21/02/2019 - 20:50

Xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn 

Năm 2019, tuổi trẻ TP Cần Thơ tập trung đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, triển khai các công trình, phần việc tham gia đảm bảo an toàn giao thông (ATGT). Qua các hoạt động, góp phần giúp người tham gia giao thông nói chung, đoàn viên, thanh niên nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT, hướng đến xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn.

Các bạn trẻ tham gia Hội thi lái xe an toàn do Quận đoàn Ninh Kiều phối hợp tổ chức. Ảnh: DÂN AN

Các bạn trẻ tham gia Hội thi lái xe an toàn do Quận đoàn Ninh Kiều phối hợp tổ chức. Ảnh: DÂN AN

Theo Ban Thường vụ Thành đoàn, trong năm 2019, mỗi cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư phấn đấu thực hiện ít nhất 1 công trình thanh niên, trong đó tập trung các công trình, phần việc tham gia đảm bảo ATGT. Tiêu biểu như xây dựng hạ tầng giao thông, lắp đèn chiếu sáng công cộng, phát quang bụi rậm cùng các hoạt động tuyên truyền về văn hóa giao thông cho thanh thiếu nhi. Anh Nguyễn Hoàng Nhiệm, Bí thư Xã đoàn Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, cho biết, địa phương vừa khởi công xây dựng 4 cầu bê tông. Các công trình đều được xây dựng bằng bê tông cốt thép, có chiều dài 25m, bề mặt rộng 3,5m, với tổng trị giá 1,36 tỉ đồng, trong đó địa phương đã vận động được 50% chi phí xây dựng. Theo anh Nhiệm, các công trình trên góp phần giúp bà con lưu thông thuận lợi và an toàn.

Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn-Hội-Đội cũng có nhiều cách làm sáng tạo trong tuyên truyền về ATGT. Điển hình như Hội đồng Đội quận Thốt Nốt, hằng năm đều tổ chức hội thi tìm hiểu về ATGT, phối hợp cùng Ban ATGT quận tổ chức tuyên truyền về văn hóa giao thông, tặng nón bảo hiểm đạt chuẩn cho hàng trăm học sinh trên địa bàn. Hay như Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Cần Thơ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho sinh viên. Bên cạnh đó, các hoạt động truyền thông về ATGT được tổ chức dưới hình thức sân khấu hóa, phát động đoàn viên, sinh viên đăng ký không vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Nhằm xây dựng văn hóa giao thông trong giới trẻ, tuổi trẻ thành phố tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình tuyên truyền về ATGT, cách thức tổ chức cũng sẽ phù hợp với từng đối tượng bạn trẻ. Đối với học sinh, sinh viên thì phát động các cuộc thi tìm hiểu về ATGT trong học đường dưới hình thức tiểu phẩm, trả lời câu hỏi qua mạng, làm phim ngắn. Các cơ sở Đoàn địa bàn dân cư thành lập các đội hình tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự ATGT, sơ cấp cứu ban đầu, xây dựng các tuyến đường văn minh-an toàn... Với nhiều hình thức đa dạng, hiệu quả tuyên truyền về ATGT tin rằng sẽ được nâng lên, qua đó giảm thiểu tình trạng vi phạm các quy định về ATGT, góp phần xây dựng xã hội giao thông văn minh, an toàn.

DÂN AN

Chia sẻ bài viết