12/09/2025 - 06:27

Xây dựng nông thôn mới “toàn diện, nâng cao và bền vững” 

Từ khi Chính phủ phát động đến nay, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)” được TP Cần Thơ triển khai rộng rãi, sôi nổi. Qua đó, phong trào đã khơi dậy sức dân, góp phần thúc đẩy tiến độ xây dựng NTM; cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân; thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, từng bước chạm đến mục tiêu nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Một tuyến đường giao thông nông thôn ở xã Vĩnh Trinh.

Chủ động, linh hoạt

Ông Lê Văn Tính, Phó Chánh Văn phòng, phụ trách Văn phòng Điều phối xây dựng NTM TP Cần Thơ, cho biết: Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” mang lại nhiều kết quả to lớn, góp phần làm thay đổi căn bản diện mạo khắp các vùng nông thôn của thành phố. Người dân tích cực hiến đất, đóng góp ngày công lao động, tiền mặt... để làm đường giao thông, kênh thủy lợi và các công trình phúc lợi xã hội khác, góp phần rút ngắn thời gian thi công, tiết kiệm kinh phí. Nhiều xã phát huy tốt nội lực của người dân nên đạt chuẩn NTM vượt kế hoạch đề ra. Qua phong trào, Chủ tịch UBND thành phố đã tặng bằng khen cho 250 tập thể và 1.054 cá nhân đối với các xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tại các đợt tổng kết năm, hội nghị sơ kết, tổng kết phòng trào thi đua.

Có được kết quả trên, trước hết công tác tuyên truyền được thành phố và các xã triển khai sâu rộng. Đồng thời, tuyên truyền lồng ghép với các phong trào như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”… Qua đó, khơi dậy tinh thần thi đua và vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM.

Ông Trần Văn Hải, người dân ở xã Vĩnh Trinh, bộc bạch: “Tôi năm nay đã 73 tuổi, chưa bao giờ thấy bà con đồng lòng như vậy. Lấy ví dụ khi có chủ trương mở rộng con lộ trước nhà ra 4m. Chính quyền tổ chức họp dân, mọi người đồng tình ngay. Ngày khởi công, bà con vui như Tết, ai cũng sẵn sàng hiến đất, hoa màu... Bởi ai cũng hiểu, đường rộng, thông thoáng thì việc đi lại, mua bán gì cũng dễ dàng, rồi cuộc sống mới khấm khá lên”.

Các xã vận động người dân cùng chung sức xây dựng NTM theo tiềm năng, lợi thế sẵn có. Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Trường Long, cho biết: Với 2.505ha trồng cây ăn trái, Trường Long vốn có tiềm năng phát triển kinh tế vườn. Những năm gần đây, ngành chức năng và nông dân cùng chung tay chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp thổ nhưỡng, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Hiện nay, xã Trường Long có Hợp tác xã Vườn cây ăn trái Trường Khương A và Hợp tác xã Vườn cây ăn trái Trường Thọ 2A hoạt động hiệu quả. Các hợp tác xã thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, theo tiêu chuẩn VietGAP và có bao tiêu đầu ra sản phẩm. Xã có trái vú sữa Lò Rèn và trái vú sữa Bơ Hồng được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao... Nhờ có nhiều mô hình nông nghiệp hiệu quả được nhân rộng, thu nhập bình quân đầu người của xã từ 73,3 triệu đồng/người năm 2022 tăng lên 80,24 triệu đồng/người năm 2024.

Trồng vú sữa đạt chuẩn VietGAP tại Hợp tác xã Vườn cây ăn trái Trường Khương  A.

Hợp lực trong hành trình mới

Sau hợp nhất, các xã xây dựng NTM của thành phố mở rộng không gian phát triển, nhưng cũng đặt ra áp lực và nhiều vấn đề trong rà soát, hoàn thiện, nâng chất các tiêu chí về NTM. Trong bối cảnh mới, các xã tiếp tục đặt mục tiêu, quyết tâm cao trong xây dựng NTM.

Ông Lê Chí Phương, Chủ tịch UBND xã Cờ Đỏ, cho biết: Xã Cờ Đỏ đặt mục tiêu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu vào năm 2030. Để làm được điều đó, xã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với huy động nguồn lực xây dựng NTM kiểu mẫu; tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông, điện, thủy lợi, nước sinh hoạt, môi trường, các công trình văn hóa nhằm tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn. Cùng với đó, phát huy vai trò chủ thể của người dân thông qua tuyên truyền, vận động được xem là giải pháp quan trọng hàng đầu. Từ đó, làm cho dân hiểu, dân tin, dân hưởng ứng bằng việc cùng trao đổi, hiến kế, đóng góp và chủ động thực hiện các nhiệm vụ của mình là yếu tố quyết định sự thành công của chương trình.

Ông Nguyễn Văn Thắng chia sẻ: Xã Trường Long xây dựng hình mẫu xã NTM kiểu mẫu “Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn”. Do đó, Trường Long xác định tập trung phát triển kinh tế tập thể, lấy 2 hợp tác xã làm ăn hiệu quả, xây dựng các sản phẩm OCOP tiêu biểu trên địa bàn làm mô hình điển hình cho người dân địa phương học hỏi và nhân rộng. Xã phát động các phong trào thi đua; khơi dậy, phát huy, khai thác, đa dạng hóa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Ngoài ra, phong trào vận động của mặt trận đoàn thể cùng giúp nhau phát triển kinh tế, đóng góp an sinh xã hội, xây dựng nhà đại đoàn kết, giải quyết việc làm… là yếu tố không kém phần quan trọng để ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Từ đó, góp phần tác động mạnh mẽ đến việc duy trì, nâng chất các tiêu chí NTM nâng cao, kiểu mẫu trong tương lai.

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” đã khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của người dân. Giai đoạn mới, với yêu cầu đặt ra cao hơn, phong trào cần có những cách làm hiệu quả, thiết thực hơn. Theo ông Lê Văn Tính, thành công của phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” không chỉ là kết quả của sự chỉ đạo quyết liệt từ Trung ương, thành phố, cấp xã mà còn nhờ vào tinh thần đồng thuận, chung tay góp sức của nhân dân.

Thực tiễn cho thấy, ở đâu cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu thể hiện rõ vai trò chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, thì ở đó chương trình đạt kết quả thực chất, bền vững. Bên cạnh đó, phát huy vai trò chủ thể và tính tự quản của người dân là nhân tố cốt lõi tạo nên sự bền vững của chương trình. Khi người dân được trực tiếp tham gia bàn bạc, giám sát và thụ hưởng kết quả, họ sẽ tự giác đóng góp sức người, sức của và bảo vệ thành quả.

“Phong trào thi đua sẽ tiếp tục được đẩy mạnh với mục tiêu gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững; hướng đến xây dựng NTM “toàn diện, nâng cao và bền vững”. Nhiệm vụ đặt ra là tiếp tục huy động sức mạnh của toàn xã hội, phát huy vai trò chủ thể của người dân, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, thích ứng với biến đổi khí hậu, qua đó xây dựng nông thôn Cần Thơ ngày càng giàu đẹp, văn minh” - ông Lê Văn Tính chia sẻ.

TP Cần Thơ hiện có 72 xã, trong đó, có 59/72 xã đạt chuẩn NTM, 13/59 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 2/13 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Về thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), thành phố có 895 sản phẩm OCOP trong đó có 4 sản phẩm OCOP đạt 5 sao, có 242 sản phẩm OCOP 4 sao và 649 sản phẩm OCOP 3 sao.

Bài, ảnh: MỸ THANH 

Chia sẻ bài viết