lần nữa vươn lên dẫn trước vào cuối hiệp 1. Xuất phát từ quả đá phạt bên cánh phải, trung vệ Thành Trung nhanh chân đệm bóng, nhưng dội cột dọc, Hải Đăng có mặt kịp thời đá nối tung lưới Đồng Tháp. 2-1 cho Cần Thơ.

Hải Đăng (trái) ghi bàn nâng tỷ số. Ảnh: Nguyễn Minh

Hiệp 2, đội khách Đồng Tháp chơi quyết tâm hơn, kiểm soát thế trận tốt hơn. Phút 69, vừa vào sân thay người, Anh Khoa đánh đầu ghi bàn gỡ hoà cho Đồng Tháp. Trận đấu trở nên hấp dẫn với những pha lên bóng nhanh của hai đội và cầu thủ cũng căng thẳng hơn, dẫn đến xô đẩy, cự cãi nhau giữa Đình Tiến (Cần Thơ) và Thiện Chí (Đồng Tháp). Ban huấn luyện hai đội phải vào sân can ngăn hạ nhiệt những cái đầu nóng. Trận đấu khép lại với kết quả hoà 2-2 không làm hài lòng đội chủ nhà, nhưng hài lòng đội khách.

Pha tranh bóng quyết liệt của Văn Quân (trái) với cầu thủ của Đồng Tháp. Ảnh: Nguyễn Minh

Với 1 điểm trận này, Cần Thơ tạm xếp thứ 10 sau 11 vòng đấu được 11 điểm, đứng trên Bình Định (vừa thua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0-2) và Phù Đổng (thua Đắk Lắk 1-2 trên sân khách). 

N.MINH

Chia sẻ bài viết