03/10/2017 - 20:56

Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh toàn diện 

8 năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, người đứng đầu cơ quan, tổ chức trên địa bàn TP Cần Thơ đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả Luật Dân quân tự vệ (DQTV). Với chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu ngày càng nâng lên, lực lượng DQTV thành phố trở thành lực lượng nòng cốt trong giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Dân quân quận Ô Môn và bộ đội thường trực giúp dân kè mé chống sạt lở ở phường Thới An.

Hằng đêm, các Dân quân thường trực (DQTT) phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, đều tuần tra độc lập, đồng thời phối hợp với lực lượng Công an tổ chức 1-2 cuộc tuần tra. Nhờ vậy 2 năm qua tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường ổn định. Cùng với việc tuần tra, lực lượng dân quân phường còn tham gia nhiều hoạt động giúp dân, xung kích tình nguyện vì cộng đồng, như: vệ sinh kênh rạch, thu gom rác, khắc phục hậu quả sạt lở… Theo anh Nguyễn Tấn Hưng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường, đơn vị tham mưu cho Đảng ủy – UBND phường tuyên truyền về Luật DQTV cũng như thực hiện việc kết nạp, giải ngạch dân quân đúng theo định. Ban CHQS phường cũng thực hiện tốt việc xã hội hóa để mua bảo hiểm tai nạn cho Dân quân tại chỗ (DQTC) ở các khu vực và mua bảo hiểm y tế cho DQTT. “Nhờ được mua bảo hiểm nên dân quân rất an tâm, tự tin khi tham gia tuần tra, truy bắt tội phạm. Bên cạnh đó, gần một năm qua, đơn vị đã có trụ sở mới với đầy đủ các phòng chức năng, đảm bảo hoạt động cho lực lượng trong công tác quân sự - quốc phòng địa phương” - anh Nguyễn Tấn Hưng nói.

Theo Thượng tá Nguyễn Thanh Giang, Chỉ huy trưởng Ban CHQS quận Ninh Kiều, nhằm xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh toàn diện, đơn vị có nhiều đổi mới trong công tác huấn luyện, như: giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị của dân quân về tình hình của quận và trên địa bàn Quân khu 9; huấn luyện thêm các loại vũ khí tiểu liên AK, trung liên và giới thiệu các tính năng vũ khí mới… Chính vì vậy, chất lượng huấn luyện hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu trên giao. Từ đầu năm đến nay, đơn vị huấn luyện DQTT, Dân quân cơ động (DQCĐ), Dân quân binh chủng và Dân quân năm thứ nhất đều đạt 100% quân số. Huấn luyện DQTC đạt 92,86%, Tự vệ cơ quan đạt 87,06%. Kết quả kiểm tra bắn đạn thật và đánh thuốc nổ đều đạt yêu cầu, đảm bảo an toàn.

Ban CHQS quận Ninh Kiều cũng là một trong những đơn vị thực hiện tốt việc chăm lo lực lượng DQTV, như: phối hợp tư vấn nghề và giải quyết việc làm, hỗ trợ dân quân khi gặp khó khăn đột xuất… Hằng năm, Ban CHQS quận và các phường tăng gia sản xuất và làm dịch vụ kinh tế đạt khoảng 700 triệu đồng. Qua đó góp phần cải thiện bữa ăn cho cán bộ, chiến sĩ DQTV.

8 năm qua, Ban CHQS quận Ô Môn tham mưu cho UBND quận xây dựng DQTV theo quan điểm “ở đâu có dân, có tổ chức Đảng thì ở đó có DQTV” và theo phương châm “dân bàn, dân cử, dân chăm lo”. Đến nay, quận Ô Môn xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, rộng khắp đến các khu vực đúng theo Thông tư 33 của Bộ Quốc phòng. Trong đó, quận quan tâm các trung đội DQCĐ và tiểu đội DQTT đảm bảo đủ mạnh để cùng với các lực lượng khác bảo vệ địa phương, là lực lượng xung kích tại chỗ trong phòng chống thiên tai, cứu hộ - cứu nạn cũng như làm tốt công tác vận động quần chúng. “Ban CHQS quận tham mưu cho UBND quận tuyển chọn nguồn đào tạo để từng bước nâng cao chất lượng tổng hợp đội ngũ cán bộ Ban CHQS phường. Đến nay, chúng tôi đã đưa đi đào tạo từ trung cấp đến cao đẳng ngành quân sự cơ sở được 40 đồng chí; 100% chỉ huy trưởng, chỉ huy phó ở Ban CHQS phường đã qua đào tạo; 54/83 khu vực trưởng Quân sự là đảng viên...” – Thượng tá Phạm Văn Thanh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS quận Ô Môn cho biết.

Theo UBND thành phố, những năm qua, công tác xây dựng lực lượng DQTV của thành phố đạt nhiều kết quả khả quan, như: tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV đạt 24,7%; có 97,64% chỉ huy trưởng và 89,25% phó chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường, thị trấn đã qua đào tạo; công tác tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đạt từ 92% trở lên, vượt chỉ tiêu kế hoạch…. Bên cạnh đó, công tác đào tạo cán bộ từng bước được nâng cao về kiến thức, kỹ năng. Từ năm 2010 đến nay, thành phố đã và đang đào tạo 410 cán bộ, dân quân. Sau khi ra trường, các học viên cơ bản được bố trí chức danh chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã. Nhiều cán bộ đã phát triển lên chức danh cao hơn như: bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND cùng cấp và một số chức danh khác của quận, huyện…

Thời gian tới, UBND thành phố chỉ đạo Bộ CHQS thành phố, các sở, ban, ngành thành phố và UBND các quận, huyện tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh toàn diện, như: củng cố, kiện toàn Ban CHQS xã, phường, thị trấn, cơ quan, tổ chức; chăm lo đào tạo phát triển nguồn cán bộ Quân sự cấp xã; xây dựng lực lượng DQTV đúng quy định, nâng cao chất lượng tổng hợp; thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra chặt chẽ công tác xây dựng, huấn luyện, diễn tập và hoạt động lực lượng DQTV; thực hiện tốt các chế độ chính sách cho lực lượng DQTV ở các địa phương…

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết