06/09/2017 - 09:30

Xây dựng môi trường Quân đội văn hóa, lành mạnh 

25 năm  thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội” (Cuộc vận động), lực lượng vũ trang quận Bình Thủy đã xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ vững mạnh về chính trị; thực hiện tốt nền nếp, chính quy, rèn luyện kỷ luật... Qua đó, góp phần tạo nên những bước đột phá trong công tác quân sự - quốc phòng địa phương, phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

Mô hình hộp báo thao trường đã giúp nâng cao đời sống tinh thần cán bộ, chiến sĩ phường Trà Nóc trong công tác huấn luyện.

Hằng tuần, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường Trà Nóc đều xếp lịch làm vệ sinh cơ quan, chăm sóc cây xanh nhằm tạo không gian thoáng mát, ngăn nắp, sạch đẹp. Bên cạnh đó, đơn vị xây dựng hệ thống bảng biển và bố trí đúng nơi quy định. Các thiết chế được thực hiện chính quy, như: bảng tên cơ quan, bảng tên phòng, bảng chức danh, bảng tên tủ súng, tem súng, hộp báo thao trường… Các chế độ báo, tạp chí dành cho lực lượng dân quân thường trực được đảm bảo đầy đủ. Hằng ngày, đơn vị đều duy trì việc đọc báo để góp phần nâng cao nhận thức về mọi mặt và làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Bên cạnh đó, Ban CHQS phường bảo đảm đủ hệ thống nhà làm việc, nhà ở, kho vật chất, tường bao quanh đơn vị; trang thiết bị như giường, tủ, bàn ghế, máy tính và các đồ dùng sinh hoạt... đáp ứng nhu cầu về ở và sinh hoạt cho lực lượng Dân quân thường trực.

Thực hiện Cuộc vận động, Ban CHQS phường Trà Nóc luôn làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương; công tác xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh… Trong đó,  Ban Chỉ huy tổ chức cho 100% cán bộ, chiến sĩ đăng ký thực hiện nếp sống văn minh trong lễ tiết tác phong, xưng hô chào hỏi, giao tiếp, ứng xử giữa cấp dưới với cấp trên và với đồng chí, đồng đội, tạo nét đẹp văn hóa trong từng cá nhân và tập thể Ban CHQS phường. Đồng thời, Ban CHQS phường thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, tạo bầu không khí đoàn kết, thân ái, giữa cấp trên với cấp dưới, giữa cán bộ với chiến sĩ và nhân dân. “Ban CHQS phường cũng thường xuyên quan tâm việc giáo dục tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức lối sống, bồi dưỡng tình đồng chí, đồng đội trong từng cán bộ, chiến sĩ. Do vậy, mỗi khi có ai gặp khó khăn trong cuộc sống thì mọi người còn lại đều hết lòng giúp đỡ. Những năm qua, đơn vị không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật Quân đội và pháp luật của Nhà nước” – anh  Nguyễn Văn Tân, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường cho biết. 

Anh Phan Minh Thành, Chỉ huy trưởng phường Thới An Đông, kể: Cuộc vận động đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Song song đó, Ban CHQS phường phối hợp chặt chẽ với ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường tham gia đầy đủ các hoạt động giao lưu văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao do các cấp phát động. Qua đó chăm lo tốt đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Đơn vị cũng tổ chức tốt việc tăng gia sản xuất, cải thiện bữa ăn cho cán bộ, chiến sĩ. Đời sống ổn định và nhận thức tốt vai trò, trách nhiệm, những năm qua, lực lượng Dân quân thường trực phường Thới An Đông là lực lượng nòng cốt trong việc giúp nhân dân xây dựng các công trình giao thông, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo vệ môi trường… Từ năm 2004 đến nay, dân quân phường đã tổ chức trên 1.300 ngày công lao động giúp dân.

Theo Thượng tá Lê Minh Phụng, Chính trị viên Ban CHQS quận,  Cuộc vận động đã góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, giúp cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nêu cao vai trò, trách nhiệm, xây dựng nếp sống văn hóa. Thực hiện Cuộc vận động, các cán bộ, chiến sĩ nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, không ngừng rèn luyện đạo đức, tác phong… Cuộc vận động cũng góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân với dân. Hai năm qua, Ban CHQS quận tham mưu cho Quận ủy, UBND quận tổ chức thành công Tết Quân – Dân ở các phường Long Tuyền, Thới An Đông. Qua đó góp phần thắt chặt tình quân dân cá nước, làm đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”. “Thời gian tới, đơn vị sẽ gắn Cuộc vận động với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” của Thường vụ Quân ủy Trung ương phát động… Đồng thời, tiếp tục quan tâm, bồi dưỡng phẩm chất, năng lực, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong công tác cũng như cuộc sống” – Thượng tá Lê Minh Phụng cho biết.

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết